Monday, October 25, 2021

JOE BIDEN NÓI 'BẢO VỆ ĐÀI LOAN NẾU TRUNG QUỐC ĐÁNH' : NÓI THẬT hay NHẦM? (BBC News Tiếng Việt)

 


Joe Biden nói 'bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc đánh': Nói thật hay nhầm? 

BBC News Tiếng Việt

22 tháng 10 2021

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-59008162

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/4689/production/_121175081_gettyimages-1231208453.jpg

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công, nhưng sau đó một phát ngôn viên của Nhà Trắng lại nói rằng nhận xét của ông Biden không phải là sự thay đổi trong chính sách.

 

Căng thẳng Trung-Đài 'tồi tệ nhất trong 40 năm'

Tổng thống Đài Loan tuyên bố không cúi đầu trước TQ

 

Mỹ có luật yêu cầu giúp Đài Loan tự vệ nhưng lâu nay Washington theo đuổi chính sách "mơ hồ chiến lược", tức là tránh nói rõ liệu Mỹ thực sự sẽ làm gì nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

 

Biden và Nhà Trắng nói gì?

 

Tại một sự kiện giao lưu do CNN tổ chức, một người tham gia đã đề cập đến các báo cáo gần đây rằng Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh.

 

Người này hỏi ông Biden liệu ông có thể "thề bảo vệ Đài Loan" hay không, và ông sẽ làm gì để theo kịp đà phát triển quân sự của Trung Quốc.

 

Ông Biden trả lời: "Có và có." Ông nói thêm không cần phải "lo lắng về việc liệu họ sẽ hùng mạnh hơn", bởi vì "Trung Quốc, Nga và phần còn lại của thế giới biết chúng tôi là quân đội mạnh nhất trong lịch sử thế giới".

 

Sau đó, ông được Anderson Cooper của CNN hỏi lần thứ hai rằng liệu Mỹ có phòng vệ giúp Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không.

 

Ông Biden trả lời: "Vâng, chúng tôi có cam kết thực hiện điều đó."

 

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng sau đó lại có vẻ hiệu chỉnh bình luận của ông Biden, khi nói với các hãng truyền thông Mỹ rằng "không có thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi".

 

Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Vào tháng 8, ông Biden dường như đề xuất lập trường tương tự về Đài Loan trong một cuộc phỏng vấn với ABC News.

 

Nhà Trắng sau đó cũng nói rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/FEC5/production/_121012256_hi071195744.jpg

Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu tại thủ đô Đài BBawcs trong lễ kỷ niệm Quốc Khánh 10/10

 

Tranh luận

 

Hoa Kỳ ngày càng tranh cãi về việc liệu Washington có nên từ bỏ chính sách "mơ hồ chiến lược" lâu nay để ủng hộ một cam kết rõ ràng về Đài Loan hay không.

 

Sự mơ hồ về chiến lược có nghĩa là Đài Loan không thể chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ họ trước một cuộc tấn công của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cũng không thể loại trừ khả năng đó.

 

Tuần này, Nicholas Burns, ứng cử viên của Tổng thống Biden cho vị trí đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Trung Quốc, cho biết ông coi sự mơ hồ chiến lược là một chính sách hiệu quả khi ra phiên điều trần tại Thượng viện vào thứ Tư (20 tháng 10).

 

                                                                   ***

TIN LIÊN QUAN

 

Tổng thống Thái Anh Văn nói Đài Loan không cúi đầu trước TQ

10 tháng 10 năm 2021

.

Tập Cận Bình thề 'thống nhất' với Đài Loan

9 tháng 10 năm 2021

.

Biển Đông: Tàu ngầm Mỹ va chạm 'vật thể lạ'

8 tháng 10 năm 2021

.

Căng thẳng với Trung Quốc tồi tệ nhất trong 40 năm, Đài Loan nói

6 tháng 10 năm 2021

.

Kỷ lục 56 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng phòng không của Đài Loan

5 tháng 10 năm 2021

.

Đài Loan nói Trung Quốc ‘mơ bắt chước Taliban’

21 tháng 8 năm 2021




No comments: