CHDC
Congo và Rwanda ký kết một thỏa thuận hòa bình dưới sự bảo trợ của Mỹ
Trọng
Thành
- RFI
Đăng ngày: 28/06/2025 - 12:44 - Sửa
đổi ngày: 28/06/2025 - 15:57
Ngày 27/06/2025, hai quốc gia miền trung châu Phi, CHDC
Congo và Rwanda, đã ký kết một thỏa thuận hòa bình tại Washington. Liên Hiệp Quốc,
Liên Hiệp Châu Phi hoan nghênh một « giai đoạn quan trọng » hướng
đến hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói đến một « thỏa
thuận lịch sử ».
HÌNH :
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (G), ngoại trưởng
CHDC Congo Thérèse Kayikwamba Wagner (P) và đồng nhiệm Rwanda Olivier
Nduhungirehe trong buổi ký kết thỏa thuận hòa bình tại Washington, Hoa Kỳ, ngày
27/06/2025. © AFP - MANDEL NGAN
Thỏa thuận được ký kết giữa ngoại trưởng hai
nước CHDC Congo và Rwanda với sự chứng kiến của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Cuối
tháng 07/2025, tổng thống CHDC Congo Félix Tshisekedi và người đồng cấp Rwanda
Paul Kagame được tổng thống Donald Trump mời tới Nhà Trắng tham dự thượng đỉnh
ba bên.
Thỏa thuận với sự bảo trợ của Mỹ mở ra viễn cảnh
chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ gần ba thập niên nay tại CHDC Congo - cựu thuộc
địa của Bỉ, quốc gia diện tích lớn thứ hai châu Phi, với hơn 100 triệu dân, -,
khiến khoảng
6 triệu người chết, do bạo lực, đói khát, bệnh tật, hàng triệu người phải tha hương.
Nhiều thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm
Thỏa thuận « dự kiến triệt thoái
các nhóm vũ trang, bảo vệ thường dân, hồi hương người tị nạn ». Tuy
nhiên, ngoại trưởng CHDC Congo Thérèse Kayikwamba Wagner thừa nhận đây mới chỉ
là « điểm khởi đầu để hướng đến hòa bình ». Theo giới
quan sát, từ nhiều năm nay, đã có nhiều thỏa thuận ngừng bắn tại CHDC Congo được
ký kết, nhưng liên tục bị vi phạm, kể từ khi lực lượng nổi dậy M23, được Rwanda
hậu thuẫn, hoạt động trở lại tại miền đông CHDC Congo từ năm 2021.
Đàm phán đang tiếp tục diễn ra tại Qatar giữa
CHDC Congo và lực lượng M23. Theo một số nguồn tin của Reuters, Mỹ đã gây áp lực
với Rwanda để buộc nước này rút các binh sĩ khỏi miền đông CHDC Congo trước thỏa
thuận nói trên, nhưng Rwanda đã không nhân nhượng, và cũng không có dấu hiệu sẽ
nhân nhượng trong những tháng tới.
Không khí hy vọng tin tưởng xen với hoài nghi
cao độ
Từ Kinshasa, thủ đô CHDC Congo, thông tín
viên Alexandra Brangeon, cho biết nhiều người đón nhận thỏa thuận hòa bình với
sự bảo trợ của Mỹ với nhiều hy vọng trong lúc không ít người khác hoài nghi cao
độ :
« Ở khu phố trung tâm của Kinshasa, hầu như mọi
người đều đã nghe nói đến hiệp định hòa bình. Từ sáng nay, tất cả các đài phát
thanh đều nói về chuyện này. Trên đường phố, quan điểm bất đồng lộ rõ.
‘‘Lần này có lẽ là tốt rồi’’, Joshua nói. Đối
với viên chức hành chính này, sự tham gia của Mỹ và đặc biệt là của chính
quyền Trump mang lại một số hy vọng. Ông nói thêm rằng đảng Cộng Hòa dường như
ít dễ dãi với Rwanda hơn so với đảng Dân Chủ.
Nhưng Emmanuel, một nhân viên ngành ngân hàng
trẻ tuổi, không chia sẻ quan điểm này. Ông cho rằng liên tục ký kết các thỏa
thuận để làm gì, nếu chúng không được tôn trọng, trước khi nói thêm, nếu không
có lệnh trừng phạt nào được áp dụng đối với Rwanda, họ sẽ vẫn lại tiếp tục hành
xử như trước.
Vấn đề bồi thường và đền bù cho các nạn nhân
chiến tranh ở miền đông đất nước gây lo ngại. Vấn đề dường như đã không được
đề cập trong thỏa thuận hòa bình. Người dân Kinshasa nhấn mạnh rằng nếu không
có công lý sẽ không có hòa bình. »
Miền đông CHDC Congo, khu vực giàu kim loại
chiến lược bậc nhất
Miền đông CHDC Congo giáp với Rwanda là khu vực
giàu tài nguyên, như cobalt, coltan, đồng và lithium. Quặng cobalt ở CHDC Congo
– kim loại chiến lược với ngành công nghiệp bán dẫn - chiếm đến 60% trữ lượng
thế giới.
Song song với các đàm phán về thỏa thuận hòa
bình, chính quyền CHDC Congo đang đàm phán riêng với Mỹ về một thỏa thuận khai
thác các kim loại chiến lược với mục tiêu nhận được sự bảo trợ về an
ninh của Washington.
No comments:
Post a Comment