Wednesday, October 14, 2020

THIÊN TAI DỒN DẬP (BTV Tiếng Dân)

 


Thiên tai dồn dập…

BTV Tiếng Dân

14/10/2020

https://baotiengdan.com/2020/10/14/thien-tai-don-dap/

 

Sau một ngày tìm kiếm, tối nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được 13 quân nhân, cán bộ mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, báo Tiền Phong đưa tin. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông báo, có gần 1.000 người cùng 189 phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ, tham gia tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm được đoàn công tác 13 người mất tích tại khu vực trạm Kiểm lâm 67 vào tối 12/10.

 

Liên quan đến thông tin nói trên, VnExpress có bài: Đất đá vùi lấp nơi 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích. Vụ việc bắt đầu từ tối 12/10, nhận được tin có nhóm công nhân bị cô lập ở thủy điện Rào Trăng 3 do mưa lũ dồn dập, một đoàn cứu hộ cứu nạn gồm 21 người đã lên đường tìm kiếm, trong đó có Phó Tư lệnh Quân khu 4. Đoàn người này đã dừng chân tại khu vực trạm Kiểm lâm 67, ngay sau đó khu vực này bị sạt lở, chỉ có 8 người chạy thoát.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/0-92.jpg

Lực lượng công binh đào bới tại hiện trường vụ sạt đất ở trạm kiểm lâm 67. Ảnh: CTV

 

Hình ảnh khu vực cho thấy, “hiện trường bị san phẳng, chỉ còn lại một phần mái tôn của trạm kiểm lâm, diện tích sạt lở lên đến cả nghìn m2”. Các báo “lề đảng” dùng cụm từ “mất tích”, do trong số những người bị mất liên lạc, có sĩ quan cấp quân khu. Nhưng quy mô vụ sạt lở cho thấy, khả năng 13 người bị đất đá cùng nước lũ đè lên, khó qua khỏi. Lực lượng cứu hộ cho biết, sẽ tiếp tục tìm kiếm trong ngày mai 15/10.

 

Báo Tuổi Trẻ có clip: Tan hoang quanh khu vực Trạm bảo vệ rừng 67, nơi 13 người đang mất tích.

https://www.youtube.com/watch?v=yh7xZA8HaXc&feature=emb_logo

 

Về phía thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực và đưa thi thể đầu tiên ra khỏi Rào Trăng 3, theo Zing. Tin cho biết, nhóm cứu hộ khoảng 60 người, di chuyển bằng thuyền máy, ca nô “tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4, tiếp tế cho những nạn nhân bị mắc kẹt tại đây. Sau đó, nhóm tìm kiếm, cứu nạn di chuyển vào Rào Trăng 3. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 1 thi thể và chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Bình Điền”.

 

Zing có đồ họa: Diễn biến vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/Do-hoa-1-1.jpg

 

Facebooker Hà Phan chỉ ra“Thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp ( Bộ NN và PTNT), chỉ trong hơn 5 năm từ năm 2012 -2017, diện tích rừng tự nhiên đã bị mất do chặt phá rừng trái pháp luật mất chiếm 11%, 89% còn lại do chuyển mục đích sử dụng rừng tại những dự án được duyệt”. Nghĩa là, khoảng 90% số lượng rừng tự nhiên biến mất đi không phải do lâm tặc, mà là do các dự án thủy điện và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đã gây ra những cái chết thương tâm mỗi khi mưa lũ.

 

Liên quan đến khu vực sạt lở xung quanh thủy điện Rào Trăng 3, nơi trên danh nghĩa là “khu bảo tồn” nhưng lại có đến… 4 nhà máy thủy điện, Facebooker Hà Phan cho biết“4-5 năm trước, đã có nhiều ý kiến phản đối việc xây dựng cùng lúc 4 thủy điện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, 3 cái ngay vùng lõi và 1 tại khu phục hồi sinh thái, trong số đó có Rào Trăng 3 vừa gặp nạn khiến đoàn 21 CBCS phải vào ứng cứu rồi gặp sạt lở chưa tìm ra 13 người!”

 

Thân đập ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài 173m giữa mùa mưa bão, theo VTC. Tin cho biết, thân đập hồ sông Mực có vết nứt dài 173m, rộng 3-5cm, sâu 1m, “hiện vết nứt đã được che bạt để chống nước mưa tràn vào sâu lòng thân đập. Đơn vị quản lý hồ sông Mực là Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu đã lập chốt khống chế tải trọng, cấm xe ô tô, xe tải lưu thông qua đập”.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/Img5-1.png

Vết nứt dài 173m trên thân đập sông Mực. Ảnh: VTC

 

Hiện tượng lạ ở Quảng Ngãi: Xảy ra liên tiếp 4 trận động đất trong vòng 5 giờ đồng hồ, Thông Tấn Xã VN đưa tin. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu thông báo, trong vòng 5 giờ đồng hồ, ở khu vực huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất nhỏ, có cường độ từ 2,8 đến 3,4.

 

Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 8h56’ sáng nay tại tọa độ 15.161 độ vĩ Bắc, 108.419 độ kinh Đông. Khoảng 5 phút sau, khu vực huyện Tây Trà tiếp tục xảy ra trận động đất thứ 2 tại tọa độ 15.150 độ vĩ Bắc, 108.391 độ kinh Đông. Sau 4 giờ đồng hồ tạm im ắng, lúc 13h chiều nay, khu vực huyện Tây Trà lại tiếp tục xảy ra trận động đất thứ 3 tại tọa độ 15.156 độ vĩ Bắc, 108.414 độ kinh Đông. Đến 14h1’, một trận động đất khác xảy ra tại tọa độ 15.133 độ vĩ Bắc, 108.427 độ kinh Đông.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/Img6.png

Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Viện VLĐC/TTXVN

 

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: 4 trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi có phải do mưa lũ tại miền Trung? PGS – TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu bình luận: “Hiện chưa thể nói được gì về mối liên hệ giữa 4 trận động đất và tình hình mưa bão liên tiếp tại miền Trung. Hiện tượng đa thiên tai, bão chồng bão, mưa lớn kéo dài có thể ảnh hưởng đến độ ẩm của đất dưới bề mặt, làm nền đất suy yếu”.

 

Admin Nguyễn Quốc Anh của group [Thời Tiết – Môi Trường | 2020] đưa tin: Lốc Xoáy ở Cty Hansae Tiền Giang“Chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng nó đã kéo sập hơn 40 mét vuông mái tôn của xưởng và đồng thời kéo cho một tụ điện bị đổ do những tấm tôn tay vào làm tốc hai mái nhà dân kế bên đồng thời có cho bay một tấm tôn đi xa hơn 2 km khỏi đó!”

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/Img3-9.jpg

Thiệt hại do lốc xoáy ở Công ty Hansae Tiền Giang. Ảnh: Nguyễn Quốc Anh/ FB [ Thời Tiết – Môi Trường | 2020 ]

 

Kênh Tin Việt 565 có clip: Lốc xoáy ở khu công nghiệp Tân Hương, làm sập nhà xưởng ở Tiền Giang.

https://www.youtube.com/watch?v=rCJDMC_Yfpg&feature=emb_logo

 

Dựa trên thông tin thống kê của Cơ quan chiến lược về giảm nhẹ thiên tai của Liên Hợp Quốc (UNDRR) về một số quốc gia chịu thiệt hại do thiên tai trong 20 năm qua, trang Hành Tinh Titanic có đồ họa về số người VN chịu ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên tai từ năm 2000 đến nay, cùng với tỉ lệ % của các thảm họa liên quan đến nước:

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/10/Img1-9-1024x1024.jpg

 

____

 

Mời đọc thêm: Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trạm 67 (TT). – Cảnh sạt lở kinh hoàng nơi 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 (VTC). – Video: Tiếng gọi tìm đồng đội ‘còn ai không’ giữa Rào Trăng (PLTP). – Đưa được 19 người và thi thể một công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 ra khỏi rừng (NLĐ). – Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Mẹ già cạn nước mắt chờ con trở về (KTĐT). – Cuộc gọi từ Rào Trăng 3: ‘Họ đang pha mì tôm thì hầm sập’ (Zing). – Cảnh báo đợt mưa xối xả từ ngày 15/10 – 19/10 (FB Hành Tinh Titanic). Mời đọc lại: Khu bảo tồn “ôm” 4 thủy điện (NLĐ).

 

– Cập nhật thiệt hại do mưa lũ: 48 người chết và mất tích, thiệt hại nặng nề (SKĐS). – Quảng Nam: Khóc ròng trên vùng rau sau mưa lũ (Infonet). – Mưa lũ tại miền Trung: Tạm dừng 25 đoàn tàu, hơn 2.000 khách bị ảnh hưởng (GT). – Đường sắt bị thiệt hại nặng nề do bão lũ tại khu vực miền Trung (SGGP). – Bão số 7 vừa suy yếu, áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện (NĐT). – Nhiều công trình phòng chống lụt bão ‘run rẩy’ trước bão số 7 (NNVN). – Xuất hiện vết nứt sâu giữa đập chứa gần 200 triệu m3 nước (NLĐ). – Quảng Ngãi: Một ngày xảy ra 4 trận động đất (DT). – Lốc xoáy càn quét công ty may, mái tôn bay như trong phim (TT).

 

 

 

 

 

 


No comments: