Thượng đỉnh NATO mang
tính ‘chuyên môn’ trong bối cảnh chiến tranh ở Iran và Ukraine
Người Việt
June 24, 2025 : 6:25 PM
THE HAGUE, Hòa Lan (NV) – Khi các quốc gia thuộc Khối NATO hội họp tại
The Hague trong tuần này và khi Nga mới phát động các cuộc tấn công mới ở
Ukraine, Ngũ Giác Đài đã bắt đầu xem xét lại việc phối trí các lực lượng của
mình tại Âu Châu giữa lúc chính quyền của Tổng Thống Donald Trump đã mở các cuộc
tấn công quân sự chưa từng có chống lại Iran, tờ Defense News loan tin hôm Thứ
Ba, 24 Tháng Sáu.
Nhưng nếu hỏi nhiều giới chức Âu Châu liệu sự
thể này ảnh hưởng ra sao đến cuộc họp năm nay của NATO thì họ đáp rằng điều đó
sẽ không đem lại tác động nào cả.
“Đây là một hội nghị thượng đỉnh mang tính rất
chuyên môn,” một giới chức cao cấp NATO nói với báo chí truyền thông vào tuần
trước.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/GettyImages-2221183583-1920x1313.jpg
Hỏa tiễn Nga đánh trúng một tòa chung cư khiến
10 người chết ở Kyiv, Ukraine ngày 24 Tháng Sáu, 2025. (Hình: GENYA
SAVILOV/AFP/Getty Images)
Thay vì nhìn nhận mình bị hai cuộc chiến tại
Ukraine và Iran tác động ảnh hưởng tới, liên minh mạnh nhất thế giới này, tập họp
lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, đã định hình hội
nghị thượng đỉnh chung quanh một loạt các vấn đề thu hẹp nhằm bảo đảm cho thành
công. Trong khi đó, tại The Hague, các quốc gia thành viên NATO sẽ cam kết gia
tăng mạnh mẽ chi tiêu quốc phòng đến mức 3.5% GDP và 1.5% trong chi tiêu cho
các lĩnh vực an ninh khác, chủ yếu là hạ tầng cơ sở.
Cam kết này sẽ vượt xa mức chi tiêu quốc
phòng hiện tại của NATO, là 2%, mà chỉ có hai phần ba quốc gia thành viên đạt
được như hiện nay. Và mức gia tăng chi tiêu quốc phòng đó là nhằm đáp ứng một
yêu cầu chính của Tổng Thống Trump, người đã bày tỏ mối hoài nghi về vai trò của
Mỹ trong liên minh nếu các thành viên không chịu chi tiêu nhiều hơn. “Thật ra
thì đó cũng không gì khác hơn là thiết lập lại cách tiếp cận của chúng ta đối với
nền quốc phòng,” một giới chức NATO đưa ra nhận định như thế.
Tuy nhiên, các thành viên NATO vẫn âm thầm thừa
nhận có một mức độ lo lắng lớn hơn nhiều. Vừa khi Nga mở rộng các cuộc tấn công
ở Ukraine, Ngũ Giác Đài đã khởi sự xem xét lại vị thế của mình trên toàn cầu, một
tiến trình được dự trù sẽ kết thúc vào cuối mùa Hè hoặc đầu mùa Thu năm nay.
Các giới chức Âu Châu tiên liệu việc xem xét đó sẽ kết thúc với việc Mỹ giảm bớt
số lượng quân trú phòng của mình trên cựu lục địa, hiện ở mức khoảng 80,000 người.
Trong thời gian này, nhiều giới chức Âu Châu
đang chuyên chú phân tích bất cứ điều gì mà Ngũ Giác Đài nói về tư thế của mình
để tìm kiếm dấu hiệu nào mang tình an ủi hoặc báo động. Vị tư lệnh sắp mãn nhiệm
của quân đội Mỹ tại Âu Châu, Tướng Chris Cavoli, đã đề nghị Mỹ nên duy trì tỷ lệ
lực lượng quân sự hiện tại của mình trên lục địa trong cuộc điều trần trước Quốc
Hội Mỹ vào dạo Tháng Tư.
Tuy nhiên, các giới chức quốc phòng, đặc biệt
là những người làm việc trong các bộ phận chính sách của Ngũ Giác Đài, trong chỗ
riêng tư, đã báo hiệu rằng khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ là điều rất có thể xảy
ra.
Một khi Hoa Kỳ giảm bớt lực lượng của mình
trên lục địa, điều đó sẽ ảnh hưởng đến những gì các nước Âu Châu phải điền thế
vào. Một số giới chức, khi nhìn về hội nghị thượng đỉnh tuần này, đâm ra lo lắng
rằng bất kỳ quyết định nào cũng có thể trở nên lỗi thời. “Kỳ vọng về hội nghị
đã bị hạ thấp,” một giới chức quốc phòng Âu Châu Âu nghĩ vậy về hội nghị thượng
đỉnh NATO. (TTHN)
No comments:
Post a Comment