Monday, October 5, 2020

CỘNG ĐỒNG Y TẾ PHẢN ỨNG GAY GẮT VỀ VIỆC ÔNG TRUMP RỜI BỆNH VIỆN CHÀO NGƯỜI ỦNG HỘ (Lao Động Online)

 


NỘI DUNG : 

 

Cộng đồng y tế phản ứng gay gắt về việc ông Trump rời bệnh viện chào người ủng hộ   

Lao Động Online

.

Ông Joe Biden bỏ xa đối thủ khi ông Donald Trump mắc COVID-19

Lao Động Online

 

=============================================

.

.

Cộng đồng y tế phản ứng gay gắt vì ông Trump rời bệnh viện chào người ủng hộ   

Lao Động Online

05/10/2020 | 15:54

https://laodong.vn/the-gioi/cong-dong-y-te-phan-ung-du-doi-vi-ong-trump-roi-benh-vien-chao-nguoi-ung-ho-842084.ldo

 

Tổng thống Donald Trump gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng y tế khi ông ra ngoài bệnh viện đang điều trị COVID-19 để chào người ủng hộ.

 

https://media.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2020/10/5/842084/Trump.jpg?w=888&h=592&crop=auto&scale=both

Tổng thống Donald Trump ngồi trong xe vẫy tay chào người ủng hộ bên ngoài Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed hôm 4.10. Ảnh: AFP

 

Hôm 4.10, ông Donald Trump đeo khẩu trang ngồi trong xe chống đạn vẫy tay chào người ủng hộ bên ngoài Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed gần Washington. Theo AFP, chuyến đi diễn ra khi có thông tin các bác sĩ hài lòng với tiến triển bệnh tình của ông Donald Trump và đề xuất khả năng ông xuất viện sớm nhất vào ngày 5.10.

 

Nhưng các chuyên gia phàn nàn rằng chuyến đi đã phá vỡ hướng dẫn y tế công cộng của chính phủ, theo đó yêu cầu bệnh nhân phải cách ly khi đang điều trị và vẫn phát tán virus - gây nguy hiểm cho Cơ quan Mật vụ bảo vệ tổng thống.

 

Tổng thống Donald Trump - người đã nhiều lần bị quở trách vì đã bỏ qua các hướng dẫn y tế công cộng - cho biết trong một video đăng trên Twitter ngay trước khi xuất hiện rằng ông đã "học được rất nhiều về COVID-19” bằng cách "thực sự đi học" khi ông chống chọi với virus.

 

Nhưng các chuyên gia y tế lên tiếng chỉ trích, nói rằng tổng thống không học được gì cả. James Phillips, Đại học George Washington, nói: “Mỗi người trên xe trong chuyến đi hoàn toàn không cần thiết của tổng thống vừa rồi phải được cách ly trong 14 ngày. Họ có thể bị ốm. Họ có thể chết. Vì lý do chính trị. Vì bị ông Donald Trump đặt tính mạng của họ vào nguy hiểm”.

 

Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết, các biện pháp phòng ngừa "thích hợp" đã được thực hiện để bảo vệ ông Donald Trump và các nhân viên hỗ trợ của ông, bao gồm cả đồ bảo hộ. “Việc di chuyển đã được đội ngũ y tế làm rõ là an toàn” - ông Deere nói thêm.

 

Nhưng Zeke Emanuel, chủ nhiệm Khoa Đạo đức Y tế và Chính sách Y tế tại Đại học Pennsylvania, mô tả sự xuất hiện này là "đáng xấu hổ”.

 

"Việc khiến các nhân viên Mật vụ lái xe với một bệnh nhân COVID-19 khiến họ có nguy cơ lây nhiễm bệnh không cần thiết. Và để làm gì? Để PR chăng?" - Emanuel viết trên Twitter.

 

Tình tiết xảy ra vài giờ sau cuộc họp của đội ngũ y tế của ông Donald Trump, những người nói rằng ông đã "tiếp tục tiến triển" và có thể được đưa trở lại Nhà Trắng, nơi có các cơ sở để điều trị và cách ly tổng thống, sớm nhất là vào ngày 5.10.

 

Với chiến dịch tái tranh cử đầy khó khăn trong tháng cuối cùng trước đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden, việc chẩn đoán và nhập viện của ông Donald Trump đã khiến ông mất những khoảng thời gian quý báu còn lại để vận động cử tri.

 

Trong khi đó, ông Joe Biden - người đã công bố kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 mới nhất vào ngày 4.10 - sẽ bắt đầu tuần mới bằng chuyến đi vận động tới bang Florida. Ông Joe Biden đã bỏ xa ông Donald Trump, mở rộng cách biệt dẫn trước trong các cuộc thăm dò sau khi Tổng thống mắc COVID-19.

 

--------------------------------

.

.

Ông Joe Biden bỏ xa đối thủ khi ông Donald Trump mắc COVID-19

Lao Động Online

05/10/2020 | 07:58

https://laodong.vn/the-gioi/ong-joe-biden-bo-xa-doi-thu-khi-ong-donald-trump-mac-covid-19-841883.ldo

Ông Joe Biden mở rộng cách biệt dẫn trước trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống Mỹ sau khi ông Donald Trump mắc COVID-19.

 

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipos công bố hôm 4.10, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã mở ra vị trí dẫn đầu với cách biệt lớn nhất trong một tháng trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ sau khi ông Donald Trump xét nghiệm dương tính với COVID-19, và đa số người Mỹ nghĩ rằng ông Donald Trump có thể tránh được căn bệnh nếu ông cẩn trọng hơn với virus này.

 

Cuộc thăm dò dư luận toàn quốc ngày 2-3.10 cho thấy rất ít dấu hiệu về sự ủng hộ rộng rãi dành cho tổng thống ngoài nhóm cốt lõi của ông Donald Trump, một số người trong số đó đã tập trung bên ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed - nơi tổng thống đang điều trị COVID-19.

 

Ông Donald Trump đã nhiều lần bác bỏ mức độ nghiêm trọng của đại dịch, nói rằng nó sẽ tự biến mất, tuần trước còn chế giễu ông Joe Biden vì đeo khẩu trang, ngay cả khi COVID-19 lây nhiễm cho hàng triệu người và buộc các doanh nghiệp và trường học phải đóng cửa.

 

Trong số những người dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11, cuộc thăm dò cho thấy 51% ủng hộ ông Biden, trong khi 41% nói rằng họ bỏ phiếu cho ông Trump. 4% khác đang chọn một ứng cử viên của bên thứ ba và 4% khác nói rằng họ chưa quyết định.

 

Lợi thế 10 điểm của ông Biden so với ông Trump tăng hơn 1 đến 2 điểm so với những lần dẫn trước của ông Biden trong vài tuần qua, mặc dù mức tăng vẫn nằm trong sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 5 điểm phần trăm.

 

Trong khi chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử, ông Biden đã duy trì lợi thế sớm trong việc đảm bảo số phiếu phổ thông trên toàn quốc. Nhưng để giành được chức tổng thống, một ứng cử viên phải chiếm ưu thế ở đủ tiểu bang để giành đủ số phiếu đại cử tri. Các cuộc thăm dò ở các bang cho thấy ông Trump và Biden bám đuổi sít sao ở các bang chiến trường.

 

Tổng thống Donald Trump, 74 tuổi, đã được chuyển đến Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed vào ngày 2.10, vài giờ sau khi ông đăng Twitter nói rằng ông được chẩn đoán mắc COVID-19. Một loạt quan chức đảng Cộng hòa khác gần gũi với tổng thống cũng đã thông báo họ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

 

Hầu hết người Mỹ tiếp tục lo lắng sâu sắc về dịch bệnh này, và cuộc thăm dò cho thấy 65%, bao gồm 9/10 cử tri đảng Dân chủ đã đăng ký và 5/10 cử tri đảng Cộng hòa đã đăng ký, đồng ý rằng “nếu Tổng thống Trump xem xét virus một cách nghiêm túc hơn, thì có lẽ ông ấy đã không bị bị lây nhiễm”.

 

Chỉ 34% nói họ nghĩ rằng ông Donald Trump đã nói với họ sự thật về virus, trong khi 55% nói ông ấy không và 11% không chắc chắn.

 

Trong số những người được thăm dò ý kiến, 57% người Mỹ cho biết họ không tán thành ứng phó của ông Donald Trump với đại dịch COVID-19, tăng khoảng 3 điểm so với một cuộc thăm dò diễn ra vào cuối tuần trước.

 

Người Mỹ dường như cũng ủng hộ phần lớn việc cắt giảm quy mô cuộc tranh cử tổng thống năm 2020 để đảm bảo an toàn cho mọi người.

 

67% người Mỹ được khảo sát muốn dừng các cuộc vận động trực tiếp và 59% cho rằng các cuộc tranh luận tổng thống nên được hoãn lại cho đến khi ông Donald Trump hồi phục khỏi bệnh COVID-19.

 

Hiện tại vẫn chưa rõ bệnh tình của ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc tranh luận tổng thống tiếp theo, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15.10. Cuộc tranh luận phó tổng thống đầu tiên giữa thượng nghị sĩ Kamala Harris và Phó Tổng thống Mike Pence được lên lịch vào ngày 8.10.

 

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến, bằng tiếng Anh, trên khắp nước Mỹ, với sự tham gia của hơn 1.000 người lớn, bao gồm 596 cử tri có khả năng.

Chỉ có khoảng 61% người Mỹ trong độ tuổi đi bầu cử đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016.

 

SONG MINH

 

 

 

 

 

 


No comments: