Sunday, October 31, 2021

G20 THÔNG QUA THỎA THUẬN "MỨC THUẾ DOANH NGHIỆP TỐI THIỂU" TRÊN THẾ GIỚI (Trọng Nghĩa - RFI)

 


G20 thông qua thỏa thuận về "mức thuế doanh nghiệp tối thiểu" trên thế giới

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 31/10/2021 - 13:06

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211031-g20-dat-thoa-thuan-ve-thue-toi-thieu-voi-doanh-nghiep-toan-cau

 

Các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ của G20 ngày hôm qua 30/10/2021 đã thông qua một thỏa thuận lịch sử về cải cách thuế quốc tế, nhằm chấm dứt tệ nạn “thiên đường thuế” bằng cách thiết lập mức thuế tối thiểu trên thế giới là 15% đối với lợi nhuận của các công ty đa quốc gia.

 

https://s.rfi.fr/media/display/09988f36-3a4d-11ec-be20-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/2021-10-31T083713Z_515347357_RC2WKQ9ULT4D_RTRMADP_3_G20-SUMMIT.webp

Thượng đỉnh G20 tại Roma diễn ra trong hai ngày 30 và 31/10/2021 kết thúc với bức ảnh chụp lãnh đạo các nước tham gia hội nghị, bên cạnh đài phun nước Trevi, Roma. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

 

Trong một thông cáo, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Janet Yellen cho biết đã không ngần ngại gợi đây là một thỏa thuận “mang tính lịch sử về các quy tắc thuế quốc tế mới”.

 

Thỏa thuận về đánh thuế này đã được 136 quốc gia chiếm hơn 90% GDP thế giới đúc kết vào đầu tháng 10, dưới sự bảo trợ của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OCDE/OECD). Cải cách sẽ cho phép các quốc gia này thu được thêm khoảng 150 tỷ đô la tiền thuế mỗi năm nhờ mức thuế tối thiểu trên. 

 

Đọc thêm : OCDE chuẩn bị ‘‘cách mạng thuế’’ trên quy mô toàn cầu

 

Ý tưởng chủ đạo của thỏa thuận là các tập đoàn đa quốc gia sẽ không còn chỉ đóng thuế trên lợi nhuận ở những quốc gia nơi họ đặt trụ sở chính, mà nói chung ở những quốc gia mà họ có doanh thu. Mục tiêu của cuộc cải cách là ngăn chặn việc các công ty đa quốc gia và đặc biệt là nhóm Gafa (Google, Amazon, Facebook và Apple), chỉ phải trả các khoản thuế không đáng kể về thu nhập, dù đã hưởng lợi rất nhiều từ đại dịch Covid-19 và các quyết định phong tỏa.

 

Đối tượng bị đánh thuế sẽ là mọi công ty đạt hơn 20 tỷ doanh thu trên toàn thế giới và có lợi nhuận cao hơn 10%.

 

Một phần khác của cuộc cải cách là đề ra mức thuế thực tối thiểu là 15% đối với lợi nhuận của các công ty đa quốc gia. Một quốc gia sẽ có thể đánh thuế trên lợi nhuận ở nước ngoài của một công ty quốc gia của mình vốn đã bị đánh thuế ở nước ngoài, nhưng với mức thấp hơn mức tối thiểu này, để bù đắp cho sự chênh lệch.

 

                                                            ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

OCDE chuẩn bị ‘‘cách mạng thuế’’ trên quy mô toàn cầu

 

Thế giới tiến gần đến một thỏa thuận toàn cầu chống « thiên đường thuế »

 

Thuế doanh nghiệp toàn cầu, thực hư về một « cuộc cách mạng » xuất phát từ Mỹ

 




No comments: