Tại
Kiev, lãnh đạo của Ukraina và 4 nước châu Âu đề nghị Nga ngừng bắn 30 ngày
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 10/05/2025 - 11:08 - Sửa đổi ngày: 10/05/2025 - 14:46
Trọng
Thành|Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 11/05/2025 - 11:48 - Sửa đổi ngày: 11/05/2025 - 15:55
Putin đề nghị đàm
phán trực tiếp, Ukraine yêu cầu đình chiến
Người Việt
May
11, 2025 : 5:19 AM
Putin kêu gọi 'đàm
phán trực tiếp' với Ukraine
BBC News Tiếng Việt
11
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y5376w3p6o
Tổng
thống Nga Vladimir Putin
Tổng
thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi "đàm phán trực tiếp" với Ukraine,
nói rằng các cuộc đàm phán nên "bắt đầu không chậm trễ, ngay từ ngày
15/5".
"Chúng
tôi tìm kiếm các cuộc đàm phán nghiêm túc... để loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ
của cuộc xung đột và bắt đầu tiến tới một nền hòa bình lâu dài, vững chắc",
ông nói vào thứ Bảy 10/5, trong một bài phát biểu hiếm hoi được phát sóng trực
tiếp vào đêm khuya từ Điện Kremlin.
Điều
này diễn ra vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu - bao gồm Thủ tướng Anh
Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - đến thăm Ukraine và kêu gọi
Nga đồng ý ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày.
Đáp
lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow sẽ "phải
suy nghĩ kỹ về điều này" - nhưng cảnh báo rằng "cố gắng gây áp lực
lên chúng tôi là hoàn toàn vô ích".
Trong
tuyên bố của mình, Putin nói rằng ông "không loại trừ" khả năng trong
quá trình đàm phán - mà ông đề xuất nên diễn ra tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ
Kỳ - Nga và Ukraine có thể "thỏa thuận các lệnh ngừng bắn mới, một lệnh
đình chiến mới".
Nhà
lãnh đạo Nga cho biết ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip
Erdogan vào Chủ nhật 11/5 để thảo luận chi tiết.
Kyiv
chưa đưa ra bình luận về đề xuất từ Putin.
Trước
đó vào thứ Bảy, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đến thủ đô của Ukraine và kêu gọi
Moscow đồng ý ngừng bắn một tháng với Ukraine, bắt đầu từ thứ Hai 12/5.
Các
nhà lãnh đạo châu Âu gặp nhau tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào hôm 10/5
Lời
kêu gọi được đưa ra tại cuộc họp của cái gọi là "liên minh của những người
sẵn lòng", với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ba Lan đứng cạnh Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelensky.
Họ
đưa ra thông báo sau khi thảo luận về kế hoạch này qua điện thoại với Tổng thống
Mỹ Donald Trump - người ban đầu đề xuất một lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Các
nhà lãnh đạo đe dọa Nga bằng các biện pháp trừng phạt "lớn" nếu họ
không tuân thủ.
Đáp
lại, Điện Kremlin cho biết họ đang xem xét đề xuất nhưng sẽ không đáp ứng trước
áp lực.
Sau
cuộc họp, Thủ tướng Anh Starmer nói: "Tất cả chúng tôi ở đây, cùng với Mỹ,
đang lên án [Tổng thống Nga Vladimir] Putin. Nếu ông ấy thực sự nghiêm túc về
hòa bình, thì ông ấy có cơ hội để thể hiện điều đó".
Ông
Zelensky nói thêm: "Cảm ơn tất cả các bạn đã sát cánh cùng chúng tôi. Hôm
nay chúng ta sẽ tập trung vào cách xây dựng và đảm bảo an ninh thực sự và lâu
dài".
Vài
giờ sau, ông Putin đưa ra tuyên bố của riêng mình, với một video cho thấy các
nhà báo đang tập trung trong một hội trường bên trong Điện Kremlin.
"Đây
sẽ là bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình lâu dài, bền vững, thay vì khúc
dạo đầu cho các hành động thù địch vũ trang hơn sau khi lực lượng vũ trang
Ukraine nhận được vũ khí và nhân sự mới, sau khi đào hào điên cuồng và thiết lập
các sở chỉ huy mới", ông nói.
"Ai
cần một nền hòa bình như vậy?"
Ông
Putin cũng cáo buộc Ukraine đã nhiều lần không phản hồi ba đề xuất ngừng bắn từ
Moscow - lệnh ngừng tấn công hạ tầng cơ sở năng lượng trong 30 ngày, lệnh ngừng
bắn Lễ Phục sinh và lệnh ngừng bắn được Putin ra lệnh vào tháng trước trùng với
lễ kỷ niệm Chiến tranh Thế chiến II vào tuần trước.
Ukraine
trước đây đã nói rằng các cuộc tấn công của Nga tiếp tục diễn ra trong suốt những
giai đoạn này. Nga cũng đưa ra những tuyên bố tương tự về Ukraine.
"Bất
chấp mọi thứ, chúng tôi đang đề nghị chính quyền Kyiv nối lại các cuộc đàm
phán... nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp, và tôi nhấn mạnh, không có bất kỳ
điều kiện tiên quyết nào", Putin nói vào tối thứ Bảy.
Các
cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng giữa Moscow và Kyiv diễn ra không lâu sau khi
Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine cách đây hơn ba năm.
--------------------------
Tổ
chức rình rang « Ngày chiến thắng », Putin muốn làm quên đi sự sa lầy ở Ukraina
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 11/05/2025 - 00:59
Nga
rầm rộ duyệt binh, kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc Xã
Thanh
Phương|Minh Anh|Chi
Phương -
RFI
Đăng
ngày: 09/05/2025 - 12:41 - Sửa đổi ngày: 09/05/2025 - 14:33
No comments:
Post a Comment