TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN TÚC VIỆT NAM & QUỐC TẾ
NGÀY
25/6/2025
*****
Việt Nam chính thức bỏ
án tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ: bà Trương Mỹ Lan thoát án tử
BBC News Tiếng Việt
25 tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czdvn1127ygo
Quốc hội Việt Nam vừa thông qua việc bỏ án tử
hình với một số tội danh, trong đó có tội tham ô. Như vậy, bà Trương Mỹ Lan có
thể sẽ được miễn tử hình và chuyển thành chung thân.
Sáng 25/6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự với 429/439 đại biểu bấm nút tán thành.
Một trong những sửa đổi đáng lưu ý trong luật
này là việc bỏ án tử hình với 8 tội danh, thay bằng hình phạt tù chung thân
không xét giảm án.
Tám tội danh này gồm: Tội tham ô tài sản; Tội
nhận hối lộ; Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Tội phá hoại cơ sở
vật chất - kỹ thuật của Nhà nước; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa
bệnh, thuốc phòng bệnh; Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; Tội
gián điệp; Tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.
====================
Việt
Nam bỏ án tử hình đối với 8 tội danh
Minh
Phương
- RFI
Đăng ngày: 25/06/2025 - 12:17
'Lãnh đạo cấp trên':
Ai cũng nhắc nhưng không ai nói tên trong đại án Phúc Sơn
BBC News Tiếng Việt
25 tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c07dzk100ddo
Theo
cách báo chí Việt Nam tường thuật phiên tòa, chủ tọa đã không chú trọng vào việc
tìm hiểu xem “lãnh đạo cấp trên” này là ai. Báo chí chính thống ở Việt Nam cũng
không hề đặt vấn đề về danh tính của “lãnh đạo cấp trên”.
Trong
phiên tòa sơ thẩm vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đang được Tòa án
nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, “lãnh đạo cấp trên” là một nhân vật bí ẩn được
nhiều người đề cập, nhưng chủ tọa không chú tâm làm rõ.
Bị
cáo Đoàn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, khai đã yêu cầu một cán bộ tại
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long dùng 8,5 tỷ đồng để mua đất cho “người nhà lãnh
đạo cấp trên”.
Cán
bộ huyện mà Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Đoàn Văn Hậu đề cập là ông Đặng Trung
Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, người cũng đã xác nhận lời khai
trên.
Trong
phiên tòa này, ông Hoành bị xét xử về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có
chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Tội
danh này nghĩa là người bị truy tố - tức ông Hoành - không có chức vụ, quyền hạn
tương xứng nhưng có quan hệ với người có chức vụ rồi tác động lên người có chức
vụ ấy.
Từ
mối quan hệ với “lãnh đạo cấp trên”, ông Hoành đã trở thành đầu mối tiếp nhận
75,6 tỷ đồng do ông Hậu tài trợ cho huyện Mang Thít nhằm phục vụ các dự án hạ tầng
và an sinh xã hội và qua đó ông Hoành đã tác động đến “lãnh đạo cấp trên”, tạo
điều kiện cho việc làm ăn của ông Hậu.
Trong
số tiền trên, 69,121 tỷ đồng được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của ông
Hoành, 6,5 tỷ đồng còn lại được ông Hậu đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít.
Chính
chi tiết “lãnh đạo cấp trên này” mà ông Hoành, vốn chỉ là một cán bộ đảng ở cấp
huyện, trở thành nhân vật được chú ý đặc biệt trong một phiên tòa có nhiều cán
bộ cấp cao, như ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh.
Trong
phiên xét xử ngày 24/6, ông Hậu khai đã chi 8,5 tỷ đồng, trong tổng số 75,6 tỷ
đồng nói trên, để ông Hoành mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên” ở Vĩnh
Long.
Cựu
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Huỳnh Thu, xuất hiện trước tòa với tư cách đại diện bên
có quyền lợi liên quan là Huyện ủy Mang Thít, cũng đã nhắc tới vị “lãnh đạo cấp
trên này”.
Trước
khi phiên tòa diễn ra, nhân vật “lãnh đạo cấp trên” cũng đã nhiều lần được nhắc
tới trong bản cáo trạng và kết luận điều tra.
Theo
cáo trạng, trong một lần “lãnh đạo cấp trên” về làm việc với Huyện ủy Mang Thít
(Vĩnh Long) vào năm 2017, ông Hậu đã có dịp gặp mặt và đề xuất hỗ trợ kinh phí
cho địa phương với danh nghĩa cá nhân nhằm giúp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng
nông thôn và an sinh xã hội.
Có
thể thấy tầm ảnh hưởng của vị “lãnh đạo cấp
trên” này trong vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn là rất lớn.
Hun Sen muốn gì khi
tung đoạn ghi âm, nói thủ tướng Thái Lan sắp mất chức?
BBC News Tiếng Việt
26
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjd2e03lpm0o
Ông
Hun Sen vừa công khai dự đoán Thái Lan sắp có thủ tướng mới. Trước đó, ông ta
đã tung đoạn ghi âm cuộc điện đàm riêng với bà Paetongtarn Shinawatra, gây ra
những hậu quả chính trị nặng nề cho nữ thủ tướng Thái Lan. Vì sao ông ta lại
làm vậy?
Nhà
bình luận chính trị, nhà báo David Hutt nói với BBC News Tiếng
Việt rằng ông Hun Sen là một "bậc thầy" khi đã chớp lấy cơ hội
để tạo ra sự rạn nứt giữa chính phủ Thái Lan và quân đội.
"Một
điều gần như chắc chắn là Hun Sen muốn cho người dân Campuchia thấy ông ta đã đặt
lợi ích quốc gia lên trên tình bạn cá nhân, rằng ông ta sẵn sàng 'hy sinh bạn
bè' vì lợi ích của đất nước," ông Hutt nói.
Giải
thích với BBC News Tiếng Việt ngày 25/6, nhà quan sát Virak
Ou, người sáng lập tổ chức nghiên cứu Forum Future từ Campuchia, cho rằng ông
Hun Sen, cũng như phần lớn người dân Campuchia, rất nhạy cảm với bất kỳ phát
ngôn nào được cho là mang tính xúc phạm từ lãnh đạo các nước láng giềng. Và việc
ông Hun Sen công khai toàn bộ cuộc
nói chuyện là
một trong những hành động phản ứng lại các phát biểu mà họ cho là trịch thượng,
xúc phạm.
"Vì
Campuchia chúng tôi từng bị chà đạp, từng là nạn nhân của đói nghèo, chiến
tranh và tội ác diệt chủng. Campuchia từng là một cường quốc, rồi dần suy tàn
qua nhiều thế kỷ. Chính vì thế, tâm lý xã hội trở nên đặc biệt nhạy cảm với bất
kỳ biểu hiện nào khiến chúng tôi cảm thấy bị xem thường."
Lý
do ông Hun Sen tung đoạn ghi âm?
Dư luận Việt Nam, khi theo dõi vụ việc, phần lớn
đều lên án hành động của ônb Hun Sen. Nhiều ý kiến cho rằng, là bậc "cha,
chú", ông Hun Sen đã lợi dụng niềm tin của Paetongtarn - con gái của
"người anh em" Thaksin - để củng cố vị thế chính trị của bản thân.
Một
số ý kiến cho rằng ông Hun Sen là một tay lão luyện trong những ngón đòn chính
trị, khiến cho thủ tướng Thái Lan rơi vào tình cảnh bẽ bàng và từ đó giành được
lợi thế trong việc đàm phán những tranh chấp đang diễn ra ở biên giới hai nước.
Nếu
nhìn vào các diễn biến trước khi đoạn ghi âm bị tung lên mạng vào ngày 18/6, có
thể thấy cha con ông Hun Sen đều bày tỏ phẫn nộ trước phát ngôn của bà
Paetongtarn vào ngày 16/6.
Cụ
thể, sau cuộc họp an ninh, bà Paetongtarn đã trả lời trong cuộc họp báo rằng
hành động và các bài đăng trên mạng
xã hội của
ông Hun Sen cùng con trai ông ta - Thủ tướng Hun Manet - là "thiếu chuyên
nghiệp".
Thái
Lan đóng cửa biên giới với Cam Bốt
Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 24/06/2025 - 13:58 - Sửa đổi ngày: 24/06/2025 - 14:07
Căng thẳng
giữa Bangkok và Phnom Penh không có dấu hiệu hòa dịu. Hôm qua, 23/06/2025, quân
đội Thái Lan thông báo đóng cửa biên giới sang Cam Bốt tại 6 tỉnh, trừ một số
trường hợp đặc biệt.
Quyết
định của Thái Lan có hiệu lực ngay lập tức, các cửa khẩu tại Buriram, Sri Sa
Ket, Sa Kaeo, Chanthaburi et Trat đã bị đóng lại, ngoại trừ đối với một số trường
hợp đặc biệt như sinh viên, hoặc bệnh nhân đi điều trị.
Juliana Kim - NPR
Trúc
Lam chuyển
ngữ
25/06/2025
Đối
với Sae Joon Park, cựu chiến binh 55 tuổi của Lục quân Hoa Kỳ, đây là khoảnh khắc
khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Không phải bị bắn trong khi chiến đấu. Không
phải những năm tháng chiến đấu với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương hoặc
nghiện ngập. Không phải nhà tù. Mà đó là rời khỏi nước Mỹ, một đất nước mà ông
coi là quê hương trong gần năm thập niên [sống ở đây].
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-5.webp
Cựu
chiến binh nhận huân chương cao quý Purple Heart, Sae Joon Park đã buộc
phải tự trục xuất về Nam Hàn sau gần năm thập niên sống ở Mỹ. Nguồn: Newsweek
Hôm
thứ Hai [ngày 23-6-2025], Park, một người có thẻ xanh, đã tự trục xuất về Nam
Hàn. Lệnh trục xuất mà ông nhận được là kết quả của các cáo buộc liên quan đến
việc tàng trữ ma túy và không ra hầu tòa từ hơn 15 năm trước — những hành vi phạm
tội mà ông cho biết, nó bắt nguồn từ nhiều năm mắc chứng bệnh PTSD
(Post-traumatic Stress Disorder: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) không được
điều trị.
Câu
chuyện của Park cho thấy những thách thức của cuộc sống sau khi chiến đấu và những
nguy hiểm mà các cựu chiến binh không phải là công dân phải đối mặt, nếu bị bắt
trong hệ thống pháp luật — thực tế trở nên khắc nghiệt hơn trong bối cảnh chính
quyền Trump thúc đẩy các cuộc trục xuất kỷ lục.
Park
nói với NPR trong một cuộc phỏng vấn trước khi ông rời khỏi [nước Mỹ]: “Tôi
không thể tin rằng điều này lại xảy ra ở Mỹ. Điều đó khiến tôi kinh ngạc, giống
như một đất nước mà tôi đã chiến đấu cho nó“.
Cơ
quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã không trả lời yêu cầu bình luận ngay
lập tức.
“Tôi
nhận ra mình đã bị bắn”
Park
đến Hoa Kỳ từ Nam Hàn khi mới 7 tuổi để đoàn tụ với mẹ ở Miami [bang Florida].
Một năm sau, hai mẹ con dọn đến Los Angeles, nơi Park trải qua phần còn lại của
tuổi thơ.
Khi
lớn lên, Park cho biết rằng anh không có nhiều ảnh hưởng tích cực. Nhưng anh
ngưỡng mộ người chú của mình là một đại tá trong quân đội Nam Hàn. Sau khi học
xong trung học, Park nhập ngũ vào Lục quân Hoa Kỳ.
“Tôi
muốn có định hướng và cải thiện bản thân hơn, để có thể giúp phục vụ đất nước“,
anh nói.
Khi
Park 20 tuổi, hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, anh được đưa đến Panama — lúc
đó anh không biết rằng mình sẽ sớm tham gia vào cuộc xâm lược của Hoa Kỳ năm
1989 được gọi là Chiến dịch Chính nghĩa (Operation Just Cause) để lật đổ chế độ
của Manuel Noriega.
Một
buổi chiều, khi đang ăn trưa với những người trong trung đội của mình, những
người lính Panama bắt đầu nổ súng, theo lời Park. Anh ấy bắt đầu bắn trả khi, đột
nhiên anh cảm thấy đau nhói ở lưng.
Anh
nói: “Tôi nhận ra mình đã bị bắn. Vì vậy, tôi nghĩ, ‘Ôi Trời ơi, tôi bị liệt mất
rồi.’ Và sau đó nghĩ, ‘Ôi Trời ơi, tôi không chỉ bị liệt. Mà tôi đang chết ngay
lúc này’.”
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-128.jpg
Ảnh:
Park đã bị bắn hai lần ở Panama. Anh cho biết, anh sống sót là nhờ hai phép
màu. Phép màu đầu tiên là một cựu chiến binh Mỹ sống cách đó vài căn nhà và đã
đưa anh đến bệnh viện. Phép màu thứ hai là một trong những viên đạn đã bắn
trúng thẻ bài của anh, hấp thụ một phần tác động. Nguồn: Sae Joon Park
“Tôi
phải tìm cách chữa trị cho những gì tôi đã trải qua”
Park
đã được đưa trở lại Hoa Kỳ, được danh dự xuất ngũ và được trao tặng Huân chương
Trái Tim Tím (Purple Heart – là Huân chương cao quý nhất trong quân đội Mỹ:
ND). Mặc dù cơ thể anh bắt đầu lành lại, nhưng anh cho biết, tâm trí anh thì
không.
Anh
nói thêm: “Tôi bị sang chấn tâm lý (PTSD) rất nặng. Từ những
cơn ác mộng khi ngủ đến việc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nỗi sợ hãi. Không thể
xem phim kinh dị, không thể nghe tiếng động lớn“.
Lúc
đó, Park không biết mình đang phải đối mặt với PTSD. Vì vậy, anh không bao giờ
tìm kiếm sự giúp đỡ và chấn thương dần dần ảnh hưởng đến anh. Cuối cùng, anh đã
dùng đến ma túy để đối phó.
“Tôi
phải tìm cách chữa trị cho những gì tôi đang trải qua“, anh nói.
Trong
suốt độ tuổi 20 và 30, anh đã phải vật lộn với chứng nghiện cocaine. Một đêm ở
New York, khi đang hẹn gặp một người bán ma túy, cảnh sát xuất hiện và bắt giữ
Park. Sau đó, anh đã không đến một trong những phiên tòa của mình.
Anh
nói: “Tôi không thể giữ mình sạch sẽ. Vì vậy, cuối cùng khi nghe thẩm phán
nói với tôi, ‘Đừng quay lại tòa án của tôi với nước tiểu bẩn’, điều mà tôi biết
mình sẽ làm, nên tôi đã sợ hãi và đã bỏ trốn“.
Park
bị buộc tội tàng trữ chất gây nghiện và trốn lệnh tòa, điều này đã hủy hoại cơ
hội được nhập quốc tịch hoặc được cứu thoát khỏi lệnh trục xuất của mình.
Park
cho biết trong một thời gian dài, quyền công dân không phải là ưu tiên vì anh
không hiểu hết hậu quả của việc mình không phải là công dân. Mặc dù Hoa Kỳ cung
cấp chế độ nhập quốc tịch nhanh cho những người phục vụ danh dự trong quân đội
Hoa Kỳ trong ít nhất một năm hoặc một ngày trong thời chiến, Park đã được xuất
ngũ trước khi phục vụ đủ 12 tháng và cuộc xâm lược Panama không được phân loại
là giai đoạn thù địch.
“Tôi
phải chấp nhận sự thật rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp cô ấy”
Park
đã ở tù ba năm kể từ năm 2009. Ma túy dễ dàng trong tầm tay, nhưng ông nói rằng
mình đã mất hết ham muốn đối với chúng.
Sau
khi được thả, Park chuyển đến Hawaii, nơi gia đình ông đang sống vào thời điểm
đó. Ông tìm được việc làm tại một đại lý xe hơi ở Honolulu, nơi ông đã dành 10
năm để nuôi dạy con trai và con gái của mình. Ông nói rằng, được chứng kiến chúng
lớn lên thành những người trưởng thành tốt bụng và thành đạt là phước lành lớn
nhất của ông.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-129.jpg
Ảnh:
Park (trái) và con trai của mình trong chuyến đi đến Kauai, Hawaii. Nguồn: Sae
Joon Park
Sau
khi ra tù, Park nhận được lệnh trục xuất nhưng được phép ở lại Mỹ và phải trình
diện hàng năm với các nhân viên di trú — đây là điều thường thấy đối với những
cá nhân mà ICE không coi là ưu tiên để trục xuất.
Điều
đó đã thay đổi hồi đầu tháng này. Tại một cuộc họp với các viên chức ICE địa
phương ở Hawaii, Park cho biết ông đã được cảnh báo rằng ông sẽ bị giam giữ và
bị trục xuất trừ khi ông tự nguyện trục xuất trong vài tuần tới.
Vì
vậy, Park đã đặt vé máy bay và dành những ngày cuối cùng ở Mỹ — chơi một trận
golf cuối cùng với bạn bè, thưởng thức món tôm tỏi nổi tiếng của Hawaii và tận
hưởng thời gian bên các con và người mẹ 85 tuổi của mình.
“Tôi
phải chấp nhận sự thật rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp mẹ“,
anh nói.
Sáng
thứ Hai, Park ôm hôn tạm biệt những người thân yêu của mình. Sau đó, giống như
khi còn nhỏ, Park đã tự mình lên máy bay — lần này, đến một đất nước mà ông hầu
như không nhớ, bỏ lại đất nước mà ông đã chiến đấu.
Ông
nói: “Ngay cả sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không hối hận khi gia
nhập quân đội hay bị bắn. Đó là một phần cuộc sống của tôi, hành trình của tôi.
Nó đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay“.
CIA
: Bom Mỹ đã không phá hủy được chương trình hạt nhân Iran
Minh
Phương|Minh Anh|Thùy
Dương - RFI
Đăng
ngày: 25/06/2025 - 12:00 - Sửa đổi ngày: 25/06/2025 - 14:49
Chiến dịch
"Midnight Hammer" trong đêm 21 sáng 22/06/2025 có thực sự loại bỏ được
chương trình hạt nhân Iran hay không ? Trái với những khẳng định của tổng
thống Donald Trump, một báo cáo sơ bộ của cơ quan tình báo Mỹ CIA cho biết các
cuộc oanh tạc bằng bom tấn của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân Iran, Fordo, Natanz và
Ispahan, dường như đã không phá hủy được các máy ly tâm cũng như là lượng
uranium làm giầu cất trữ.
HÌNH
:
Ảnh
vệ tinh cho thấy các kè chắn xe trên con đường cách cơ sở hạt nhân Fordo hơn 1
km, gần Qom, Iran, ngày 20/06/2025. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES
Thông
tín viên Pierre Olivier từ Washington tường thuật :
Thông
tin này là tít lớn trên báo chí Mỹ. Một báo cáo mật của Cơ quan Tình báo Quốc
phòng, được một người tố giác tiết lộ cho biết chỉ những phần bề mặt của Fordo
và Natanz có lẽ đã bị bom Mỹ và tên lửa Israel phá hủy.
Đáng
lo ngại hơn nữa là các máy ly tâm chính dường như vẫn trong tình trạng hoạt động.
Về phần 400 kg chất uranium được làm giàu ở mức cao, không ai biết chúng ở đâu.
Lượng uranium này dường như đã được di dời trước khi không kích diễn ra.
Nếu
đúng như thế, báo cáo nói trên hoàn toàn trái ngược với các phát biểu của tổng
thống Donald Trump. Cách nay hai ngày, ông đã tự hào tuyên bố rằng các cơ sở hạt
nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn.
