Wednesday, October 27, 2021

'BIDEN ĐÒI MỖI GIAO DỊCH NGÂN HÀNG MỨC $600 PHẢI BÁO CÁO IRS' LÀ CHUYỆN BỊA ĐẶT (Mai Phi Long / Người Việt)

 



‘Biden đòi mỗi giao dịch ngân hàng mức $600 phải báo cáo IRS’ là chuyện bịa đặt

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

October 27, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/biden-doi-moi-giao-dich-ngan-hang-muc-600-phai-bao-cao-irs-la-chuyen-bia-dat/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Có phải chính phủ Joe Biden đòi ngân hàng báo cáo cho Sở Thuế (IRS) mỗi khi cá nhân bỏ tiền vào (deposit) hay rút tiền ra (withdraw) ở mức $600?

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/TS-cai-to-thue-1-1068x712.jpeg

Ngày 19 Tháng Mười, bà Janet Yellen, bộ trưởng Bộ Tài Chính, khẳng định: “Đề nghị mới đưa ra trong ngày hôm nay đặt mức báo cáo tài khoản ngân hàng là $10,000.” (Hình: Al Drago-Pool/Getty Images)

 

Câu trả lời là: Không đúng!

 

Bộ Tài Chính Hoa Kỳ ngày 19 Tháng Mười đưa lời giải trình rất rõ ràng (link), trích:

 

“Những tháng vừa qua, kể từ khi đề nghị cải tổ tài chính của chính phủ được công bố, những quy định này bị diễn giải sai lệch và được phổ biến lan tràn. Trong số này, một quan niệm sai lầm nổi bật nhất là vấn đề liên quan đến việc liệu các ngân hàng có phải báo cáo từng giao dịch riêng lẻ của khách hàng cho IRS hay không.”

 

Xin khẳng định: Đề nghị cải tổ tài chính không bao gồm việc báo cáo từng giao dịch riêng lẻ với bất kỳ số tiền nào.

 

Bà Janet Yellen, bộ trưởng Bộ Tài Chính, cũng trong ngày 19 Tháng Mười, đưa ra tuyên bố (link): “Đề nghị mới đưa ra trong ngày hôm nay phản ánh niềm tin mạnh mẽ của chính phủ rằng cần thu thuế trọn vẹn từ những người có thu nhập ở mức cao nhất nước. Những người mà đã không trả các khoản thuế mà họ phải đóng, đồng thời bảo vệ người lao động Mỹ bằng cách đặt mức báo cáo tài khoản ngân hàng là $10,000 và miễn trừ những người có thu nhập từ tiền lương như giáo viên và lính cứu hỏa.”

 

Như vậy, bà Yellen xác nhận ngân hàng chỉ báo cáo cho IRS về các giao dịch, bỏ tiền vào hay rút ra, từ $10,000 trở lên, không phải như đồn đãi là $600.

 

Tuy nhiên, theo Bộ Tài Chính giải trình, đề nghị cải tổ tài chánh liên quan đến con số $600 bị diễn giải sai lệnh. 

 

Nếu vậy, nguồn gốc của vấn đề liên quan đến câu chuyện ngân hàng phải báo cáo Sở Thuế các giao dịch ở mức $600 bị diễn giải sai lệch xuất phát từ đâu? Và tại sao?

 

Nguồn gốc sự hoang mang chính phủ Biden “dò xét” từng $600 giao dịch ngân hàng của dân chúng

 

Gần đây, IRS thu hút rất nhiều sự chú ý của dân chúng Mỹ trên mạng xã hội, liên quan đến tin “chính phủ Biden đưa ra đề nghị quy định ngân hàng phải báo cáo các giao dịch ở từ mức $600 của mọi tài khoản của dân chúng nhằm mở rộng thẩm quyền giải quyết hành vi trốn thuế.”

 

Sự ồn ào này được dấy lên trên Twitter và các mạng xã hội khác, không phải từ giới chức chính phủ Biden hoặc thành viên đảng Dân Chủ. 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/TS-cai-to-thue-2-1068x750.jpeg

Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-Arkansas) tung tin trên Twitter: “IRS muốn truy vào từng giao dịch có mức $600.” (Hình: Tasos Katopodis-Pool/Getty Images)

 

Đảng Cộng Hòa và các cơ quan truyền thông cánh hữu đã thổi bùng vấn đề, khi tấn công đề nghị này bằng cách cho rằng đây là vi phạm quyền riêng tư và bóp méo sai lệch là IRS sẽ theo dõi các tài khoản ngân hàng của người Mỹ hàng ngày.

 

Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-Arkansas), ngày 5 Tháng Mười, tweet ra tin nhắn: “IRS muốn truy vào từng giao dịch có mức $600 mà quý vị thực hiện tại ngân hàng. Có ai tin tưởng IRS sẽ không lạm dụng quyền lực hay không?”

 

Còn Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa) nhắn tin: “Chính phủ Biden đề nghị cho IRS truy vào mỗi giao dịch $600 tại ngân hàng, đây là một tấn công vào sự riêng tư của người dân.”

 

Trong bài xã luận viết trên nhật báo The Courier-Journal, có tựa: “McConnell: Biden muốn cho phép IRS quyền rình rập tài khoản ngân hàng của quý vị. Không để cho ông làm điều đó,” vị thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Kentucky và là trưởng khối thiểu số Cộng Hòa tại Thượng Viện viết như vậy. “Chính phủ Biden ‘chơi chiêu’ cho phép IRS theo dõi tình trạng tài chính của từng người Mỹ, cung cấp dữ liệu cho liên bang mỗi giao dịch trên $600.”

 

Giới truyền thông bảo thủ bắt đầu khai thác sự việc này qua các lời tuyên bố của các chính trị gia Cộng Hòa nêu trên.

 

Ông Sean Hannity, người dẫn chương trình nổi tiếng trên Fox News, gây “sốc” khi tuyên bố: “Do thám tài khoản của quý vị: IRS sẽ sớm lục lọi tài khoản của bất kỳ ai có trên $600 hay thực hiện giao dịch trên $600. Quá điên rồ!”

 

Đương nhiên, khi nghe những hô hoán trên, người dân cảm thấy e ngại và lo lắng.

 

Nhưng đề nghị của chính phủ Biden về vấn đề này có phải đúng như những chính trị gia Cộng Hòa và truyền thông cánh hữu tung ra hay không?

 

Bộ Tài Chính đề nghị gì trong chương trình cải cách thu thập thông tin liên quan đến con số $600?

 

Hồi Tháng Năm, Bộ Tài Chính công bố một tài liệu mà trong đó phác thảo một số cải cách thuế nhằm giúp “tăng thu, cải thiện việc quản lý thuế và làm hệ thống thuế công bằng và hiệu quả hơn.”

 

Một mục trong danh sách này nhắm vào việc kiểm soát các doanh nghiệp và những người giàu có, chiếm 1% tỉ lệ dân số, theo tài liệu, “Đề nghị này nhằm tạo ra quy định báo cáo thông tin tài chính toàn diện. Các tổ chức tài chính (chẳng hạn như ngân hàng) sẽ báo cáo thông tin về các tài khoản tài chính trong khai báo cuối năm.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/TS-cai-to-thue-4-1068x712.jpeg

Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon), chủ tịch Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

 

“Bản báo cáo cuối năm sẽ khai báo tổng số tiền bỏ vào và tổng số tiền rút ra, trong đó liệt kê số tiền mặt, giao dịch với ngân hàng ngoại quốc, và chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau của cùng một chủ sở hữu,” Bộ Tài Chính giải thích. “Yêu cầu này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản doanh nghiệp và cá nhân thuộc các tổ chức tài chính, bao gồm tài khoản ngân hàng, khoản vay và đầu tư, ngoại trừ các tài khoản có tổng số tiền bỏ vào và rút ra ở dưới mức $600 hoặc giá trị thị trường hợp lý là $600 (cho những tài khoản đầu tư cổ phiếu).

 

Bộ Trưởng Yellen giải thích trong phiên điều trần với Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện rằng: “Đây không phải là đề nghị quy định các ngân hàng báo cáo IRS chi tiết của từng giao dịch riêng lẻ trong tài khoản.” 

 

Bà Jellen, cũng từng là chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (FED), giải thích: “Đây là một đề nghị thêm vào hai mục tổng số tiền vào và rút ra trong mẫu thuế 1099-INT mà các ngân hàng vốn đang báo cáo.”

 

Như vậy, mức $600 được đề nghị hồi Tháng Năm không phải là con số của từng giao dịch riêng lẻ, mà là tổng dòng tiền đi vào hoặc ra của một tài khoản trong một năm tài chính.

 

Nhưng đây mới chỉ nằm trong phác thảo của đề nghị cải tổ thuế đưa ra hồi Tháng Năm, ngày 19 Tháng Mười, như đã nêu trên. Bộ Trưởng Yellen khẳng định con số $10,000 vẫn là mức để báo cáo giao dịch tài chính.

 

Vì sao Bộ Tài Chính đưa ra cải tổ kiểm soát dòng tiền?

 

Bộ Tài Chính ước tính có khoảng $600 tỷ tiền thuế thu nhập không đóng vào ngân khố mỗi năm, thường là do người nộp thuế không báo cáo chính xác lợi tức của họ.

 

Như vậy, khi thu thập dữ liệu rõ ràng về các dòng tiền chảy “vào” và “ra” khỏi các tài khoản khác nhau của sở hữu chủ, IRS thu hẹp được khoản thuế bị thất thu, vì đo lường được mức lợi tức chính xác hơn.

 

Bộ Tài Chính đồng thời nhấn mạnh việc tiến hành cải cách thu thập dữ liệu sẽ làm cho việc áp dụng thuế công bằng hơn.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/TS-cai-to-thue-3-1068x711.jpeg

Dù tài sản ông Bezos tăng lên tới $99 tỷ trong giai đoạn từ 2014 đến 2018, ông chỉ đóng thuế $973 triệu (0.98%). (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

 

Các doanh nghiệp và những người giàu có núp trong những chi phí của các công ty mà họ tạo ra, trong khi đó, những người bình thường làm công ăn lương không có cơ hội gian lận thuế vì các thông tin được báo cáo rõ ràng từ giới chủ nhân cho IRS qua mẫu khai thuế W-2.

 

Nếu các tài khoản từ nhiều nguồn, như ngân hàng, đầu tư cổ phiếu, hay cá nhân, của một người cho thấy tổng số thu vào cả triệu đô la một năm, nhưng báo cáo thu nhập chỉ có $50,000/năm, như vậy, IRS có thể đặt vài câu hỏi cho cá nhân đó.

 

Hồ sơ thuế của các tỷ phú được ProPublica đưa ra hồi Tháng Sáu cho thấy những người “siêu giàu” này chỉ đóng thuế lợi tức liên bang khoảng 3.4% thu nhập của họ, trong khi đó trung bình người dân Mỹ bình thường trả 14% mỗi năm.

 

Trường hợp tỷ phú Jeff Bezos, chủ và tổng giám đốc Amazon, chỉ đóng thuế ở mức 0.98% tổng thu nhập trong thời điểm 2014 đến 2018.

 

Trong giai đoạn này, tài sản ông Bezos tăng lên tới $99 tỷ, nhưng ông chỉ đóng thuế tổng cộng là $973 triệu trong bốn năm này.

 

Theo Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon), chủ tịch Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện, khoảng cách tỉ lệ đóng thuế vô cùng lớn giữa các đại gia “siêu giàu” và những người dân bình thường xảy ra là do sự  “gian lận của thành phần thượng lưu.” 

 

Làm thế nào để những người “ở trên cùng” xoay sở để thoát khỏi điều này? 

 

Những công cụ pháp lý hiện nay của IRS, theo Thượng Nghị Sĩ Wyden cho biết, là quá lỗi thời và IRS “hoàn toàn bị đánh bại” vì những người giàu có nhất có thể có đủ phương tiện “xoay chuyển” nguồn gốc lợi tức của họ bằng cách sử dụng các cấu trúc doanh nghiệp không rõ ràng và che giấu những khoản thu bằng nhiều cấu trúc doanh nghiệp phức tạp khác.

 

Trong cuộc điều trần tại Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện ngày 19 Tháng Mười, ông Wally Adeyemo, thứ trưởng Bộ Tài Chính, cho biết đề nghị tăng mục báo cáo các nguồn thu và rút tiền giúp IRS truy ra những người né tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời làm giảm việc kiểm toán những cá nhân có lợi tức dưới $400,000/năm.

 

Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachusetts), thành viên cao cấp của ủy ban, nhận định: “Đề nghị cải tổ này bảo đảm việc các công ty và giới giàu có trả mức thuế công bằng như tất cả mọi người Mỹ lao động khác.”

 

Nhiều người tin như “đinh đóng cột” vụ “$600,” không dám gửi tiền vào ngân hàng, mà giữ tiền mặt ở nhà, vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi. [đ.d.]

 


Liên lạc tác giả: maiphilong@nguoi-viet.com




No comments: