Pakistan đề cử
Donald Trump nhận giải Nobel Hòa Bình
BBC News Tiếng Việt
22
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1e0l04z73no
Hôm
21/6 giờ địa phương, Pakistan đã thông báo kế hoạch đề cử Tổng thống Mỹ Donald
Trump cho giải Nobel Hòa bình, một ngày trước khi ông Trump ra quyết định thả
bom vào Iran và làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.
Trên
nền tảng X, chính phủ Pakistan cho biết ông Trump xứng đáng nhận giải thưởng
này "nhằm ghi nhận sự can thiệp ngoại giao mang tính quyết định và vai trò
lãnh đạo chủ chốt của ông trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan gần đây".
Ấn
Độ đã phủ nhận việc Mỹ đóng vai trò trung gian để chấm dứt giao tranh vào tháng
trước, và nói rằng nước này không muốn bất kỳ sự can thiệp ngoại giao nào từ
bên thứ ba.
Thông
tin đề cử được công bố khoảng một ngày trước khi ông Trump cho máy bay Mỹ thả
bom hạng nặng xuống ba cơ sở hạt nhân của Iran vào tối 21/6 giờ Mỹ (sáng 22/6
giờ Việt Nam).
Ông
Trump thường xuyên gợi ý rằng ông nên nhận giải Nobel Hòa bình.
Người
thắng cuộc năm nay sẽ được công bố vào tháng Mười. Vào tháng Năm, ông Trump đã
bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan sau bốn ngày giao tranh
giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Chính
phủ Pakistan cho biết trong bài đăng của mình vào hôm 21/6: "Tổng thống
Trump đã thể hiện tầm nhìn chiến lược vĩ đại và khả năng lãnh đạo tài tình
thông qua sự can thiệp ngoại giao mạnh mẽ với cả Islamabad và New Delhi, giúp
giảm leo thang một tình hình đang xấu đi nhanh chóng."
"Sự
can thiệp này là minh chứng cho vai trò của ông như một người kiến tạo hòa bình
thực sự."
Vào
thời điểm Pakistan đưa ra tuyên bố trên, Washington và New Delhi chưa phản hồi
ngay.
Ông
Trump đã nhiều lần nói rằng Ấn Độ và Pakistan đã chấm dứt xung đột sau một lệnh
ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, và cũng cho biết ông đã sử dụng thương mại như
một đòn bẩy để khiến họ đồng ý.
Pakistan
đã xác nhận các tuyên bố của Mỹ về việc làm trung gian cho lệnh ngừng bắn,
nhưng Ấn Độ đã phủ nhận điều đó.
Theo
hãng thông tấn Reuters, ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng làm trung
gian hòa giải giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến khu vực Kashmir đang tranh
chấp, nguồn gốc chính của sự thù địch giữa hai nước.
Islamabad,
nơi từ lâu đã kêu gọi sự chú ý của quốc tế đến Kashmir, rất hài lòng với điều
này.
Trong
khi đó, Ấn Độ đã luôn bác bỏ sự can dự của bên thứ ba vào Kashmir, nhắc lại rằng
vấn đề này phải được giải quyết song phương dưới Thỏa thuận Simla - một hiệp ước
hòa bình được đưa ra sau cuộc chiến năm 1971, trang Times of India của Ấn Độ
đưa tin về đề cử trên của Pakistan hôm 21/6.
Tháng
trước, ông Trump cho biết ông đã nói với Ấn Độ và Pakistan rằng một lệnh ngừng
bắn là cần thiết để họ duy trì thương mại với Mỹ.
"Tôi
nói, 'Nào, chúng ta sẽ có nhiều giao dịch với các bạn [Ấn Độ và Pakistan]. Hãy
dừng lại đi,'" ông nói với các phóng viên.
Động
thái đề cử Nobel này đã được Mushahid Hussain, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc phòng
Thượng viện trong Quốc hội Pakistan, hoan nghênh.
"Ông
Trump tốt cho Pakistan," ông nói với Reuters.
"Nếu
điều này làm hài lòng cái tôi của ông Trump, thì cứ vậy đi. Tất cả các nhà lãnh
đạo châu Âu đã và đang xu nịnh ông ấy rất nhiều."
Nhưng
Maleeha Lodhi, cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ, đã chỉ trích động thái này là
"đáng tiếc".
"Một
người đàn ông đã ủng hộ cuộc chiến diệt chủng của Israel ở Gaza và gọi cuộc tấn
công của Israel vào Iran là 'xuất sắc'," bà viết trên X.
"Nó
làm tổn hại đến phẩm giá quốc gia của chúng ta," bà nói thêm.
Vào
hôm 20/6, ông Trump đã đăng trên Truth Social rằng ông đã giúp làm trung gian
đàm phán giữa nhiều quốc gia.
Mặc
dù vậy, ông nói: "Không, tôi sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình cho dù
tôi làm gì đi nữa."
Ông
Trump nhậm chức với lời hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt các cuộc chiến Nga-Ukraine
và Israel-Gaza, mặc dù các thỏa thuận hòa bình trong cả hai cuộc xung đột cho đến
nay vẫn chưa đạt được.
Ông thường
xuyên chỉ trích Barack Obama vì đã giành giải Nobel Hòa bình năm 2009 sau chưa
đầy tám tháng làm tổng thống Mỹ. Năm 2013, ông Trump đã kêu gọi Ủy ban Nobel Na
Uy thu hồi giải thưởng này.
Trong
khi đó, vào sáng ngày 22/6 (giờ Việt Nam), ông Trump gọi các cuộc không kích
vào ba cơ sở hạt nhân của Iran là "rất thành công", đồng thời cho biết
một "lượng bom đầy đủ" đã được thả xuống Fordo, cơ sở làm giàu
uranium chính của Iran.
"Chúng
tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào ba địa điểm hạt nhân ở Iran,
bao gồm Fordo, Natanz và Esfahan. Tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận
Iran", ông viết trên nền tảng Truth Social.
Cũng
trong ngày 22/6, truyền thông nhà nước Iran cho biết một phần của cơ sở Fordo
đã "bị tấn công bởi các đợt không kích của kẻ thù".
Một
người dẫn chương trình trên truyền hình nhà nước Iran cho biết ông Donald Trump
đang "lừa bịp" về việc phá hủy cơ sở hạt nhân Fordo và nói thêm rằng
"chỉ có hai đường hầm ở lối vào và lối ra của Fordo đã bị hư hại."
Các
quan chức Iran từng cảnh báo Mỹ không nên can thiệp, nói rằng Mỹ sẽ chịu
"thiệt hại không thể khắc phục" và sẽ có nguy cơ bùng nổ "một cuộc
chiến toàn diện" ở khu vực.
Vào
hôm 22/6, Pakistan đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào các cơ
sở hạt nhân quan trọng của Iran.
Tuyên
bố của Bộ ngoại giao Pakistan được chia sẻ trên nền tảng X nêu rõ:
"Pakistan lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của
Iran, tiếp nối hàng loạt cuộc tấn công của Israel. Chúng tôi vô cùng quan ngại
về khả năng căng thẳng leo thang hơn nữa trong khu vực."
No comments:
Post a Comment