Wednesday, August 26, 2020

MỸ TRỪNG PHẠT 24 CÔNG TY TRUNG QUỐC LIÊN QUAN TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG (tổng hợp)

 


 

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc liên quan tranh chấp Biển Đông

Người Việt

Aug 26, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-trung-phat-24-cong-ty-trung-quoc-lien-quan-tranh-chap-bien-dong/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ trừng phạt 24 công ty cùng nhiều người Trung Quốc bị nghi tham gia xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo mà nhiều quốc gia đang tranh chấp Biển Đông, đài VOA đưa tin hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tám.

 

Bộ Thương Mại Mỹ ra thông báo cho hay những công ty này “giúp đỡ quân đội Trung Quốc” trong dự án xây dựng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-my-trung-phat-cong-ty-trung-quoc-1536x886.jpg

Ảnh chụp Trung Quốc xây dựng phi đạo trên Đá Chữ Thập hồi Tháng Tư, 2015. (Hình minh họa: news.usni.org)

 

Trong số những công ty bị trừng phạt có Công Ty Xây Dựng Truyền Thông Trung Quốc, công ty con của Tập Đoàn Đóng Tàu Trung Quốc, và một công ty viễn thông.

 

Ngoại Trưởng Mike Pompeo ra thông báo khác nói rõ Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ không cấp visa cho những người “chịu trách nhiệm” hoặc “đồng lõa” trong dự án.

 

“Từ năm 2013 đến nay, Trung Quốc dùng doanh nghiệp nhà nước để nạo vét và bồi đắp hơn 3,000 mẫu trên nhiều hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, gây bất ổn cho khu vực, xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng, và hủy hoại môi trường không kể xiết,” ông Pompeo nói.

 

Quyết định nêu trên của Bộ Thương Mại và Bộ Ngoại Giao là biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Trung Quốc liên quan việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông.

 

Hồi Tháng Sáu, Mỹ tố cáo Trung Quốc âm mưu xây dựng “đế chế biển” ở vùng này.

 

Trung Quốc chưa có ý kiến gì về lệnh trừng phạt của Mỹ. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ít nhất 80% Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên và là tuyến đường biển vận chuyển hàng hóa trị giá $3,000 tỷ mỗi năm.

 

Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng giành chủ quyền đối với một số nơi ở Biển Đông. (Th.Long) [qd]

 

--------------------------------------------

.

Mỹ trừng phạt thêm 24 công ty Trung Quốc liên quan xây đảo nhân tạo trên Biển Đông

Tuổi Trẻ Online

26/08/2020 20:32 GMT+7

https://tuoitre.vn/my-trung-phat-them-24-cong-ty-trung-quoc-lien-quan-xay-dao-nhan-tao-tren-bien-dong-20200826202711418.htm

 

TTO - Chính quyền Mỹ vừa phát thông báo áp thêm trừng phạt với 24 công ty và một số cá nhân của Trung Quốc có liên quan tới những hành động xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa trên Biển Đông.

 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/26/chu-thap-1598456404399437266574.jpg

Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc sử dụng vũ lực chiếm đóng và cải tạo thành đảo nhân tạo bất hợp pháp - Ảnh: CSIS/AMTI . Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Thương mại Mỹ ngày 26-8 nêu rõ Cục Công nghiệp và an ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 24 công ty Trung Quốc vào danh sách thực thể (Entity List), tức danh sách các công ty bị Mỹ trừng phạt.

 

24 công ty này bị trừng phạt vì đã "giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án tại Biển Đông", thông cáo nêu.

 

Thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ cũng nhắc lại rằng "bất chấp những phản đối của Mỹ và nhiều nước khác, Trung Quốc vẫn không ngừng tăng tốc xây dựng các đảo nhân tạo từ năm 2013, quân sự hóa các tiền đồn gây tranh cãi tại Biển Đông, làm xói mòn những quyền chủ quyền thuộc về các đối tác của Mỹ trong khu vực".

 

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng khẳng định trong thông cáo: "Các thực thể bị liệt vào danh sách hôm nay đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xây dựng gây hấn những đảo nhân tạo này của Trung Quốc và họ phải chịu trách nhiệm".

 

Trong một thông báo khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ áp các quy định hạn chế visa với một số cá nhân người Trung Quốc "chịu trách nhiệm hoặc thông đồng" trong những hành động xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông.

 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ có chính sách hạn chế visa với những người có liên quan tới "hành động cưỡng ép của Trung Quốc với các nước đòi yêu sách chủ quyền ở Đông Nam Á nhằm ngăn chặn họ tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi".

 

-------------------------------------

 

Nhật yêu cầu Trung Quốc kiềm chế quân sự ở Biển Đông và Hoa Đông

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế hoạt động quân sự quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

 

D. KIM THOA

 

 

 

 


No comments: