Mỹ lại bước vào vũng lầy Trung
Đông?
Trúc Phương / Người Việt
June
22, 2025 : 6:41 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/my-lai-buoc-vao-vung-lay-trung-dong/
Sau nhiều
ngày úp mở về khả năng tham chiến cùng Israel nhắm vào Iran, ngày 21 Tháng Sáu,
Tổng Thống Donald Trump chính thức ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện cuộc tấn
công dữ dội nhắm vào ba cơ sở nguyên tử quan trọng của Iran.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/BL-Vung-Lay-Trung-Dong-1920x1280.jpg
Tổng
Thống Donald Trump bước đi trong sân Tòa Bạch Ốc, Washington DC. (Hình minh họa:
Andrew Thomas/Middle East Images/AFP via Getty Images)
Một
canh bạc nguy hiểm
Vài
giờ sau, ông Trump tuyên bố chiến dịch là một “thành công quân sự ngoạn mục.” Đứng
cạnh ông là Phó Tổng Thống JD Vance, Ngoại Trưởng Marco Rubio, và Bộ Trưởng Quốc
Phòng Pete Hegseth. Tuy nhiên, mới chỉ bốn tiếng sau khi những quả bom đầu tiên
được thả xuống, việc mô tả đây là một chiến thắng trọn vẹn là điều cực kỳ vội
vã. Ba cơ sở nguyên tử ở Fordo, Natanz, và Isfahan có thể bị san bằng, nhưng liệu
Tehran có thể tái thiết chương trình nguyên tử hay không vẫn là một câu hỏi bỏ
ngỏ.
======================
Iran
đe dọa "hậu quả nặng nề" cho Hoa Kỳ sau các cuộc oanh tạc vào cơ sở hạt
nhân
Chi Phương|Trọng Thành|Anh
Vũ -
RFI
Đăng
ngày: 23/06/2025 - 11:55 - Sửa đổi ngày: 23/06/2025 - 14:52
Hôm nay,
23/06/2025, Iran đe dọa Hoa Kỳ sẽ gánh chịu «
hậu quả nặng nề », đồng thời cảnh báo khả năng « mở rộng chiến tranh » tại Trung Đông sau khi Washington thực hiện các cuộc không
kích chưa từng có nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran trong đêm thứ Bảy sang Chủ
nhật 22/06.
==============
Mỹ
kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran không đóng eo biển Ormuz
Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 23/06/2025 - 14:09 - Sửa đổi ngày: 23/06/2025 - 16:33
Hôm qua,
22/06/2025, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc tìm cách khuyên ngăn Iran đóng eo biển
Ormuz. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Washington tấn công vào các cơ sở hạt
nhân của Iran, khiến Teheran đe dọa đóng tuyến hàng hải quan trọng đối với giao
thương quốc tế để trả đũa Hoa Kỳ. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông khiến thị
trường « vàng đen » điêu đứng, giá dầu hỏa biến động liên tục từ 24
giờ qua.
=================
Tấn công Iran : Chiến lược « hòa bình bằng sức mạnh » đầy rủi
ro của Trump
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 23/06/2025 - 15:26
Đêm
21/06/2025, oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ tấn công 3 cơ sở của Iran bị cáo buộc
chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi thành công mỹ mãn của
chiến dịch. Cuộc tấn công trực tiếp của Mỹ, cùng chiến dịch "Sư tử vươn
mình" của Israel, làm rung chuyển chế độ Hồi giáo, nhưng cũng mở ra một
giai đoạn đầy bất trắc tại Trung Đông. Theo giới quan sát, chiến lược
« hòa bình bằng sức mạnh » của Trump có thể dẫn đến những hậu quả khó
lường.
=========================
Xung
đột Iran – Israel : Vladimir Putin có sẽ bỏ rơi đối tác Teheran ?
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 23/06/2025 - 13:53Sửa đổi ngày: 23/06/2025 - 15:16
Ngoại trưởng
Iran Abbas Araghchi, hôm nay, 23/06/2025, đến Matxcơva gặp tổng thống Nga
Vladimir Putin để « tham vấn » sau màn can thiệp quân sự ngoạn mục của
Mỹ nhắm vào ba địa điểm hạt nhân của Iran. Nước Nga có sẽ bảo vệ Iran hay
không ? Điều gì là quan trọng nhất với Nga : Mong muốn kiếm lợi nhuận
từ dầu mỏ đắt đỏ và đánh lạc hướng thế giới về Ukraina, hay là lo sợ mất ảnh hưởng
tại Trung Đông ?
==========================
Nguy
cơ rò rỉ phóng xạ ở Iran chưa rõ, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế họp khẩn
Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 22/06/2025 - 12:13 - Sửa đổi ngày: 22/06/2025 - 15:51
Sau vụ tấn
công của Hoa Kỳ và các cơ sở hạt nhân của Iran, lãnh đạo của Cơ quan năng lượng
nguyên tử quốc tế (AIEA), Rafael Grossi hôm nay, 22/06/2025, đã thông báo tổ chức
họp khẩn cấp tại trụ sở của định chế Liên Hiệp Quốc ở Vienna, Áo vào thứ Hai.
Trước đó, cơ quan này cho biết chưa có báo cáo nào về mức độ phóng xạ gia tăng
tại những địa điểm bị tấn công.
Trung
Đông : Mỹ oanh kích ba cơ sở hạt nhân Iran
Fordo,
Natanz và Ispahan : Những điều cần biết về các sở hạt nhân Iran
=======================
Các
thành viên NATO, trừ Tây Ban Nha, đạt thỏa thuận về chi 5% GDP cho quốc phòng
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 23/06/2025 - 13:06 - Sửa đổi ngày: 23/06/2025 - 14:52
Hai ngày
trước thượng đỉnh NATO tại Hà Lan, hôm qua, 22/06/2025, các nước thành viên
NATO đã đạt thỏa thuận là sẽ chi ít nhất 5% GDP cho an ninh, quốc phòng trong bối
cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây áp lực với các đồng minh. Riêng
Tây Ban Nha khẳng định sẽ không tăng chi phí quốc phòng lên mức này.
No comments:
Post a Comment