Wednesday, August 19, 2020

ỦY BAN TÌNH BÁO THƯỢNG VIỆN KẾT LUẬN NGA CAN DỰ BẦU CỬ MỸ NĂM 2016 (Người Việt)

 


NỘI DUNG :

 

Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ kết luận Nga dùng Manafort, WikiLeaks để vận động cho Trump vào năm 2016   

Mark Hosenball  -  Reuters

.

Phúc Trình Lưỡng Đảng Của Thượng Viện: Ban Vận Động Trump Đã Tiếp Xúc Với Nga Trong Cuộc Bầu Cử Năm 2016

Việt Báo

.

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện kết luận Nga can dự bầu cử Mỹ năm 2016

Người Việt

 

================================================

.

.

Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ kết luận Nga dùng Manafort, WikiLeaks để vận động cho Trump vào năm 2016   

Mark Hosenball  -  Reuters

DCVOnline biên dịch

Posted on August 19, 2020

http://ec2-54-213-87-54.us-west-2.compute.amazonaws.com/2020/08/19/uy-ban-thuong-vien-hoa-ky-ket-luan-nga-dung-manafort-wikileaks-de-van-dong-cho-trump-vao-nam-2016/

 

WASHINGTON (Reuters) – Hôm thứ Ba, báo cáo của Ủy ban tình báo Thượng viện cho biết Nga đã dùng đặc công chính trị của Đảng Cộng hòa Paul Manafort, và trang web WikiLeaks cùng những người khác để cố gây tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 nhằm giúp cho cuộc vận dộng tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay.

 

https://www.amny.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-18T142747Z_1_LYNXNPEG7H14Z_RTROPTP_3_WIKILEAKS-PRODUCTS.jpg

Logo của trang web Wikileaks trên điện thoại thông minh trong hình minh họa này chụp ở Tokyo ngày 29 tháng 11 năm 2010. REUTERS/Toru Hanai/File Photo

 

Báo cáo này cho biết WikiLeaks đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm hỗ trợ Trump của đảng Cộng hòa tranh cử với Hillary Clinton của đảng Dân chủ và có thể biết rằng việc đó đang giúp cho tình báo Nga; đây có thể là phúc trình công khai rõ ràng nhất về những tranh cãi về cuộc bầu cử năm 2016.

 

Bản Báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân chỉ đạo cho gián điệp thi hành nỗ lực của Nga nhằm hack vào những các mạng máy tính và trương mục thuộc Đảng Dân chủ và làm rò rỉ thông tin gây thiệt hại cho TNS Clinton.

Ủy ban điều tra, chính thức được gọi là Ủy ban Tuyển chọn của Thượng viện về Tình báo, cũng cáo buộc Manafort đã cộng tác với người Nga, kể cả tài phiệt Oleg Deripaska và một đặc vụ tình báo Nga, Konstantin Kilimnik, trước, trong, và sau cuộc bầu cử.

 

https://www.gannett-cdn.com/presto/2020/06/05/USAT/362a9b9e-796d-46a5-bd6d-c9b34761283b-AFP_AFP_1RI3FJ.JPG?width=660&height=472&fit=crop&format=pjpg&auto=webp

Paul Manafort ra Tối cao Pháp viện ở Manhattan, 27 tháng Sáu 2019. Ảnh: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images

 

Ban hội thẩm, nhận thấy vai trò và sự gần gũi của Manafort với Trump đã tạo cơ hội cho tình báo Nga, nói rằng “khả năng tiếp cận cấp cao và sẵn sàng chia sẻ thông tin với các cá nhân có liên hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo Nga … là một mối đe dọa phản gián nghiêm trọng.”

 

Không rõ bản báo cáo có thể có ảnh hưởng gì, nếu có, đối với cuộc vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ hiện tại, trong đó Trump phải tranh đua với Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 3 tháng 11 ở Hoa Kỳ.

 

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu phó tổng thống Biden đang ở vị trí dẫn đầu đáng kể ở gần như mọi tiểu bang ‘con lật’ mà Trump đã thắng trong gang tấc vào năm 2016, khi số lượng phê duyệt của đảng Cộng hòa giảm sút trong đại dịch coronavirus.

 

Các cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử của Mỹ mà Moscow phủ nhận, đã làm dấy lên cuộc điều tra kéo dài hai năm ở Mỹ, do Công tố viên đặc nhiệm Robert Mueller đứng đầu.

Mueller không tìm thấy có bằng chứng thuyết phục nào về sự phối hợp giữa Nga và ban vận dộng tranh cử của Trump trong bản báo cáo được công bố vào năm ngoái. Ông nêu lên 10 trường hợp mà Trump có thể đã cố tình cản trở cuộc điều tra của mình nhưng không cho biết liệu hành động đó có thể xem là tội cản trở công lý hay không.

 

Trump và những người ủng hộ ông đã liên tục phản đối những ý kiến cho rằng sự can thiệp của nước ngoài đã giúp ông đắc cử năm 2016 đang thất vọng và tìm cách làm mất uy tín những phát giác của cơ quan tình báo Mỹ như một điệp vụ chính trị của một “nhà nước bí mật”.

 

Do Julian Assange thành lập, WikiLeaks đã đăng tải hàng nghìn email lấy được từ bạn vận động tranh cử của Clinton và một phụ tá hàng đầu của ban vận dộng tranh cử trong những tuần trước cuộc bầu cử năm 2016, mang lại một nhịp trống đưa tin tiêu cực về Đảng Dân chủ. Bản báo cáo cho biết ban hội thẩm nhận thấy :

 

“WikiLeaks tích cực tìm và giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch lũng đoạn của Nga và rất có thể biết rằng họ đang hỗ trợ nỗ lực ảnh hưởng của tình báo Nga. Và có dấu hiệu đáng kể cho thấy Julian Assange và WikiLeaks đã được của chính phủ Nga hỗ trợ.”

 

Bản báo cáo của Thượng viện cho biết khi tình báo quân sự Nga và WikiLeaks công bố các tài liệu lấy cắp được thì ban vận động của Trump đã tìm thông tin trước để đưa ra các chiến lược tuyên truyền khuếch đại tín ăn cáp của đảng Dân chủ  “và khuyến khích hành vi trộm cắp và … rò rỉ thông tin.”

 

Báo cáo cho biết thêm:

 

“Ban vận động của Trump đã công khai xói mòn sự thật là Nga đã hack và rò rỉ thông tin của đảng Dân chủ và thờ ơ với việc liệu nó và WikiLeaks có đang tiếp tục hậu thuẫn cho nỗ lực can thiệp vào bầu cử của Nga hay không.”

 

Bản báo cáo cho biết Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ vẫn không thể xác định mức độ mà cố vấn ban vận dộng tranh cử của Trump là Roger Stone có quyền truy cập thực sự vào các tài liệu của WikiLeaks hay không.

 

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”

 

                                                            ***

Nguồn: 

 

U.S. Senate Committee Concludes Russia Used Manafort, WikiLeaks To Boost Trump In 2016

Mark Hosenball

August 18, 2020

Reuters

Mark Hosenball đưa tin, Arshad Mohammed viết; Rosalba O’Brien và Alistair Bell biên tập.

.

-----------------------------------------------------

.

Phúc Trình Lưỡng Đảng Của Thượng Viện: Ban Vận Động Trump Đã Tiếp Xúc Với Nga Trong Cuộc Bầu Cử Năm 2016

Việt Báo

18/08/2020

https://vietbao.com/a304495/phuc-trinh-luong-dang-cua-thuong-vien-ban-van-dong-trump-da-tiep-xuc-voi-nga-trong-cuoc-bau-cu-nam-2016

 

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện hôm Thứ Ba, 18 tháng 8 năm 2020 đã công bố cuộc điều tra toàn diện và tỉ mỉ nhất từ trước tới nay vể việc giải thích bằng cách nào Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và ban vận động của Trump đã chào đón sự giúp đỡ của đối thủ ngoại quốc như thế nào, cho thấy thông tin mới về những tiếp xúc giữa các viên chức Nga và các phụ tá của TT Trump trong thời gian sau cuộc vận động, theo bản tin CNN tường trình cho biết.

 

Trong nhiều phương cách chính, cuộc điều tra phản gián của ủy ban đã vượt ngoài những phát hiện của cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã công bố vào năm ngoái, trong khi ủy ban Thượng Viện do Cộng Hòa lãnh đạo đã không bị hạn chế bởi những câu hỏi về tội phạm thúc đẩy cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt.

 

Những phát hiện mới nhất gồm các điểm sau đây.

 

-         Rằng trưởng ban vận động Paul Manafort lúc đó đang làm việc với Konstantin Kilimnik, là viên chức tình báo Nga, và đã tìm cách để chia xẻ thông tin vận động nội bộ với Kilimnik. Ủy ban nói rằng họ đã có “một số thông tin cho thấy Kilimnik có thể đã bị nối kết” với hoạt động tin tặc năm 2016 của Nga và kết luận vai trò của Manafort trong cuộc vận động “đại diện mối đe dọa phản gián nghiêm trọng.”

 

-         Rằng Trump và các viên chức cao cấp của ban vận động đã tìm cách để có thông tin trước về việc gửi email của WikiLeaks qua Roger Stone, và rằng Trump đã nói với Stone về WikiLeaks, dù nói với công tố viên đặc biệt trong các câu trả lời được viết là ông đã “không nhớ” rằng họ đã nói về chuyện đó.

 

-         Rằng thông tin đưa ra trong cuộc họp tại Trump Tower vào tháng 6 năm 2016 “là một phần của chiến dịch gây ảnh hưởng rộng lớn” từ chính phủ Nga, dù không có chứng cứ các thành viên ban vận động của Trump đã biết về điều này. 2 trong số những người Nga mà đã gặp con trai của Trump là Donald Trump Jr., Jared Kushner và Manafort đã “có những nối kết quan trọng” với chính phủ Nga, gồm tình báo Nga, và mối quan hệ chặt chẽ của luật sư Nga Natalia Veselnitskaya là “rộng hơn và liên quan hơn những gì công chúng đã biết.”

 

-         Rằng các nhà hoạt động của chính phủ Nga đã tiếp tục cho đến ít nhất vào tháng 1 năm 2020 để tung ra tin thất thiệt về việc can thiệp bầu cử Mỹ của Nga, và rằng Manafort và Kilimnik cả hai đã tìm cách để quảng bá câu chuyện rằng Ukraine chứ không phải Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

 

-         Rằng Nga đã tận dụng sự thiếu kinh nghiệm của nhóm chuyển tiếp chính phủ của Trump và sự chống lại các chính sách của chính phủ Obama “để theo đuổi các con đường không chính thức,” và có vẻ rằng cơ quan tình báo Nga và những kẻ khác đang hoạt động nhân danh Điện Kremlin đã khai thác sự yếu kém của việc chuyển tiếp chính phủ cho lợi ích của Nga.

 

-         Rằng FBI có thể là nạn nhân đối với thông tin thất thiệt của Nga thông qua các nguồn tình báo như tác giả hồ sơ Trump là Christopher Steele.

 

-         Và rằng các cuộc vận động, các nhà lãnh đạo chính trị và những người Mỹ bị ảnh hưởng phải cẩn thận hơn trong tương lai để không trở thành nạn nhân đối với tình báo Nga, do mức độ của các nỗ lực của Nga và những thành công trong việc tiếp cận các thành viên ban vận động vào năm 2016.

 

Phúc trình là rất đáng lưu tâm bởi vì nó được lãnh đạo bởi Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Richard Burr, một Đảng Viên Cộng Hòa tại North Carolina, và Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Virginia Mark Warner. Phúc trình cung cấp sự xác nhận đầy đủ lưỡng đảng về các tiếp xúc giữa những người Nga và các phụ tá của Trump trong năm 2016 – và nó là ủy ban quốc hội duy nhất cố tránh đấu đá nội bộ của đảng phái đã cản trở các cuộc điều tra khác của quốc hội về việc can thiệp vào bầu cử Mỹ của Nga.

.

--------------------------------------

.

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện kết luận Nga can dự bầu cử Mỹ năm 2016

Người Việt

Aug 18, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/uy-ban-tinh-bao-thuong-vien-ket-luan-nga-can-du-bau-cu-my-nam-2016/

 

WASHINGTON, DC (AP) – Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Ba, 18 Tháng Tám, công bố bản báo cáo thứ năm và sau cùng về cuộc điều tra, theo đó kết luận rằng Nga có hành động mạnh mẽ để can dự bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để trợ giúp Tổng Thống Donald Trump.

 

Ủy ban này cũng kết luận rằng một số người thân tín với ứng cử viên Donald Trump lúc đó đã thường xuyên liên lạc với phía Nga, chờ đợi kết quả của sự giúp đỡ này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-Senate-081820-1536x952.jpg

Tòa nhà Quốc Hội Mỹ. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

 

Tuy bản báo cáo của ủy ban không đi đến kết luận là ủy ban vận động tranh cử của ông Trump và phía Nga có đồng lõa với nhau để thay đổi cục diện bầu cử hay không, bản báo cáo miêu tả sự đón nhận của những người liên hệ với ông Trump để khai thác trợ giúp từ điện Kremlin, nhất là các điện thư do thành phần tin tặc thuộc Quân Báo Nga (GRU) lấy cắp được từ phía đảng Dân Chủ, rồi sau đó chuyển cho trang WikiLeaks, trước ngày bầu cử.

 

Bản báo cáo của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nơi phía đảng Cộng Hòa chiếm đa số, cũng cho thấy các mối liên lạc chặt chẽ, có tính cách chuyên nghiệp, giữa chủ tịch ủy ban tranh cử của ông Trump là ông Paul Manafort cùng ông Konstantin Kilimnik, người mà ủy ban nói rõ, không ngần ngại, rằng đây là một nhân viên tình báo Nga.

 

Bản báo cáo nêu lên cách ông Manafort chia sẻ các dữ kiện nội bộ trong ủy ban của Tổng Thống Trump về việc thăm dò dư luận với ông Kilimnik và nói rằng có “một số chứng cớ” cho thấy ông Kilimnik có thể liên hệ tới việc điện Kremlin lấy cắp và phát tán điện thư của phía đảng Dân Chủ, tuy nhiên không đưa ra bằng hứng.

 

Bản báo cáo cũng nói “có hai dữ kiện” cho thấy ông Manafort có thể liên hệ tới việc lấy cắp điện thư và phát tán các điện thư này. Tuy nhiên, những gì viết ra sau đó trong phần này đã bị bôi đen.

 

Cả hai người này đều bị truy tố trong cuộc điều tra của ông Robert Mueller, nhưng không ai bị cáo buộc liên hệ tới vụ lấy cắp điện thư.

 

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện gọi bản báo cáo này, dài hơn 1,300 trang, là “chi tiết nhất cho tới nay về hoạt động và mối đe dọa của Nga.” Cuộc điều tra của lưỡng đảng trong ủy ban này kéo dài gần ba năm rưỡi, lâu hơn bất cứ cuộc điều tra nào về cùng sự kiện cho tới nay. (V.Giang) [qd]

 

                                                         ***

Related Posts

.

Thượng Viện thông qua dự luật quốc phòng ngược quan điểm TT…

Jul 23, 2020

.

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ xác nhận Nga xen vào bầu cử…

Apr 21, 2020

 

 

 

 

 


No comments: