Ông Hun Sen cảnh báo
Thái Lan: nếu chặn nguồn cung xăng dầu sẽ lãnh hậu quả
BBC News Tiếng Việt
21
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx24n527pl3o
Chủ
tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 20/6 lên tiếng chỉ trích phe đối lập tại
Thái Lan vì kêu gọi chính phủ nước này ngừng xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia.
Hun
Sen
Ông
cảnh báo hành động này không thể gây thiệt hại cho Campuchia, mà còn có thể phản
tác dụng và gây tổn thất lớn cho chính Thái Lan, đặc biệt là với tập đoàn năng
lượng nhà nước PTT.
Trong
một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức vào tối 20/6, ông Hun Sen gọi
đề xuất này là một "trò chơi nguy hiểm có thể dẫn đến tự hủy diệt", đồng
thời khẳng định Campuchia sẽ không khuất phục trước một hành động như vậy, theo
tờ Khmer Times.
Ông
Hun Sen không nói rõ "phe đối lập" tại Thái Lan là ai.
Chủ
tịch Thượng viện Campuchia cho rằng nước này đã chuẩn bị tốt để ứng phó với nhiều
hình thức gây áp lực từ bên ngoài, bao gồm cả những đe dọa về cắt nguồn cung
Internet, điện, nhiên liệu.
Chính
trị gia 72 tuổi cảnh báo nếu Campuchia rút toàn bộ lao động đang làm việc ở
Thái Lan về thì nhiều doanh nghiệp Thái Lan sẽ lao đao vì thiếu nhân lực.
"Nếu
thực sự can đảm, hãy thử trục xuất toàn bộ lao động Campuchia đi, rồi hãy xem
kinh tế Thái Lan chịu ảnh hưởng thế nào. Cứ thử làm điều tương tự với xăng dầu
– nhưng nên hỏi ý kiến công ty PTT trước. Họ có thể sẽ sụp đổ, nhất là khi đang
vận hành các trạm xăng tại Campuchia," ông Hun Sen nhấn mạnh.
PTT
là tập đoàn dầu khí quốc gia của Thái Lan, hiện có hàng trăm trạm xăng ở
Campuchia.
Ông
Hun Sen cũng kêu gọi chính phủ Campuchia thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm giảm
phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Thái Lan nếu các mối đe dọa tiếp tục.
Ông
còn đề xuất rằng nếu tranh chấp biên giới không được giải quyết, Campuchia nên
ngừng nhập khẩu toàn bộ hàng đóng hộp từ Thái Lan và thay thế bằng sản phẩm nội
địa hoặc từ nước khác.
Trước
đó, Campuchi cũng đã ra lệnh cấm nhập các mặt hàng rau, củ, quả từ Thái Lan.
Điều
này là hệ quả của việc hôm 16/6, ông Hun Sen ra tối hậu thư yêu cầu Bangkok phải
dỡ bỏ hạn chế biên giới trong vòng 24 giờ, và điều này không được phía Thái Lan
đáp ứng.
Chính
phủ Campuchia cũng được cho là điều lực lượng tinh nhuệ đặc biệt của ông Hun
Sen đến gần biên giới, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng leo thang tại khu vực.
Thái
Lan đã siết chặt các hạn chế đối với các cửa khẩu đường bộ qua biên giới với
Campuchia kể từ đầu tháng 6, cấm các công dân của mình đến làm việc tại thành
phố sòng bạc ở Campuchia.
Thái
Lan triệu hồi đại sứ về nước
Thủ
tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vẫy tay chào khi rời Tòa nhà Chính phủ
sau các cuộc họp và buổi họp báo tại Bangkok vào ngày 19/6/2025.
Chính
phủ Thái Lan cũng đã triệu hồi Đại sứ Tull Traisorat tại Phnom Penh về Bangkok
để tham vấn, theo tờ Khmer Times.
Tuy
nhiên, giới chức Thái nhấn mạnh rằng quan hệ ngoại giao với Campuchia vẫn không
bị ảnh hưởng.
Khmer
Times nói rằng trong tuyên bố đưa ra ngày 20/6, Ngoại trưởng Thái Lan Maris
Sangiampongsa xác nhận việc triệu hồi đại sứ, đồng thời khẳng định đó là thủ tục
ngoại giao thông lệ, nhấn mạnh rằng việc đại sứ trở về nước không đồng nghĩa với
việc hạ cấp quan hệ song phương.
Thủ
tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trong những ngày qua đã hứng chịu chỉ
trích trong nước vì sự cố rò rỉ cuộc gọi với ông Hun Sen.
Một
trong những nội dung gây bất bình là khi bà Paetongtarn gọi Tư lệnh Quân khu 2
là phe đối lập.
Thủ
tướng Thái Lan đã lên tiếng "đính chính" về chuyện này, và bà cho biết
đã gọi điện cho Tư lệnh Quân khu 2, giải thích rằng cuộc trò chuyện chỉ là một
phần trong kỹ thuật đàm phán, nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau để giảm căng thẳng
và chấm dứt đụng độ.
Đã
có một vài cuộc biểu tình được tổ chức trước tòa nhà Chính phủ Thái Lan và một
số lời kêu gọi bà Paetongtarn từ chức.
Đảng
Bhumjaithai (BJT), đảng lớn thứ hai trong chính phủ của bà Paetongtarn, đã rút
lui khỏi liên minh chính phủ, vì cho rằng cuộc điện thoại "đã ảnh hưởng đến
chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích của Thái Lan và quân đội Thái Lan", đồng thời
kêu gọi bà Paetongtarn Shinawatra "phải chịu trách nhiệm".
Tuy
nhiên, không có thêm bất kỳ đảng nào trong liên minh cầm quyền của bà
Paetongtarn rút lui, điều đó bảo đảm liên minh này vẫn còn giữ 261 ghế trong Hạ
viện.
Thủ
tướng Thái Lan Paetongtarn hôm 19/6 cũng đã tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo
quân đội để thể hiện tinh thần đoàn kết sau sự cố.
Tại
cuộc họp báo sau đó vào trưa 19/6, bà Paetongtarn cũng đã xin lỗi người dân
Thái Lan về hành động của mình, đồng thời lên án hành động của Hun Sen - ghi âm
cuộc gọi và tung lên mạng xã hội, coi đó là một hành động không thể chấp nhận
được trong ngoại giao quốc tế.
Bangkok
Post cũng đưa tin Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến thăm binh sĩ
tại một chốt biên phòng giáp với Campuchia vào chiều 20-6
Động
thái này được cho là nhằm xoa dịu làn sóng phản đối từ công chúng sau khi bà
Paetongtarn Shinawatra chỉ trích quân đội trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ với
Chủ tịch Thượng viện Campuchia.
Quan
hệ 30 năm rạn nứt
Ông
Hun Sen nói trong dinh thự của ông có hai phòng đặt tên là phòng Thaksin và
phòng Yingluck, cha và cô ruột của bà Paetongtarn Shinawatra từng nghỉ lại khi
đến thăm
Chủ
tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, trong một động thái khác, đã đăng một loạt
hình trong chuyến thăm Campuchia hồi tháng 4/2025 của Thủ tướng Thái Lan
Paetongtarn Shinawatra lên trang Facebook có dấu tích xanh vào chiều 20/6.
Trong
bài đăng này, ông Hun Sen nói rằng trong dinh thự của ông có hai phòng đặt tên
là phòng Thaksin và phòng Yingluck, cha và cô ruột của bà Paetongtarn
Shinawatra từng nghỉ lại khi họ đến thăm.
Ông
Hun Sen thừa nhận rằng quan hệ thân thiết hơn 30 năm nay giữa hai gia đình Hun
và Shinawatra nay bị phá vỡ.
Ông
Hun Sen đổ cho việc rò rỉ đoạn ghi âm ra ngoài là do một quan chức Campuchia vì
quá tức giận khi nghe những lời phỉ báng ông Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet,
con trai ông.
Thực
tế thì sau khi đoạn ghi âm dài 9 phút mà Chủ tịch Thượng viện Campuchia chia sẻ
cho khoảng 80 quan chức nước này bị tung lên mạng, Thủ tướng Thái Lan đã thông
báo bà sẽ không tham gia các cuộc trò chuyện cá nhân với ông Hun Sen.
Ngay
sau phản ứng này của bà Paetongtarn, chính ông Hun Sen tung lên mạng toàn bộ đoạn
ghi âm có độ dài 17 phút.
------------------
Tin liên quan
·
Thủ tướng Thái Lan
xin lỗi nhân dân, đối mặt với áp lực từ chức sau vụ rò rỉ điện đàm
19
tháng 6 năm 2025
·
Thái Lan có khả năng
thành lập chính phủ mới, ai sẽ thay bà Paetongtarn?
19
tháng 6 năm 2025
·
Hun Sen tung bản ghi
âm cuộc trò chuyện riêng khiến Thủ tướng Thái Lan bẽ bàng
18
tháng 6 năm 2025
No comments:
Post a Comment