Friday, October 29, 2021

TỔNG THỐNG THÁI ANH VĂN XÁC NHẬN 'CÓ QUÂN NHÂN MỸ HUẤN LUYỆN' CHO ĐÀI LOAN (BBC News Tiếng Việt)

 


Tổng Thống Thái Anh Văn xác nhận 'có quân nhân Mỹ huấn luyện' cho Đài Loan

BBC News Tiếng Việt

28 tháng 10 năm 2021

https://www.bbc.com/vietnamese/world-59077744

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/B022/production/_102109054_gettyimages-912479642-1.jpg

Hải quân Đài Loan ở quân cảng Tả Doanh, Cao Hùng - ảnh tư liệu

 

Tổng thống Thái Anh Văn xác nhận tin mà nhiều tờ báo quốc tế đã nói từ lâu này về sự hiện diện của một số quân nhân Hoa Kỳ ở Đài Loan để làm công tác huấn luyện cho quân đội Trung hoa Dân quốc.

 

Bà cũng bày tỏ tin tưởng Hoa Kỳ 'sẽ bảo vệ Đài Loan' trong lúc căng thẳng với Trung Quốc vẫn lên cao.

 

Trong chương trình trả lời phỏng vấn của đài CNN phát hình hôm thứ Năm 28/10/2021), bà Thái Anh Văn xác nhận chính quyền của bà đăng phải đối phó với "đe dọa hàng ngày" từ Trung Quốc.

 

Tuy thế, vị nữ tổng thống nói đối thoại với Trung Quốc vẫn là cách tốt nhất để gìn giữ nguyên trạng "chung sống hòa bình".

 

Bà xác nhận có quân nhân Hoa Kỳ ở Đài Loan, "phục vụ nhu cầu huấn luyện" và "hai bên có một loạt chương trình hợp tác nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của chúng tôi".

 

Tuy thế, bà Thái Anh Văn không xác nhận con số quân Mỹ có mặt trên hòn đảo.

 

Tháng 11/2020, lần đầu tiên quân đội Trung Hoa Dân quốc (tên chính thức của Đài Loan hiện nay), xác nhận có một đơn vị nhỏ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tới giúp họ "huấn luyện quân sự ngắn ngày".

 

Trên thực tế, Hoa Kỳ vẫn bán vũ khí cho Đài Loan và đã giúp huấn luyện phi công người Đài Loan ở các học viện quân sự trên đất Mỹ từ lâu.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/594/cpsprodpb/7CA3/production/_106770913_gettyimages-1000397426-594x594.jpg

Thiếu tá Dương Vận Tuyền, nữ phi công đầu tiên của châu Á lái trực thăng Apache do Mỹ sản xuất trong Không lực Đài Loan, trong ảnh chụp tháng 7/2018

 

Nhưng sự hiện diện chính thức của quân đội Mỹ trên hòn đảo mà Trung Quốc coi là một phần của họ được dư luận chú ý vì căng thẳng lên cao với CHND Trung Hoa.

 

Chỉ trong năm 2021, có chừng 680 vụ không quân Trung Quốc bay vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

 

Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây công khai nói về việc Trung Quốc phải thống nhất với Đài Loan, tuy ông không nói rõ là bằng vũ lực hay cách nào khác.

 

Cùng lúc, các chính quyền Hoa Kỳ, từ thời Donald Trump sang Joe Biden, tiếp tục hỗ trợ Đài Loan về ngoại giao và quân sự.

 

Sau khi Tổng thống Biden nói như thể có sự cố "nhầm cố ý" rằng Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan lại tỏ ý "lấy làm tiếc về việc Đài Loan mất ghế tại Liên hiệp quốc" năm 1979.

 

Các phát biểu này đều bị Bắc Kinh kịch liệt phản đối.

 

Xem thêm:

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/3AF2/production/_102109051_160125072629_scs_runways_640x360_ieas_nocredit.jpg

Một viện nghiên cứu ở Đài Loan hồi 2016 nêu ý tưởng cho Hoa Kỳ đem quân vào đóng ở đảo Ba Bình thuộc Trường Sa, nhưng cho đến nay không thấy điều đó được nói tới nữa

 

-------------------

 

TIN LIÊN QUAN

 

Chiến lược thu lại Đài Loan của ông Tập có đọc nhầm quyết tâm của Mỹ?

7 tháng 5 năm 2019

.

Vì sao tiếng Việt được cho phát triển mạnh ở Đài Loan?

12 tháng 4 năm 2019

.

Đại tướng Mỹ nói vụ thử tên lửa của Trung Quốc ‘rất đáng lo ngại’

28 tháng 10 năm 2021

.

Tướng không quân Đài Loan bay trên phi cơ F-5 sau tai nạn chết người

14 tháng 11 năm 2020

.

Ân xá Quốc tế đóng cửa các văn phòng ở Hong Kong

25 tháng 10 năm 2021

.

Biden thề sát cánh cùng châu Á, chỉ trích TQ về vấn đề Đài Loan

28 tháng 10 năm 2021

.

Kỷ lục 56 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng phòng không của Đài Loan

5 tháng 10 năm 2021

 

 



No comments: