Sunday, August 30, 2020

COVID-19 : THẾ GIỚI HƠN 25 TRIỆU CA DƯƠNG TÍNH. ẤN ĐỘ LÂY NHIỄM KỶ LỤC (tổng hợp)

 


Covid-19: Thế giới hơn 25 triệu ca dương tính, Ấn Độ lây nhiễm kỉ lục

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 30/08/2020 - 15:18

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200830-covid-19-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-h%C6%A1n-25-tri%E1%BB%87u-ca-d%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%ADnh-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99-l%C3%A2y-nhi%E1%BB%85m-k%E1%BB%89-l%E1%BB%A5c

 

Tính đến ngày hôm nay, Chủ Nhật 30/08/2020, theo AFP, thế giới có hơn 25 triệu người dương tính với virus gây bệnh Covid-19. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến tốc độ lây lan của dịch : số người dương tính với Covid-19 tại Ấn Độ đạt mức kỉ lục, hơn 78 nghìn trong vòng 24 giờ. 

 

Hãng tin Pháp AFP, dựa trên số liệu chính thức của các nước, cho biết trong số những người dương tính với virus corona chủng mới có đến hơn một nửa là ở châu Mỹ. Gần 4 phần 10 là tại hai nước Mỹ và Brazil, với 6 triệu và 3,8 triệu ca. Nhịp độ lây lan của dịch bệnh dường như chững lại trên toàn thế giới, xét theo các số liệu chính thức, với khoảng 1 triệu ca nhiễm mới cứ mỗi bốn ngày, kể từ giữa tháng 7 đến nay.

 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo là số lượng ca dương tính nói trên chỉ là một phần số người nhiễm trên thực tế, bởi rất nhiều nước không có đủ nguồn lực làm xét nghiệm đại trà, mà chỉ làm xét nghiệm khi cần đối phó với các ổ dịch. Đầu tuần này, cơ quan Y Tế liên bang Mỹ đã không khuyến khích làm xét nghiệm với người không có triệu chứng, kể cả khi đã có tiếp xúc với người nhiễm virus. 

 

Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba thế giới về số người dương tính với virus, với 78.761 ca trong ngày qua. Đây là con số dương tính với Covid trong 24 giờ cao nhất kể từ ngày 17/07, tại Mỹ. Đã có 63.000 người tại Ấn Độ được ghi nhận chết do Covid-19, trên tổng số gần 843.000 người trên toàn thế giới. 

 

Châu Á đang trở thành khu vực có nhiều ca dương tính mới nhất thế giới, trong một tuần gần đây (hơn 570 nghìn), trong đó 8 phần 10 là ở Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch kể từ tháng 3, nhưng đang xem xét nới lỏng một số. Kể từ đầu tháng 9, các cuộc tập hợp trên 100 người có thể được cho phép trở lại. 

 

Ca dương tính giảm dưới 300/ngày : Seoul triển hạn biện pháp phòng dịch

 

Hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp, số lượng ca dương tính tại Hàn Quốc ở dưới mức 300 ca/ngày, tức thấp hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, chính quyền Seoul vẫn thận trọng quyết định kéo dài nhiều biện pháp phòng dịch tại vùng thủ đô.

 

Tường trình của thông tín viên RFI Stéphane Lagarde, thường trú tại Đông Bắc Á : 

« Không được quyền tiêu thụ tại chỗ. Cà phê, đồ uống mà dân thành thị ở Hàn Quốc rất ưa thích, giờ đây sẽ chỉ được bán cho khách hàng với một cốc giấy, và chỉ để mang đi. Đối với các nhà hàng, phục vụ tại chỗ chỉ được phép đến 21 giờ, sau đó, khách hàng chỉ có thể mua hàng, rồi mang đi. Chính quyền cũng cấm các buổi lễ tôn giáo. Các câu lạc bộ thể thao, các địa điểm trò chơi qua mạng, đánh bi-a, hát karaoke, tất cả các cuộc tập hợp hơn 10 người đều bị cấm. Có một biện pháp làm thay đổi cuộc sống của các bậc cha mẹ, đó là nhiều ''Hwagon'', các lớp học võ Taekwondo và nhiều hoạt động khác sau giờ học, bị đình chỉ. 

 

Nhìn chung, chính quyền Hàn Quốc yêu cầu tránh tối đa các tiếp xúc. Chấm dứt các cuộc thăm viếng nhà dưỡng lão. Và một phần ba viên chức của chính phủ và của các tổ chức công phải làm việc từ xa. Các chỉ thị mới về các biện pháp giãn cách, riêng với các nhóm dễ bị tổn thương và các vùng có nguy cơ, dự kiến có thể kéo dài đến Chủ Nhật tới. 

