Trump không thích
Trudeau, phải chăng Carney sẽ khá hơn với Trump?
Người Việt
May 2, 2025 : 9:43 AM
WASHINGTON, DC (NV) – Âm vang chiến thắng do Thủ Tướng Mark Carney và Đảng
Tự Do của ông tạo nên ở Canada chỉ nhạt phai đi khi nhân vật Donald Trump xuất
hiện, đem theo mức ủng hộ ít hơn dành cho những kẻ thắng cuộc, nguồn tin Đài
BBC cho hay hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Năm.
“Tôi nghĩ rằng nhân vật ghét Trump ít nhất
nay đã chiến thắng trong cuộc bầu cử,” vị tổng thống Mỹ tuyên bố vào hôm thứ Tư
về Thủ Tướng Canada Carney sau khi Đảng Tự Do của ông vừa thành công trong nỗ lực
tiếp tục giữ được quyền lực nhờ giành được gần như đa số ghế trong cuộc tổng
tuyển cử vừa qua ở Canada.
Tuy vậy, vị thủ tướng Canada vẫn phải chấp nhận
mình là một trong hai đối tượng bị coi là xấu xa trong tâm trí ông Trump. Vị tổng
thống Mỹ cũng nói rằng ông nghĩ cựu thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Anh “không
thể nào tốt hơn” trong cuộc chuyện trò qua điện thoại đầu tiên sau cuộc bầu cử ở
Canada. Hai nhà lãnh đạo này dự trù sẽ gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc vào khoảng tuần
tới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/GettyImages-2211635330-1536x1024.jpg
Thủ Tướng Canada Mark Carney trong một cuộc vận
động tranh cử ở Windsor, Ontario hôm 26 Tháng Tư, 2025. (Hình: DOMINIC
GWINN/Middle East Images/AFP/Getty Images)
Ai thì khác chứ đối với Tổng Thống Trump,
chính trị thường mang tính cá nhân. Một tỷ dụ là mối quan hệ của vị tổng thống
Mỹ này với Tổng Thống Nga Vladimir Putin vẫn tô màu cho mối liên hệ của Mỹ với
Nga. Và sự tôn trọng của ông Trump dành cho Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã
giữ cho quan hệ Mỹ-Trung tương đối bình đẳng ngay cả khi hai nước đang lâm vào
một cuộc chiến thương mại kéo dài.
Mặt khác, Canada đã dành một thời gian dài
cho phía bên kia của phương trình này. Tình cảm ghét bỏ cựu Thủ Tướng Justin
Trudeau của ông Trump có thể đã được cảm nhận từ những ngày đầu tiên vị tổng thống
Mỹ này nhậm chức vào năm 2017. Cái bắt tay dai dẳng, nắn bóp mãi của hai vị
trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của ông Trudeau chỉ vài tuần sau lễ nhậm chức
của ông Trump cũng đã báo trước một mối liên hệ đầy thử thách kéo dài rồi. Mối
liên hệ đó còn bị ngắt quãng vì những nhát đâm thầm lén cùng những lời bình luận
ngụ ý khinh bạc nữa.
Rồi khi ông Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc hồi
đầu năm nay, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói đến danh từ riêng “Thống Đốc Trudeau” và lặp
đi lặp lại ý muốn biến Canada thành “tiểu bang thứ 51 được chìu chuộng” của Mỹ.
Cuộc nói chuyện của ông Trump về việc sáp nhập
Canada vào Mỹ vẫn tiếp tục ngay cả sau khi ông Trudeau bị ông Carney thay thế,
nhưng nhiệt độ dường như đã giảm đi phần nào khi vị chủ ngân hàng quốc tế
[Carney] mượt mà với truyền thống Harvard và Oxford thay thế một tay Trudeau trẻ
hơn, đẹp trai như trẻ con vậy. Trong khi cá nhân ông Trump vẫn ưa chống lại giới
tinh hoa toàn cầu, ông vẫn bị thu hút vì cái vốn liếng Ivy League và sự giàu có
bền vững, điều mà Thủ Tướng Carney có thừa.
Rồi ông Carney có một lợi thế khác mà ông
Trump luôn luôn có khuynh hướng hướng coi trọng, và đó là vào giờ phút này ông
đang là một kẻ chiến thắng. Ngay cả khi ông Carney vẫn còn nợ một số chiến thắng
của mình vào ảnh hưởng, tuy tiêu cực, của cá nhân ông Trump, nhà lãnh đạo Đảng
Tự Do đã có khả năng đảo ngược vận may một cách đáng nể phục cho đảng mình khi
triển vọng thắng cuộc tuyển cử có vẻ ảm đạm chỉ vài tháng trước đó thôi. (TTHN)
No comments:
Post a Comment