Anh
- Pháp công bố chiến lược răn đe hạt nhân chung nhằm đối phó với Nga
Nguyễn
Giang|Minh
Phương|Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 10/07/2025 - 12:45 - Sửa đổi ngày: 10/07/2025 - 15:25
Trong ngày
thứ ba của chuyến thăm cấp nhà nước sang Anh, tổng thống Pháp Emmanuel Macron
hôm nay,10/07/2025, cùng thủ tướng Keir Starmer họp với các nước châu Âu
trong khối NATO để nhấn mạnh thông điệp ủng hộ Kiev. Các hoạt động này diễn ra
sau khi hai nước Anh và Pháp đạt thỏa thuận thắt chặt hơn bao giờ hết hợp tác về
vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, cùng nhiều dự án quốc phòng khác.
HÌNH
:
Thủ
tướng Anh Keir Starmer (T) tiếp tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại phủ thủ tướng
Anh ở Luân Đôn, ngày 10/07/2025. AP - Thomas Krych
Thông tín
viên Nguyễn Giang tường thuật từ Luân Đôn :
Tổng
thống Macron và thủ tướng Starmer cùng tới Bộ Tư lệnh Hàng hải NATO ở
Northwood, hạt Hertfordshire (phía Bắc Luân Đôn) để nhấn mạnh vai trò của Anh
và Pháp lãnh đạo Liên minh cùng ý chí (The coalition of the willing). Hai ông sẽ
họp trực tuyến với lãnh đạo Ukraina Volodymyr Zelensky cùng đại diện của hơn 30
nước khác để thể hiện quyết tâm bước vào Ukraina cùng lữ đoàn hỗn hợp bảo vệ
cho một thỏa thuận ngưng bắn một khi các bên đạt được, theo bộ Quốc Phòng Anh.
Cùng
ngày, Anh-Pháp thông qua một thỏa thuận về việc tiến tới thiết lập cơ chế hợp
tác vũ khí nguyên tử để răn đe đối phương chung là Nga. Theo trang phân tích
Navy Lookout, Anh và Pháp công bố một chiến lược răn đe được nâng cao và cùng
phối hợp chặt chẽ hơn “khi mà Nga liên tục đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân” ở
châu Âu.
Cụ
thể, dù quy chế dùng chung các tiêu chuẩn kỹ thuật về đầu đạn hạt nhân và tàu
ngầm nguyên tử của Anh với Hoa Kỳ vẫn được duy trì, Anh sẽ độc lập tự chủ với
Pháp trong việc triển khai ở cấp độ chiến trường (operational domain) khi cần
đem vũ khí nguyên tử ra bảo vệ châu Âu trước một mối “đe dọa cực đoan” (extreme
threats) mà không nhất thiết là đe dọa từ vũ khí nguyên tử.
Bộ
Quốc Phòng Anh qua cũng cho biết hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương
trình TEUTATES (ký năm 2010, được cập nhật năm 2022), bao gồm các công nghệ
liên quan đến các chương trình đổi mới vũ khí nguyên tử, nhằm duy trì khả năng
răn đe hạt nhân của hai quốc gia. Dự án này đã có các hoạt động tài trợ và vận
hành một cơ sở thủy động lực mới tại Pháp, ở trung tâm Epure, gần Dijon, và một
rung tâm phát triển công nghệ vũ khí nguyên tử ở căn cứ AWE Aldermaston của
Anh.
Trên
thực tế, Anh và Pháp đã hợp tác về công nghệ vũ khí nguyên tử từ lâu nhưng chủ
yếu tập trung vào kỹ thuật giám sát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí nguyên tử
(NPT) vốn cần kiến thức, cơ sở vật chất và chuyên gia cao cấp mà trong các nước
NATO ở châu Âu chỉ có Anh và Pháp đang sở hữu.
Hai
nước “biến rủi thành may” sau vụ va chạm nhẹ, không tổn thất giữa hai tàu ngầm
nguyên tử HMS Vanguard của Anh và FS Le Triomphant của Pháp vào tháng
2/2009 ngoài Đại Tây Dương, để bắt đầu chia sẻ thông tin phối hợp các chuyến hải
hành của tàu ngầm nguyên tử,, tránh đâm nhầm vào nhau. Kể từ đó, quan hệ này
ngày càng chặt chẽ và tới hôm nay thì chính thức trên đường trở thành đối tác
răn đe nguyên tử, lần đầu tiên trong lịch sử Anh và Pháp.
Việc
điều phối vũ khí nguyên tử hai nước sẽ rất quan trọng khi mà ở Anh hiện chỉ có
lực lượng răn đe trên tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard (nuclear deterrent at
sea), còn Pháp lại có lực lượng răn đe hỗn hợp hải-không quân (force de
dissuasion), gồm tàu ngầm Le Triomphant và phi đội Rafale tác chiến độc lập
mang theo hỏa tiễn hành trình có đầu đạn hạt nhân không đối đất (ASMP-A:
Air-Sol Moyenne Portée – Amélioré) có sức công phá 300 kiloton.
Để
giải quyết sự mất cân bằng này, hai nước sẽ cùng phát triển chung thế hệ
tiếp theo của tên lửa không đối không, tăng cường sức chiến đấu cho Không quân
Hoàng gia Anh.
Ngoài
ra, về dài hạn, Anh và Pháp đồng ý nghiên cứu thiết kế thế hệ tiếp theo của tên
lửa tấn công tầm xa và tên lửa chống hạm thay thế cho hỏa tiễn Storm Shadow –
loại tên lửa có khả năng tiêu diệt hiệu quả cao đã được trao cho Ukraina.
Về
ngắn hạn, hai nước sẽ nâng cấp các dây chuyền sản xuất tên lửa hành trình Storm
Shadow ở nhà máy tại Stevenage để bổ sung cho kho dự trữ quốc gia.
Trước
mắt, Anh và Pháp đã cam kết nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ hỏa tiễn cho
các nước châu Âu thuộc Nato.
Về
bộ binh, hai nước để Lực lượng Vũ trang Hỗn hợp (Combined Joint Force -
CJF) chỉ huy các đơn vị chung Anh-Pháp với « quy mô lực lượng trên bộ được
triển khai lớn nhất », bao gồm hàng nghìn quân và phối hợp hoạt động với
các đồng minh NATO. Hiện chưa rõ lực lượng này có phải là đơn vị Anh sẽ cử sang
Ukraina để bảo vệ cuộc ngưng bắn (nếu đạt được ) hay không. Nhưng bộ trưởng
Quốc Phòng John Healey trả lời báo chí sáng nay (10/07) xác nhận lại rằng “Anh
luôn sẵn sàng cử quân lính sang Ukraina” để làm nòng cốt cho lực lượng chung mà
các nước thuộc Liên minh cùng ý chí đã bàn tới trong những tuần qua.
Pháp
- Anh dự trù thông qua thỏa thuận về di dân vượt biển Manche
Nhập
cư bất hợp pháp cũng là chủ đề chính trong thượng đỉnh song phương Pháp – Anh
hôm nay. Hai bên sẽ cố đạt được thỏa thuận "one in, one out" (
Anh gởi trả về Pháp những di dân vượt biển Manche bất hợp pháp đổi lấy việc Anh
Quốc tiếp nhận một số người xin tị nạn đang ở trên đất Pháp, đặc biệt là những
người có gia đình ở Anh hoặc có mối liên hệ với Anh ). Dự án này gây lo ngại
cho các nước Nam Âu.
Từ
Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet cho biết thêm thông tin :
« Hôm
27/06, nhóm các nước vùng châu Âu Med5, bao gồm Hy Lạp, Ý, Tây Ban
Nha và CH Síp và Malte đã gửi một bức thư đến Ủy Ban Châu Âu để cảnh báo về
các vấn đề di dân trong cuộc thảo luận giữa Pháp và Anh.
Mối
quan ngại của 5 nước vùng Địa Trung Hải này là việc triển khai thỏa thuận
1 đổi 1 giữa Anh và Pháp. Theo số liệu của Anh, vào năm ngoái,
44 ngàn người đã vượt biển Manche trái phép. Các quốc gia Nam Âu lo
ngại rằng những di dân đó sẽ quay trở lại các nước này nếu bị Anh trục
xuất.
Ủy Ban
Châu Âu xác nhận đã nhận được thư của Med5 và khẳng định sẽ có biện
pháp để bảo đảm tuân thủ các quy định nhập cư hiện hành, đặc biệt là quy định
Dublin. Đó chính là điều khiến 5 nước này quan ngại, bởi hầu hết các di dân đến
châu Âu đều đi qua nước này. Quy chế Dublin dự trù rằng các yêu cầu
xin tị nạn phải được nộp tại các nước đầu tiên mà di dân đặt chân đến.
Bức thư chung của năm nước Địa Trung Hải một lần nữa cáo buộc Pháp và
Anh thỏa thuận riêng với nhau, chẳng khác nào "đâm sau lưng" họ,
bởi một khi những di dân bị trục xuất khỏi Anh, họ cũng sẽ buộc phải rời khỏi
Pháp. »
Họp
thượng đỉnh ở Roma về lộ trình tái thiết Ukraina thời hậu chiến
Hội
nghị thượng đỉnh tại Rôma, diễn ra trong hai ngày 10-11/07/2025, tập trung vào
việc xây dựng lộ trình tái thiết lâu dài cho Ukraina sau cuộc xâm lược của Nga.
Theo lời ngoại trưởng Ukraina, tổng thống Volodymyr Zelensky cũng sẽ gặp
các quan chức Hoa Kỳ, chủ yếu để "thảo luận về việc Mỹ thông
qua gói trừng phạt tiếp theo đối với Nga trong tương lai gần".
Theo
thông báo của thủ tướng Ý Giorgia Meloni, các nước tham dự đã cam kết huy động
hơn 10 tỷ euro cho công cuộc tái thiết Ukraina. Về phần mình, giáo hoàng Lêô
XIV cho biết đã thảo luận với nguyên thủ quốc gia Ukraina về "tính cấp
thiết của một nền hòa bình công bằng và bền vững", đồng thời tuyên bố
Vatican sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Matxcơva và Kiev.
Từ Rôma,
thông tín viên Anne Le Nir tường trình :
« Mục
tiêu của hội nghị thượng đỉnh này là đạt được một lộ trình chi tiết cho việc
tái thiết Ukraina. Nói cách khác, lộ trình này sẽ không chỉ tập trung vào
cơ sở hạ tầng, mà còn bao gồm cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, năng lượng và cải
cách. Theo bà Nicoletta Pirozzi, chuyên gia về quản trị và mở rộng của Liên Hiệp
Châu Âu, việc tập trung vào một số chủ đề nhất định là điều cần thiết.
Bà
cho biết : "Với cương vị là Viện Các vấn đề quốc tế, chúng tôi đã xác
định một số ưu tiên: trước hết là củng cố các thể chế, sau đó là các biện pháp
liên quan đến chuyển đổi sinh thái, cũng như nông nghiệp, để mang lại tương lai
cho Ukraina."
Đối
mặt với một tiến trình tái thiết dài hạn với chi phí hiện được ước tính khoảng
500 tỷ đô la, bà Nicoletta Pirozzi nhấn mạnh điều quan trọng là phải bảo đảm được
tính minh bạch.
Bà
nói : "Không có minh bạch thì không thể có niềm tin – đặc biệt là từ
phía khu vực tư nhân quốc tế. Chỉ có minh bạch mới giúp tránh được nạn tham
nhũng, vốn là một trong những vấn đề cốt lõi trong việc củng cố các thể chế dân
chủ ở Ukraina."
Đây
là một vấn đề càng thêm quan trọng khi niềm hy vọng tiến triển thực tế phần lớn
dựa vào sự tham gia của 2.000 đại diện doanh nghiệp có khả năng đầu tư vào
Ukraina. »
Về
tình hình chiến sự, tổng thống Zelensky hôm nay thông báo Nga đã phóng 400
drone và 18 tên lửa vào Ukraina trong cuộc tấn công đêm qua. Ngoài ra, chính
quyền Kiev cho biết các vụ tấn công vào thủ đô Ukraina đêm qua đã khiến hai người
thiệt mạng.
No comments:
Post a Comment