Thursday, October 28, 2021

TT MỸ BIDEN CHỈ TRÍCH TRUNG QUỐC GÂY BẤT ỔN EO BIỂN ĐÀI LOAN (theo Reuters)

 


NỘI DUNG :

 

Biden chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn eo biển Đài Loan

VnExpress

.

Bà Thái Anh Văn lần đầu xác nhận lực lượng Mỹ có mặt ở Đài Loan

Dân Trí Online

.

============================================

.

.

Biden chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn eo biển Đài Loan

VnExpress

Thứ năm, 28/10/2021, 07:34 (GMT+7)

https://vnexpress.net/biden-chi-trich-trung-quoc-gay-bat-on-eo-bien-dai-loan-4377958.html

 

Tổng thống Mỹ tỏ ý lo ngại và chỉ trích "những hành động cưỡng ép" của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

 

"Mỹ quan ngại sâu sắc với những hành động cưỡng ép của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan. Điều này đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Mỹ giữ vững cam kết với tự do hàng hải và không cản trở hoạt động giao thương tại các vùng biển, trong đó có Biển Đông", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu qua truyền hình trong Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) hôm qua.

 

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo 18 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Phát biểu được Biden đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.

 

Tổng thống Biden hôm 21/10 cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ phòng thủ Đài Loan nếu quân đội Trung Quốc tấn công hòn đảo. Điều này đi ngược với chính sách "mơ hồ chiến lược" được Mỹ áp dụng từ lâu, trong đó Washington giúp xây dựng năng lực tự vệ cho đảo Đài Loan nhưng không hứa hẹn hỗ trợ hòn đảo phòng thủ nhằm tránh chọc giận Bắc Kinh.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân sau đó kêu gọi Mỹ hành động cẩn trọng với vấn đề Đài Loan và tránh "gửi tín hiệu sai lầm đến những lực lượng đòi độc lập", thêm rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của đất nước

 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước kêu gọi đưa đảo Đài Loan vào các tổ chức của Liên Hợp Quốc trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 2758 đưa Trung Quốc vào cơ quan này, thay cho vị trí trước đó do chính quyền Đài Loan nắm giữ.

 

Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, sau đó khẳng định "Đài Loan là một phần của Trung Quốc và không có quyền gia nhập Liên Hợp Quốc", đồng thời kêu gọi các chính trị gia ở Đài Loan từ bỏ ý định dựa vào Mỹ để giành độc lập.

 

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc gần đây liên tục gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Ngoài các chuyến bay áp sát hòn đảo với số lượng phi cơ cao kỷ lục, quân đội Trung Quốc còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển ở khu vực gần Đài Loan.

 

.

Biden hứa bảo vệ Đài Loan

Trung Quốc phản ứng với Biden về Đài Loan

Ông Tập chỉ trích Mỹ 'dìu dắt' Đài Loan tại LHQ

Trung Quốc nói Đài Loan 'không có quyền vào LHQ'

 

Vũ Anh (Theo Reuters)

.

==============================================

.

.

Bà Thái Anh Văn lần đầu xác nhận lực lượng Mỹ có mặt ở Đài Loan

Dân Trí Online

Thứ năm, 28/10/2021 - 10:48

https://dantri.com.vn/the-gioi/ba-thai-anh-van-lan-dau-xac-nhan-luc-luong-my-co-mat-o-dai-loan-20211028104052453.htm

 

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lần đầu tiên xác nhận Mỹ đã cử người đến giúp huấn luyện lực lượng phòng vệ của hòn đảo.

 

https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/660/2021/10/28/thaianhvandailoanreuters-1635392790176.jpg

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (Ảnh: Reuters).

 

Trao đổi với CNN trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 27/10, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lần đầu tiên xác nhận rằng Mỹ triển khai binh sĩ giúp đào tạo các lực lượng phòng vệ của hòn đảo.

 

Bà Thái Anh Văn giải thích rằng Đài Loan có "hợp tác rộng rãi với Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng vệ" của hòn đảo. Tuy nhiên, bà không nêu rõ số lượng lính Mỹ có mặt tại Đài Loan.

 

Bà Thái Anh Văn cũng tin rằng Mỹ sẽ bảo vệ hòn đảo nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc.

 

"Tôi có niềm tin rằng các lực lượng Mỹ sẽ giúp bảo vệ Đài Loan", nhà lãnh đạo Đài Loan cho biết.

 

Bà Thái Anh Văn cũng nhấn mạnh rằng, bà hy vọng Trung Quốc và Đài Loan có thể "cùng tồn tại hòa bình" bất chấp bầu không khí căng thẳng hiện nay.

 

Bà Thái Anh Văn cho biết bà sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để "giảm bớt sự hiểu lầm" và giải quyết những khác biệt trong hệ thống chính trị để "có thể cùng tồn tại một cách hòa bình".

 

Báo Wall Street Journal ngày 8/10 dẫn nguồn thạo tin cho biết, khoảng hơn 20 lính thuộc các đơn vị đặc nhiệm và một số lượng chưa xác định lính thủy quân lục chiến của Mỹ đã ở Đài Loan trong hơn một năm để bí mật huấn luyện cho lực lượng phòng vệ của hòn đảo. Lực lượng này đến và đi khỏi Đài Loan nên không coi là lực lượng thường trực.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết động thái trên đi ngược lại các cam kết của Washington với Bắc Kinh, khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức trên cơ sở nguyên tắc Một Trung Quốc.

 

Một quan chức Mỹ nói với AFP rằng, thông tin của Wall Street Journal là chính xác, nhưng quân đội Mỹ chỉ ở Đài Loan chưa đầy một năm. Năm ngoái, Mỹ và Đài Loan đã bác bỏ thông tin của báo chí Đài Loan rằng, quân đội Mỹ đang huấn luyện lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc nhiệm cho hòn đảo.

 

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Bắc Kinh xem đó là "lằn ranh đỏ", yêu cầu các nước tôn trọng nguyên tắc Một Trung Quốc.

 

Trong 4 ngày đầu tháng 10, gần 150 máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan, khiến lực lượng phòng vệ hòn đảo phải điều động máy bay chiến đấu và triển khai tên lửa để cảnh báo và theo dõi. Đây là số lượng máy bay kỷ lục được Trung Quốc triển khai áp sát Đài Loan.

 

Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, Trung Quốc đã tăng sức ép quân sự, kinh tế, ngoại giao lên hòn đảo trong suốt một năm qua. Không quân Trung Quốc đã thực hiện hơn 500 đợt đi vào ADIZ của hòn đảo trong 9 tháng đầu năm nay. Con số này gần gấp đôi tổng số hơn 300 đợt hồi năm ngoái.

Thành Đạt

Theo SCMP

 

.

Tin liên quan

·         Trung Quốc phản bác tuyên bố của ông Biden về cam kết "bảo vệ Đài Loan"

·         Mỹ hỗ trợ Đài Loan "tham gia có ý nghĩa" vào các tổ chức quốc tế

·         Tổng thống Mỹ Biden cam kết "bảo vệ Đài Loan"




No comments: