Monday, November 27, 2023

ÔNG LÝ HIỂN DƯƠNG, EM THỦ TƯỚNG SINGAPORE, PHẢI 'BỒI THƯỜNG' CHO HAI BỘ TRƯỞNG (BBC News Tiếng Việt)

 



Ông Lý Hiển Dương, em thủ tướng Singapore phải ‘bồi thường’ cho hai bộ trưởng

BBC News Tiếng Việt

27 tháng 11 năm 2023

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czv27gqy0l8o

 

Ông Lý Hiển Dương, em trai út của đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa bị một thẩm phán buộc bồi thường cho hai bộ trưởng vì tội bôi nhọ.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/ad6e/live/6cbd6b40-8d2a-11ee-833d-0f8d294ddc97.jpg

Ông Lý Hiển Dương (bìa trái) chụp ảnh cùng thân nhân, gồm người cha là Lý Quang Diệu trong một hình tư liệu lúc ông Lý Quang Diệu còn sống

 

Trong vụ án từ mùa hè năm nay, ông Lý Hiển Dương bị cho là bôi nhọ hai bộ trưởng trong chính phủ của anh trai ông vì viết bình luận trên Facebook về họ.

 

Bài trên Facebook hôm 23/07/2023 cho rằng Bộ trưởng Luật pháp và Nội vụ K Shanmugam và Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan đã “tham nhũng, kiếm chác tư lợi” khi thuê hai căn nhà ở phố Ridout.

 

Vụ việc được báo chí Singapore gọi là 'Ridout Road post', liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội, cụ thể là Facebook.

 

Họ đã kiện ông Lý Hiển Dương và yêu cầu ông rút lại lời nói trên mạng xã hội nhưng ông từ chối, không đáp trả.

 

Hôm nay 27/11/2023 Toà Thượng thẩm đồng ý ra một lệnh (ký ngày 02/11), cấm ông Lý Hiển Dương, 66 tuổi, tiếp tục dùng Facebook để nói về vụ việc.

 

Thẩm phán Goh Yihan cũng nói việc ông Lý Hiển Dương vắng mặt (hiện ở nước ngoài nhưng không trả lời yêu cầu của tòa) cho thấy ông không thể hiện rõ ràng là muốn tranh tụng về vụ kiện bôi nhọ hay là không.

 

Một phiên xử tới sẽ quyết định ông phải trả bồi thường cho hai bộ trưởng là bao nhiêu.

 

Điều báo chí Singapore và khu vực ghi nhận là vụ việc xảy ra trên Facebook, và việc chuyển hồ sơ tòa án cũng được gửi qua Facebook Messenger cho bên bị đơn.

 

Treo trang của đài CNA thì ông Lý Hiển Dương và vợ đã sang Anh trú ngụ từ 2022 sau một vụ việc khác liên quan đến cảnh sát.

 

Bên nguyên đơn được quyền chuyển đơn kiện qua Facebook Messenger, bước đi được Tòa án cho phép vì “việc gửi trực tiếp đơn thư cho ông tới nơi ở tại Anh Quốc là không thực tế”.

Dù ông Lý Hiển Dương không đáp lời qua Messenger nhưng trong một bài khác đăng trên Facebook ông thừa nhận hai bộ trưởng đã kiện ông, cho thấy ông biết về vụ này nhưng không hồi đáp, báo Singapore cho hay hôm 27/11.

 

Tuy thế, theo tìm hiểu của đài CNA sáng cùng ngày thì nội dung gây ra vụ khiếu kiện với tội danh bôi nhọ trên bài ông Lý Hiển Dương đang trên Facebook đã bị thay bằng dòng nhiều chữ “XXXXXXXXXXXX".

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/3ee2/live/5678ede0-8d2b-11ee-833d-0f8d294ddc97.jpg

Năm nay 71 tuổi, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ nghỉ hưu vào năm 2024

 

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lý Hiển Dương có phát biểu về chính trị gia Singapore, gồm cả lời chỉ trích công khai anh trai ông, Thủ tướng Lý Hiển Long.

 

Hồi 2017, ông Lý Hiển Long cho biết ông sẽ không kiện em trai sau khi ông này đăng bài chỉ trích "thủ tướng Singapore lạm dụng quyền lực", theo BBC News.

 

Ông Lý Hiển Long thừa nhận nếu trong trường hợp khác thì ông đã kiện nhưng nay không muốn "chống lại em mình ở tòa " vì như thế chỉ làm ảnh hưởng tới tên tuổi hai vị thân sinh (đã tạ thế).

 

Là con trai cả của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, ông Lý Hiển Long (71 tuổi) đang cầm quyền thủ tướng cho tới sau hè 2024.

 

Ông ủng hộ cho phương án để đảng Nhân dân Hành động bầu chọn ông Lawrence Wong (Hoàng Tuấn Tài, 50 tuổi), hiện là Phó Thủ tướng, làm người kế nhiệm trước kỳ bầu cử nghị viện vào tháng 11/2024

 





No comments: