Campuchia đóng cửa
biên giới, nói chính phủ và quân đội Thái Lan 'thiếu đồng thuận'
BBC News Tiếng Việt
22 tháng 6
năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp90ny09e3eo
Thái
Lan đã có lệnh đóng cửa khẩu biên giới Chong Sai Taku ở tỉnh đông bắc Thái Lan
giáp Campuchia vào hôm 22/6. Tương tự, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố
đóng cửa vĩnh viễn hai cửa khẩu biên giới với Thái Lan.
Thủ tướng
Cam Bốt Hun Manet & Thủ Tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra
Trong một
bài viết trên trang Facebook cá nhân vào sáng ngày 22/6, ông Hun Manet cho biết
sẽ đóng cửa khẩu Choub Korki của Campuchia vĩnh viễn bắt đầu từ cùng ngày.
Quyết định
này được đưa ra sau khi ông Hun Manet nhận được thông tin từ thống đốc tỉnh
Udor Meanchey vào tối trước đó rằng Quân khu 2 của Quân đội Hoàng gia Thái Lan
đã quyết định đóng cửa khẩu Chong Sai Taku ở phía họ.
Thủ tướng
Campuchia cho biết ông đồng tình với phản ứng của thống đốc tỉnh, là đóng vĩnh
viễn cửa khẩu nói trên.
Ngoài ra,
ông Hun Manet cũng cho biết đã chỉ thị cho thống đốc tỉnh thông báo với phía
Thái Lan rằng Campuchia cũng quyết định ngay lập tức đóng cửa khẩu Choam — một
điểm qua lại quan trọng khác trong tỉnh.
"Kể từ
ngày 7/6/2025, quân đội Thái Lan đã ĐƠN PHƯƠNG thực hiện việc đóng các cửa khẩu
biên giới giữa Campuchia và Thái Lan mà không cân nhắc đầy đủ đến những tác động
tiêu cực đối với người dân của cả hai quốc gia," ông Hun Manet đưa ra cáo
buộc trên trang Facebook hôm 22/6.
Cũng trong
ngày hôm đó, Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2, đã ra lệnh đóng
cửa khẩu biên giới Chong Sai Taku ở tỉnh đông bắc Thái Lan giáp Campuchia, theo
Bangkok Post.
Trung tướng
Boonsin ban hành lệnh cấm tạm thời này vào ngày 21/6 và được đăng tải trên
trang Facebook chính thức của Quân khu 2 vào khuya cùng ngày.
Trước đó,
cửa khẩu Chong Sai Taku được mở hàng ngày nhằm tạo thuận lợi cho thương mại
biên giới, đầu tư và du lịch.
Báo The
Nation Thailand cũng đưa tin về sự kiện này, nêu rằng mệnh lệnh nói trên có hiệu
lệnh ngay lập tức từ ngày 21/6.
Cụ thể, mệnh
lệnh này do Trung tướng Boonsin Padklang ký ban hành, được quy định trong Lệnh
số 176/2568, căn cứ theo quyền hạn được giao trong Lệnh số 806/2568 của Quân đội
Hoàng gia Thái Lan.
Theo Lệnh
số 806/2568, Lực lượng Đặc nhiệm Suranaree trực thuộc Quân khu 2 có toàn quyền
kiểm soát việc mở và đóng tất cả các cửa khẩu dọc tuyến biên giới Thái Lan –
Campuchia nằm trong phạm vi quyền hạn của lực lượng này.
Theo thông
báo của quân đội, chỉ thị trên được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa nhằm bảo
đảm an toàn cho công dân Thái Lan và bảo vệ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ
quốc gia.
Quân khu 2
cho biết thêm rằng quyết định này cũng nhằm duy trì trật tự và tăng cường hiệu
quả các hoạt động bảo vệ biên giới của đất nước.
Trong khi
đó, ông Hun Manet cũng viết trên Facebook rằng: "Campuchia chưa bao giờ có
ý định gây khó khăn cho người dân hai nước vốn cần sử dụng các cửa khẩu biên giới.
"Tuy
nhiên, nếu quân đội Thái Lan tiếp tục dùng cách thức này để gây sức ép với
Campuchia, thì Campuchia hoàn toàn có thể đáp trả tương xứng vào bất kỳ lúc
nào."
Ông cho rằng
''thật kỳ lạ" rằng trong khi các nhà lãnh đạo chính trị Thái Lan, bao gồm
cả Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, đã nhiều lần kêu gọi đàm phán song phương
để mở lại các cửa khẩu biên giới, thì quân đội Thái Lan vẫn "tiếp tục ĐƠN
PHƯƠNG đóng hoặc thay đổi thời gian đóng cửa các cửa khẩu."
"Tôi
không rõ liệu đây có phải là một chiến thuật hay chiến lược trong cách phối hợp
giữa chính phủ Thái Lan và quân đội Thái Lan hay không.
"Bởi
vì dường như giữa họ thiếu sự đồng thuận và rõ ràng về mục tiêu thực sự liên
quan đến việc đóng cửa biên giới. Một bên thì muốn đàm phán song phương để mở lại
cửa khẩu và trở lại bình thường, trong khi bên kia - cụ thể là quân đội Thái
Lan - thì tiếp tục đơn phương đóng cửa," ông nói.
Ông cũng
khẳng định mệnh lệnh do Chính phủ Campuchia đưa ra sẽ được các cấp, bao gồm
quân đội, làm theo.
Trước đó,
trong cuộc nói chuyện riêng với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, bà
Paetongtarn đã gọi Tư lệnh Quân khu 2 của quân đội Thái Lan - Trung tướng
Boonsin Padklang - là "phe đối lập" để trấn an ông Hun Sen vì ông Hun
Sen nổi giận trước những phát ngôn của vị tướng này.
"Ông ấy
[vị tướng Thái] chỉ muốn thể hiện bản thân, nói những điều không có ích gì cho
đất nước, trong khi thực tế điều chính phủ mong muốn là hòa bình," bà nói
với ông Hun Sen qua một phiên dịch viên, trong đoạn ghi âm do chính ông Hun Sen
chia sẻ mà theo bà là "thiếu chuyên nghiệp về mặt chính trị".
Trong cuộc
họp báo khẩn vào chiều 18/6, bà Paetongtarn nói với các phóng viên rằng cuộc
trò chuyện với ông Hun Sen chỉ là một phần trong chiến thuật đàm phán và bà
không có vấn đề gì với quân đội Thái Lan.
Liên quan
tới việc đóng-mở cửa biên giới, ông Hun Manet khẳng định không cần phải đàm
phán.
"Nếu
phía Thái Lan thực sự muốn các cửa khẩu biên giới hoạt động bình thường trở lại
như trước kia, thì việc đó có thể được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh
chóng," ông nói.
"Quân
đội Thái Lan, lực lượng đã đơn phương bắt đầu đóng cửa khẩu từ ngày 7/6/2025,
chỉ cần đơn phương mở lại như trước ngày đó. Campuchia sẽ mở toàn bộ các cửa khẩu
phía mình muộn nhất là 5 tiếng sau đó."
Ông kết luận
rằng giải pháp như vậy không cần đến đàm phán, mà chỉ cần "một thiện chí
thực sự và chân thành" từ phía Thái Lan để đưa tình hình biên giới trở lại
trạng thái bình thường.
Yêu cầu
Thái Lan mở cửa khẩu trước và Campuchia làm theo năm tiếng sau đó của Thủ tướng
Hun Manet giống hệt yêu cầu của cha ông là Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, được
đưa ra trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bị
rò rỉ nói trên.
----------------------
Tin
liên quan
·
Hun Sen tung bản
ghi âm cuộc trò chuyện riêng khiến Thủ tướng Thái Lan bẽ bàng
18 tháng 6
năm 2025
·
Thủ tướng Thái Lan
xin lỗi nhân dân, đối mặt với áp lực từ chức sau vụ rò rỉ điện đàm
19 tháng 6
năm 2025
·
Ông Hun Sen cảnh
báo Thái Lan: nếu chặn nguồn cung xăng dầu sẽ lãnh hậu quả
21 tháng 6
năm 2025
·
Người Campuchia xuống
đường ủng hộ cha con Hun Sen, thách thức Thái Lan
18 tháng 6
năm 2025
·
Campuchia điều cận vệ thiện chiến của Hun Sen đến
biên giới Thái Lan?
17 tháng 6
năm 2025
·
Hun Sen nói 'người
Thái sẽ chịu thiệt nhất' nếu đóng cửa biên giới, chính quyền Thái Lan bị nghi
ngờ
8 tháng 6
năm 2025
No comments:
Post a Comment