 

Cho đến nay, Hàn Quốc chưa bao giờ ban hành chính sách phong tỏa toàn bộ. Seoul điều chỉnh biện pháp tùy theo tình hình, để không làm đình trệ hoàn toàn đời sống kinh tế. Hàn Quốc đã tăng mức giãn cách xã hội lên nửa bậc, tức 2,5. Nếu dịch bệnh tiếp tục lan mạnh, Seoul sẽ nấc lên cấp 3. Thủ đô Seoul và vùng phụ cận chiếm khoảng một nửa dân số Hàn Quốc ». 


-------------------------------------------

.

Dịch COVID-19 ngày 30-8: 300 người biểu tình chống biện pháp ngăn COVID-19 bị bắt

Tuổi Trẻ Online

30/08/2020 06:22 GMT+7

https://tuoitre.vn/dich-covid-19-ngay-30-8-300-nguoi-bieu-tinh-chong-bien-phap-ngan-covid-19-bi-bat-20200830061345592.htm

 

TTO – Cảnh sát thủ đô Berlin (Đức) bắt 300 người sau khi những người biểu tình không tuân thủ quy định giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

 

Quảng Trị dỡ bỏ phong tỏa tất cả 7 khu vực liên quan bệnh nhân COVID-19

Tài liệu rò rỉ của Anh: Thêm 85.000 người chết trong mùa đông tới do COVID-19

Nếu có vắc xin COVID-19 sẽ sớm về Việt Nam

 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/30/berlin-protests-15987426658491771237028.jpg

Cảnh sát Đức giải tán cuộc biểu tình chống giãn cách xã hội và đeo khẩu trang ở Berlin vì người biểu tình... không tuân thủ giãn cách xã hội - Ảnh: REUTERS

 

Theo khảo sát của Hãng tin Reuters, tính tới ngày 29-8 toàn cầu có hơn 24,84 triệu người nhiễm virus corona chủng mới. Bệnh do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19) đã liên quan tới cái chết của tổng cộng 837.623 người.

 

Hiện nay có hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận có người nhiễm virus, kể từ khi những người hợp nhiễm đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12-2019.

 

Biểu tình ở Berlin, cảnh sát bắt 300 người

Chính phủ các nước hiện nay vẫn ban hành và duy trì một số quy định nhằm ngăn virus lây lan như cấm tụ tập đông người, giữ khoảng cách tiếp xúc xã hội, hoặc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên tại một số nơi, các biện pháp này vấp phải sự phản đối.

 

Trong ngày thứ bảy 29-8, cảnh sát thành phố Berlin (Đức) đã bắt 300 người và giải tán một cuộc biểu tình chống lại các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/30/screen-shot-2020-08-30-at-054349-15987427732301820983997.png

Cuộc biểu tình ở Berlin ngày 29-8 - Ảnh: Twitter

 

Cuộc biểu tình này quy tụ xấp xỉ 38.000 người trên khắp Berlin. Họ thuộc nhóm những người đang giận dữ vì các biện pháp hạn chế của chính quyền. Truyền thông Đức và châu Âu ghi nhận một số biểu hiện quá khích như ném đá và chai nước vào cảnh sát. Đức đã triển khai khoảng 3.000 cảnh sát để đối phó tình huống xấu nhất, và it nhất 7 nhân viên cảnh sát đã bị thương trong cuộc biểu tình này.

 

Theo BBC, dù hiện nay Đức không có biểu hiện về làn sóng lây nhiễm từ châu Âu, nhưng tỉ lệ mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên.

 

Anh: Biểu tình ở London, gọi COVID-19 là trò lừa đảo

Tương tự diễn biến ở Đức, thủ đô London của Anh ngày 29-8 cũng chứng kiến làn sóng phản đối chính quyền từ những người không tin vào virus corona cũng như nổi giận với các biện pháp ngăn dịch của chính phủ.

 

Hàng ngàn người trên khắp nước Anh đã tập trung về quảng trường Trifalgar ở trung tâm London để phản đối các biện pháp hạn chế cũng như không đồng ý với việc tiêm vắcxin ngừa COVID-19 hàng loạt.

 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/30/200829112858-01-london-lockdown-protest-0829-exlarge-169-15987427565041374940033.jpg

Hàng ngàn người biểu tình tập trung tại quảng trường Trifalgar, London ngày 29-8 - Ảnh: Getty

 

Các nhóm biểu tình này chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới WHO, tỉ phú Bill Gates, và chính quyền Anh. Họ giăng biểu ngữ kêu gọi chấm dứt hạn chế di chuyển cũng như quy định đeo khẩu trang. Guardian cho biết nhiều biểu ngữ tố cáo virus corona là "trò lừa đảo", "lừa bịp".

 

Trong số những nhân vật nổi bật tham gia diễn thuyết trước đám đông biểu tình có ông Piers Corbyn, anh trai của cựu lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn. Ông Piers nói với Guardian: "Các anh có tin rằng virus là trò lừa bịp hay không, hay bất cứ chuyện gì xảy ra vào lúc này có ít hơn hoặc ngang bằng với bệnh cúm thông thường hay không..., vì vậy chuyện phong tỏa và toàn bộ những gì liên quan hiện nay không thỏa đáng, bất kể xét tới mặt nào đi nữa".

 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/30/1184101533400361906863928181461100515908222n-15987460759221909468609.jpg

DỊCH BỆNH COVID-19, NGÀY 30/08/2020

 

Myanmar và Indonesia ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục

Myanmar xác nhận có thêm 77 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 29-8, con số kỷ lục trong một ngày tại nước này. Bộ Y tế không nêu rõ 77 ca nhiễm này xuất phát từ đâu, nhưng đây là biểu hiện đáng lo ngại trong bối cảnh vài tuần nay Myanmar không ghi nhận lây nhiễm trong nước.

 

Trong khi đó Indonesia cũng ghi nhận 3.308 ca COVID-19 mới trong ngày 29-8, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở nước này lên 169.195. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Indonesia đón nhận những cột mốc kỷ lục đáng lo này.

 

Có 92 trường hợp tử vong mới được xác nhận ở Indonesia hôm 29-8, và tính ra đã có tổng cộng 7.261 người chết vì virus corona chủng mới tại đây.

 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/30/1183599597653730042651846049562220136645401n-1598746106145310196791.jpg

DIỄN BIẾN COVID-19 TẠI ĐÔNG NAM Á

 

-------------------------------------

 

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tiến gần tới 6 triệu

VOA Tiếng Việt

30/08/2020

https://www.voatiengviet.com/a/s%E1%BB%91-ca-nhi%E1%BB%85m-covid-19-%E1%BB%9F-m%E1%BB%B9-ti%E1%BA%BFn-g%E1%BA%A7n-t%E1%BB%9Bi-6-tri%E1%BB%87u/5563896.html

 

Các ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ hôm 30/8 tiến gần tới mốc 6 triệu người, trong khi nhiều tiểu bang ở miền Trung Tây ghi nhận sự gia tăng con số mắc virus xuất phát từ Trung Quốc, theo Reuters.

 

Hãng tin Anh cho biết, Iowa, North Dakota, South Dakota và Minnesota gần đây đã thống kê mức tăng kỷ lục các ca nhiễm mới hàng ngày.

 

Trong khi đó, Montana và Idaho chứng kiến con số kỷ lục các bệnh nhân phải nhập viện vì COVID-19.

 

Trên toàn quốc, số các ca nhiễm mới, tử vong, nhập viện và tỷ lệ dương tính khi xét nghiệm đều giảm, nhưng xuất hiện các điểm nóng mới ở Trung Tây.

 

Theo Reuters, nhiều ca nhiễm mới ở Iowa là ở các địa hạt có hai đại học của tiểu bang, nơi tổ chức các lớp học trên giảng đường.

 

Tin cho hay, nhiều trường cao đẳng và đại học trên khắp nước Mỹ chứng kiến sự bùng phát sau khi các sinh viên trở lại lớp học, khiến một số trường phải chuyển sang học trực tuyến.

 

Các ca nhiễm mới cũng tăng sau một cuộc diễu hành xe máy thường niên ở Sturgis, South Dakota, từ ngày 7 tới 16/8, thu hút hơn 365 nghìn người từ khắp nước Mỹ. Cơ quan y tế South Dakota cho biết đã phát hiện 88 ca liên quan tới sự kiện này.

 

Theo Reuters, các quan chức y tế cộng đồng tin rằng Hoa Kỳ cần tiến hành xét nghiệm thường xuyên hơn để phát hiện những người nhiễm COVID-19 nhưng không có biểu hiện bệnh lý để làm chậm sự lây lan của virus.

 

 

 

 

 


No comments: