80
năm sau Đệ nhị Thế chiến, thế giới lại loạn ly
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 09/05/2025 - 12:44
Hôm nay là
ngày nghỉ lễ nhân chiến thắng phát-xít Đức, chỉ có Le Monde và Le
Figaro xuất bản, các nhật báo khác đã ra số đúp từ hôm qua. Le
Monde nhận định, « 80 năm sau khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc,
hai châu Âu đối mặt với nhau ». Điều chắc chắn duy nhất là trật tự quốc
tế sau 1945 đã sụp đổ, và trật tự mới vẫn chưa được xây dựng.
HÌNH
:
Các
nhân viên an ninh tuần tra trên quảng trường Đỏ ở Matxcơva, được phong tỏa trước
« Ngày chiến thắng », kỷ niệm 80 năm Đức quốc xã bại trận trong Đệ nhị Thế chiến.
Ảnh chụp ngày 08/05/2025. REUTERS - Maxim Shemetov
Pháp,
Đức, Ba Lan, Anh : Động lực mới cho châu Âu
Le
Monde cho
rằng buổi lễ mang dáng vẻ một cuộc tưởng niệm : châu Âu và Nga mừng kỷ niệm 80
năm thế chiến chấm dứt, đồng thời biết rằng trật tự quốc tế xuất hiện sau đó
nay cũng không còn. Hai phần của một châu lục được tách biệt bởi một đất nước
đang chiến tranh là Ukraina, mà cuộc xâm lăng của Nga đã buộc phải quay lại với
số phận một vùng đất đẫm máu. Hai châu Âu đang là trung tâm của một sự hỗn loạn
toàn cầu, do các đại cường khác thống trị.
Ở
Tây Âu, các nền dân chủ ngày càng trở thành thiểu số, cố gắng kháng cự. Trong
tuần này, cặp Pháp-Đức sẽ tái hợp, cộng thêm đối tác thứ ba là Ba Lan. Tân thủ
tướng Friedrich Merz vừa nhậm chức hôm thứ Ba đã đi thăm ngay đối tác ưu tiên
là Pháp và trong cùng ngày sang Ba Lan, một láng giềng quan trọng đang lên. Một
làn gió mới năng động thổi đến vào lúc châu Âu phải đối phó với Vladimir Putin
và Donald Trump.
Hôm
nay thứ Năm 08/05 là lễ cấp quốc gia và thứ Sáu 09/05 nhân kỷ niệm tuyên bố
Schuman - là cơ sở của việc thành lập Liên Hiệp Châu Âu - tổng thống Pháp
Emmanuel Macron và thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ gặp gỡ ở Nancy ; để ký kết
các hiệp ước song phương mà Pháp chỉ dành cho các đối tác thân thiết nhất là Đức,
Ý, Tây Ban Nha và giờ đây thêm Ba Lan. Nếu mọi sự tốt đẹp, nhóm này sẽ cùng đến
thăm Kiev vào thứ Bảy 10/05, cùng với ông Keir Starmer, thủ tướng của một vương
quốc chưa bao giờ thân thiện với EU như thế kể từ khi rời bỏ.
« Phương
Tây chúng ta từng biết không còn nữa »
Vừa
qua có những rắc rối bất ngờ. Thủ tướng Đức phải chờ đến vòng hai mới được bầu.
Một vùng tối khác là cử tri Rumani dành 40 % số phiếu vòng một bầu cử tổng
thống cho ứng cử viên cực hữu. Và ánh hào quang của Keir Starmer bị mờ đi vì kết
quả ở phòng phiếu của một đảng cực hữu khác là Reform UK của Nigel Farage.
Nhưng
bóng đen đáng ngại nhất theo Le Monde, là đồng minh lớn của năm
1945, nay được đại diện bởi một tổng thống Mỹ dân túy, thường xuyên tạo những
cú sốc, khi thì xuất hiện trên mạng xã hội trong trang phục giáo hoàng, hôm sau
lại đóng vai Jedi trong « Chiến tranh giữa các vì sao ». Donald Trump
không kỷ niệm ngày 08/05 mà muốn tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng vào đúng
ngày sinh nhật ông, 14/06. Các đối tác châu Âu dần dà coi đồng minh Hoa Kỳ như
đối thủ. Bà Ursula von der Leyen trên báo Đức Die Zeit nhìn nhận
: « Phương Tây như chúng ta từng biết không còn nữa ».
Ở
phía đông, Vladimir Putin ngày mai sẽ chủ trì cuộc duyệt binh « lớn chưa từng
thấy » trên quảng trường Đỏ Matxcơva để kỷ niệm 80 năm « Cuộc chiến
tranh vệ quốc vĩ đại ». Phòng không ở mức cảnh báo tối đa để tránh các drone
Ukraina gây nhiễu loạn cho buổi lễ - Kiev từ chối trò chơi mang tính cơ hội,
ngưng bắn ba ngày để Nga mừng lễ. Ukraina hôm nay tố cáo Nga tấn công
« trên tất cả các chiến tuyến » dù Putin loan báo hưu chiến.
Bắt
tay với Putin để tách khỏi Trung Quốc : Sự phá sản của thuyết
« Kissinger đảo ngược »
Các
toán quân Trung Quốc sẽ tham gia diễu hành ở Matxcơva và Minsk : đây là động
thái quan trọng của Tập Cận Bình. Ông Tập không những có mặt trên quảng trường
Đỏ bên cạnh Vladimir Putin và vài nhà lãnh đạo khác, mà còn thăm chính thức
Matxcơva ba ngày từ 07 đến 10/05. Như vậy lý thuyết « Kissinger đảo ngược »
mà một số chuyên gia đưa ra để biện minh cho việc Trump xích gần với Putin đã bị
phá sản.
Theo
lý lẽ của họ, mục tiêu của tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ hai là cải thiện quan hệ
với Matxcơva để tách rời Nga khỏi Trung Quốc, như Richard Nixon và cố vấn Henry
Kissinger đã đối thoại với Trung Quốc thời Mao để tách Bắc Kinh xa khỏi Liên
Xô. Trên thực tế, quan hệ Nga-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Một phần lớn nhờ
Trung Quốc mà Nga duy trì được nền kinh tế và huy động kỹ nghệ quốc phòng để
theo đuổi cuộc chiến tranh với Ukraina, sự ủng hộ này chưa hề giảm sút.
Tệ
hơn nữa, chiến lược của Donald Trump nhằm làm Trung Quốc yếu đi, cho tới nay lại
giúp Tập Cận Bình củng cố vị thế trong nước. Tập không đầu hàng trong cuộc chiến
tranh thương mại, mà còn dùng làm cái cớ để biện hộ cho kinh tế đang sa sút.
Ngược với sự thiếu kiên nhẫn của Trump, Tập và Putin, hai nhà độc tài đã nhiều
năm trị vì, biết rằng họ có nhiều thời gian hơn. Tám mươi năm sau Đệ nhị Thế
chiến, Putin và Trump phá hoại trật tự quốc tế, Tập đóng vai người bảo vệ những
gì còn lại của chủ nghĩa đa phương.
Ông
Tập vừa công du thành công Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để thu hoạch hoa
trái có được từ tình trạng bất ổn do đại địch thủ Mỹ gieo rắc. Bộ trưởng quốc
phòng Singapore, Ng Eng Hen đã cảnh báo trong hội nghị an ninh Munich hồi tháng
Hai : Cũng như ở châu Âu, hình ảnh Hoa Kỳ xuống thấp tại châu Á, và Trung Quốc
tha hồ lợi dụng. Đến thăm các quốc gia vùng Vịnh vào giữa tháng Năm, ông Donald
Trump có thể trắc nghiệm ảnh hưởng của mình trong một khu vực đang hỗn loạn
khác là Trung Đông.
« Ngày
chiến thắng » của Putin không êm ả với các drone Ukraina
Tại
thủ đô nước Nga, đặc phái viên Le Monde tả lại không khí lễ hội
và sự tuyên truyền ầm ĩ của chính quyền. Những chữ « chiến thắng »,
« tự hào » xuất hiện khắp nơi, ở lối vào các cửa hiệu, trường
học, trên vé metro và vé xem kịch, dọc theo các lối đi trong công viên và trên
đường phố Matxcơva.
Nhưng
cuộc chiến tranh ở Ukraina lại hiển hiện trong dịp này. Tối thứ Hai rạng sáng
thứ Ba, cả trăm drone Ukraina tấn công vào Matxcơva và một số thành phố khác.
Truyền hình chiếu những cảnh như xác drone rơi xuống một đại lộ, mặt tiền ám
khói đen của một tòa nhà. Không có ai thiệt mạng, nhưng cuộc tuần hành tưởng niệm
đáng lẽ diễn ra ngay sau cuộc duyệt binh ngày 09/05 đã bị hủy bỏ.
Bốn
phi trường lớn của thủ đô (Chérémétiévo, Domodedovo, Vnoukovo và Joukovski) phải
ngưng một phần các cuộc cất cánh và hạ cánh, tương tự với nhiều thành phố lớn
trên sông Volga như Nijni Novgorod, Samara và Saratov. Ngay cả tại Volgograd
cũng vậy, đây là thành phố biểu tượng cho Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trước
đây là Stalingrad, nơi diễn ra trận đánh làm thành một trong những bước ngoặt của
Đệ nhị Thế chiến. Một số thành phố khác dù nằm xa biên giới Ukraina cũng bị
drone viếng thăm như Voronej, Penza. Tại Matxcơva, những người lái xe bắt đầu
phàn nàn vì hệ thống định vị bị gây nhiễu để bảo vệ bầu trời khỏi drone
Ukraina.
Tổng
thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo là không thể bảo đảm an ninh cho các phái
đoàn ngoại quốc thăm Matxcơva, vì Nga có thể tự gây hỏa hoạn, cho nổ bom...và
sau đó vu khống cho Kiev. Các vụ tấn công bằng drone chỉ cách quảng trường Đỏ
có vài kilomet thực sự là mối đe dọa cho an ninh, trong khi Kremlin loan báo có
29 nhà lãnh đạo nước ngoài, đa số là các nước thuộc Liên Xô cũ. Một nhà ngoại
giao châu Âu lấy làm tiếc : « Thật hết sức đáng buồn : đã cùng chiến
thắng Đức quốc xã nhưng nay lễ mừng và duyệt binh được Kremlin lợi dụng để ca
ngợi cuộc chiến tranh nhắm vào Ukraina ».
Thế
giới loạn lạc, các hiệp ước giải trừ quân bị thành lỗi thời
Trong
khi thế giới đầy căng thẳng, La Croix phiên bản
Internet đặt câu hỏi, liệu có nên xé bỏ các hiệp ước giải trừ quân bị hay
không ? Một số quy ước về giảm bớt thậm chí loại trừ các loại vũ khí như
nguyên tử, mìn, bom bi…có vẻ đã trở nên lỗi thời. Tám mươi năm sau khi Đức quốc
xã đầu hàng, chi quân sự của thế giới lên đến mức kỷ lục : 2.718 tỉ đô la trong
năm ngoái.
Nhà
nghiên cứu Marc Finaud nhấn mạnh tác động tâm lý của việc Putin sửa đổi chủ
trương sử dụng vũ khí hạt nhân năm 2024. Các hiệp ước song phương Mỹ-Nga dường
như không mấy tác dụng trong bối cảnh cuộc xâm lăng Ukraina. Trong số các hồ sơ
nóng bỏng có hiệp ước New START về hạn chế vũ khí chiến lược ký năm 2010 dưới
thời Obama, sẽ hết hạn vào ngày 05/02/2026 sau khi được Joe Biden gia hạn.
Tổng
thống Mỹ tìm kiếm thỏa thuận với Bắc Triều Tiên và Iran, Trung Quốc ;
nhưng think tank Crisis Group không loại trừ kịch bản ác mộng « một
cuộc đối đầu vũ trang ở châu Á và xung đột rộng lớn hơn ở châu Âu, mưu toan lật
đổ chế độ Iran, Trung Đông bốc lửa ». Khi đó hiệp ước về lực lượng
quy ước ở châu Âu (FCE, 1990), ký kết vào lúc ngỡ rằng chiến tranh vĩnh viễn chấm
dứt, sẽ chỉ tồn tại trên lý thuyết.
Tại
cựu lục địa, nhiều nước cố gắng rút lại các cam kết như về mìn chống cá nhân. Hồi
tháng Ba, Ba Lan, Litva, Estonia và Latvia đã gài dọc theo biên giới trước mối
đe dọa từ Matxcơva. Phần Lan vốn có 1.400 kilomet đường biên giới chung với Nga
đã theo chân kể từ tháng Tư. Theo chuyên gia Yannick Queau, như vậy hình ảnh một
châu Âu tôn trọng luật pháp quốc tế sẽ bị ảnh hưởng.
Các
nhà nghiên cứu cho rằng cần có những khuôn khổ mới, một khi tình trạng hỗn độn
hiện nay kết thúc. Trong các hiệp ước tương lai có thể bổ sung những công nghệ
mới liên quan đến chiến tranh mạng hay trí thông minh nhân tạo. Nguy cơ là việc
xuất hiện một nhóm nước mà việc sử dụng vũ khí tự hành và robot sát thủ được
coi như việc đã rồi. Đồng thời phải quan tâm đến sự trỗi dậy của các cường quốc
khác. Hiện thời Hoa Kỳ không muốn mở rộng thêm ngoài quan hệ Mỹ-Nga, nhưng đến
một thời điểm nào đó phải tính đến Trung Quốc.
Ấn-Pakistan :
Đối đầu quân sự đã vượt ngưỡng
Tại
châu Á, Le Figaro nhận thấy « Ấn Độ
và Pakistan đã vượt qua một cái ngưỡng trong cuộc đối đầu quân sự ». Những
vụ oanh tạc của Ấn Độ để trả thù vụ tấn công hôm 22/04 của những kẻ khủng bố
Pakistan, đang ở mức độ chưa từng thấy kể từ một phần tư thế kỷ qua.
Đặc
phái viên của tờ báo ở New Delhi tả lại cảnh ngoại trưởng Ấn Vikram Misri cùng
với hai phát ngôn viên quân đội bước vào phòng họp báo. Chín tiếng đồng hồ trước
đó, không quân Ấn Độ bắt đầu oanh tạc Pakistan. Giọng nói run lên vì giận dữ,
ông biện minh : « Những tên khủng bố Pakistan và các thành
viên của (nhóm khủng bố) Lashkar-e-Taiba đã tấn công dã man các du khách Ấn Độ ở
Pahalgam, ở vùng Jammu-and-Kashmir, sát hại 26 người với sự tàn bạo cực kỳ. Đa
số nạn nhân bị bắn thẳng vào đầu ngay trước mặt người thân ». Về
phía Pakistan bác bỏ mọi liên can. Một nhà nghiên cứu lưu ý là việc Pakistan hạ
được tiêm kích Ấn Độ ngay trên không phận Ấn cho thấy yếu điểm của không quân
nước này, và thái độ sau đó chứng tỏ hai bên khó thể xuống thang. Nhưng một
chuyên gia khác cho rằng xung đột vũ trang sẽ chỉ đi vào ngõ cụt như hồi 2001,
dù năm 1998 cả đôi bên đều đã thử nghiệm vũ khí nguyên tử.
Lêô
XIV : Đức giáo hoàng người Mỹ gây kinh ngạc
Các
báo đều có nhiều bài viết chi tiết về thể thức bầu Giáo hoàng, những khuôn mặt
nhiều hy vọng nhất, những kỳ vọng nơi Giáo hoàng mới…Dù là ngày nghỉ lễ, thông
tín viên các nhật báo lớn đều không bỏ sót nhất cử nhất động tại Vatican để tường
thuật trên trang web. Và khói trắng đã bốc lên từ nhà nguyện Sixtine vào lúc 18
giờ 08 phút, gây phấn khích cho đám đông chờ đợi tại quảng trường Thánh Phêrô,
được ước tính khoảng 100.000 người.
Le
Figaro và La
Croix nhận xét, không phải là « papabile » (nhân vật có thể
trở thành Giáo hoàng) cũng chẳng phải « outsider », Hồng y Mỹ
Robert Francis Prevost, 69 tuổi, đã trở thành Giáo hoàng thứ 267 của giáo hội
Công giáo, với tông hiệu Lêô XIV (Léon theo tiếng Pháp). Đây là lần đầu tiên
trong lịch sử có Giáo hoàng người Mỹ, cuộc bầu cử đã gây ngạc nhiên cho thế giới.
Với chọn lựa này của mật nghị Hồng y, giáo hội đã chứng tỏ khả năng đổi mới của
mình.
No comments:
Post a Comment