Đây
là bằng chứng cho thấy vụ này rất nhạy cảm đối với chính quyền Trump : Hôm
qua, các quan chức của CIA và nhiều tướng lĩnh lẽ ra phải đến trình bày nhiều
thông tin mật về đợt không kích vừa qua trước Thượng Viện và Hạ Viện. Nhưng các
cuộc họp đó cuối cùng đã bị hủy, với lý do chính thức là nhiều quan chức vắng mặt.
Nhiều nghị sĩ đã rất tức giận. Ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân Chủ ở Hạ
Viện, phát biểu :
"Tôi
không nói đó là một sự bóp méo sự thật. Tôi chỉ nói rằng chẳng có một thông tin
nào được đưa cho người dân Mỹ hay Quốc Hội để xác nhận rằng chương trình hạt
nhân của Iran đã hoàn toàn bị phá hủy".
Việc
thiếu minh bạch về chiến dịch Midnight Hammer ngày càng bị chỉ trích, đến mức
Donald Trump buộc phải lên tiếng trên mạng xã hội của ông, dẫn lại phát biểu của
bộ trưởng Quốc Phòng: "Những ai nói rằng số bom này đã không phá hủy tất cả
đều chỉ muốn phá hoại thành công của tổng thống".
Iran
đình chỉ hợp tác với AIEA
Theo
AFP, Nghị Viện Iran hôm nay, 25/06/2025, nhất trí thông qua việc đình chỉ hợp
tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA. Chủ tịch Nghị viện, Mohammad
Bagher Ghalibaf, sau cuộc bỏ phiếu, đã cho rằng "việc AIEA từ
chối lên án cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran đã hủy hoại uy tín của định
chế quốc tế này".
Hôm
qua tổng thống Massoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không tìm cách trang bị vũ
khí nguyên tử, nhưng Teheran sẽ tiếp tục bảo vệ "các lợi ích chính
đáng" của Iran về chương trình hạt nhân dân sự. Khi điện đàm với tổng thống
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Mohammed ben Zayed, tổng thống Iran nói
thêm là Teheran sẵn sàng "giải quyết các bất đồng tại bàn đàm
phán".
Trong
khi đó, tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Eyal Zamir, cảnh báo với
Iran là "chiến dịch chống Iran chưa kết thúc ", nhưng
xung đột "đang đi đến hồi kết của một chương quan trọng". Hôm
qua, từ 8 giờ tối, tại Israel, các biện pháp an ninh đã được quân đội dỡ bỏ, mọi
khu vực đều được hoạt động trở lại không hạn chế.
Israel
và Iran cùng tuyên bố "chiến thắng"
Lệnh
ngưng bắn này cũng là cơ hội để bên này tuyên bố "chiến thắng" bên
kia. Trong khi chính quyền Netanyahu khẳng định đã khiến Iran "sẽ
không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân", thì Teheran lại tuyên
bố đây là "một thành tựu khiến kẻ thù phải hối hận, chấp nhận thất
bại và đơn phương chấm dứt hành động gây hấn".
Thông tín
viên Siavosh Ghazi ghi nhận tình hình đêm thứ hai hưu chiến tại Teheran :
"Đêm
qua khá yên ắng, không có báo cáo nào về vi phạm lệnh ngừng bắn. Các quan chức
Iran tuyên bố đã chiến thắng và khẳng định chính Iran đã áp đặt lệnh ngừng bắn
không chỉ đối với Israel mà cả Hoa Kỳ. Tổng thống Iran ám chỉ rằng Teheran đã sẵn
sàng nối lại các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên,
ngoại trưởng Iran khẳng định Cộng hòa Hồi Giáo không có ý định từ bỏ chương
trình làm giàu uranium, trong khi đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff một lần nữa
khẳng định không thể để cho Iran tiếp tục chương trình này. Như vậy là nếu các
cuộc đàm phán được nối lại, sẽ còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là về
kho uranium đã được làm giàu của Teheran.
Ba
người đã bị treo cổ vì làm gián điệp cho Israel. Họ bị cáo buộc đã đưa vào
Iran các thiết bị được sử dụng trong các chiến dịch « khủng bố », bao
gồm cả vụ ám sát một nhân vật trong chính quyền. Tổng cộng đã có năm người bị
treo cổ kể từ khi bắt đầu các cuộc không kích của Israel, với cáo buộc làm gián
điệp cho Nhà nước Do Thái. Theo hãng tin Fars, 700 người đã bị bắt trong 12
ngày qua vì có liên hệ với các cơ quan tình báo Israel. Họ bị cáo buộc đã thực
hiện các chiến dịch bằng drone cảm tử, các vật thể bay nhỏ, hoặc đã gửi cho
quân đội Israel video về các cơ sở quân sự nhạy cảm."
Ngoài
ra, một nguồn tin ngoại giao Pháp hôm nay, 25/06/2025, cho biết chính ngoại trưởng
Jean-Noël Barrot đã đóng vai trò trung gian, truyền đạt mong muốn của đồng
nhiệm Mỹ Marco Rubio về một lệnh ngừng bắn đến ngoại trưởng Iran Abbas
Araghchi. Nguồn tin này khẳng định ông Rubio đã nhấn mạnh đến điều kiện là Iran
không được có hành động đáp trả. Abbas Araghchi sau đó đã "bày tỏ
thiện chí tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran", bao gồm
cả với nhóm E3 (Pháp, Đức, Anh).
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
TRUNG
ĐÔNG - HẠT NHÂN IRAN
Ẩn
số 400 kg uranium làm giàu: Mỹ và Israel có thực sự làm chậm chương trình hạt
nhân Iran?
MỸ
- IRAN - ISRAEL
Fordo,
Natanz và Ispahan : Những điều cần biết về các sở hạt nhân
Mỹ
nặng tay với sinh viên quốc tế: Đại học Anh tăng sức hấp dẫn?
Nguyễn
Giang - RFI
Đăng
ngày: 25/06/2025 - 09:35
Tổng
thống Mỹ thông báo lệnh ngưng bắn giữa Iran và Israel, nhưng hai bên cáo buộc
nhau vi phạm
Xung đột Israel -
Iran: Một lệnh ngừng bắn có chấm dứt chiến tranh?
BBC News Tiếng Việt
25
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvg1ex2vnllo
Tổng
thống Mỹ Donald Trump tối 23/6 (giờ Mỹ) tuyên bố rằng Israel và Iran đã đồng ý
thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn, mà ông cho rằng có thể dẫn đến một nền hòa
bình lâu dài.
Tuyên
bố này được đưa ra sau 12 ngày Israel không kích
Iran, Iran trả đũa bằng tên lửa và
thiết bị bay không người lái tấn công Israel, cùng với vụ Mỹ đánh bom các cơ sở hạt nhân của Iran.
Phía
Iran cho biết sẵn sàng ngừng bắn nếu Israel ngừng các cuộc tấn công, còn chính
phủ Israel cho biết họ đã đồng ý với đề xuất này sau khi "đạt được mục
tiêu" của các cuộc tấn công vào Iran.
Tuy
nhiên, lệnh ngừng bắn này đang gặp nhiều áp lực, và Tổng thống Trump tuyên bố cả
Israel lẫn Iran đều đã vi phạm thỏa thuận.
Nếu
lệnh ngừng bắn được giữ vững, người ta hy vọng nó sẽ chuyển tiếp thành một nền
hòa bình vĩnh viễn.
Tuy
nhiên, giống như trong các cuộc xung đột khác, điều này đòi hỏi rất nhiều hoạt
động ngoại giao khéo léo.
Ngừng
bắn có nghĩa là gì?
Người
dân Israel biểu tình yêu cầu ngừng bắn
Theo
Liên Hợp Quốc, không có một định nghĩa thống nhất nào trên toàn cầu cho cụm từ
"lệnh ngừng bắn", dù từ này bắt nguồn từ mệnh lệnh quân sự
"cease fire" (ngừng bắn), trái ngược với lệnh "open fire"
(nổ súng).
Lệnh
ngừng bắn có thể là bất cứ điều gì mà hai bên tham chiến cùng thỏa thuận trong
đàm phán.
Nó
cũng được sử dụng thay thế cho các từ "đình chiến" (truce) hay
"hưu chiến" (armistice).
Tuy
nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết thường có sự khác biệt giữa các thuật ngữ
"ngừng bắn" (ceasefire) và "ngừng chiến sự" (cessation of
hostilities).
Theo
Liên Hợp Quốc, "ngừng chiến sự" (cessation of hostilities) thường là
một thỏa thuận không chính thức nhằm dừng việc giao tranh.
"Ngừng
bắn" (ceasefire) thường là một thỏa thuận chính thức hơn, kèm theo các chi
tiết cụ thể như:
·
Mục
đích của lệnh ngừng bắn
·
Tiến
trình chính trị tiếp theo
·
Thời
điểm có hiệu lực
·
Phạm
vi địa lý mà lệnh ngừng bắn bao phủ
Nó
cũng có thể nêu rõ những hoạt động quân sự nào được phép và không được phép,
cũng như cách giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn.
Năm
1993, một lệnh ngừng bắn đã dẫn đến sự kết thúc của cuộc chiến giữa chính phủ
Liberia và các chiến binh nổi loạn của Mặt trận Yêu nước Quốc gia Liberia
(trong ảnh)
Ví
dụ, cuộc nội chiến ở Liberia đã kết thúc vào năm 1993 khi Chính phủ Lâm thời Thống
nhất Quốc gia ký thỏa thuận với Mặt trận Yêu nước Quốc gia Liberia và Phong
trào Giải phóng Liberia vì Dân chủ.
Cả
hai bên đều đồng ý ngưng nhập khẩu vũ khí và đạn dược, không thay đổi hay tấn
công các vị trí quân sự, không kích động thêm thù địch và không sử dụng mìn và
thiết bị gây cháy.
==============
Xung đột Israel -
Iran: Iran tấn công căn cứ Mỹ, Trump thông báo 'ngừng bắn'
https://www.bbc.com/vietnamese/live/c873d34ye53t
Iran
đã thực hiện một vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại
Trung Đông. Tổng thống Trump nói cuộc tấn công này "rất yếu" và Iran
đã "thông báo sớm" nên không có thương vong. Trump còn thông báo
Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn.
Chính
quyền Iran lợi dụng cuộc chiến với Israel để gia tăng đàn áp đối lập
Iran
bị cô lập và yếu đi sau chiến dịch của Israel: Sẽ đến thời kỳ hậu Khomeini ?
Thượng
đỉnh NATO tái khẳng định cam kết phòng thủ hỗ tương trong trường hợp bị tấn
công
Thượng
đỉnh NATO : Áp lực tăng ngân sách quốc phòng đối với châu Âu
Điều
5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương : Donald Trump vẫn mập mờ với NATO
Tàu hải quân Nga 'ngụy
trang' đi qua eo biển Manche
Ned Davies, Joshua Cheetham & Matt Murphy
BBC
Verify
25
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd78e330r90o
Một
tàu chiến Nga đã tự ngụy trang bằng cách sử dụng tín hiệu nhận dạng giả khi đi
qua eo biển Manche cùng với hai tàu chở dầu nằm trong diện bị trừng phạt, theo
điều tra của BBC Verify.
Chiếc
Boikiy – một tàu hộ vệ được trang bị tên lửa dẫn đường – đã phát tín hiệu nhận
dạng giả khi di chuyển qua eo biển vào thứ Bảy.
Trên
các trang theo dõi hải trình, con tàu này hiển thị với mã định danh từng được
các tàu khác sử dụng trước đó.
BBC
Verify đã đối chiếu mã nhận dạng này với tàu Boikiy bằng hình ảnh vệ tinh, dữ
liệu theo dõi và một đoạn video ghi lại cảnh tàu đi qua một cây cầu ở Đan Mạch.
Tàu
Boikiy di chuyển cùng với hai tàu được biết đến là một phần của "hạm đội
bóng tối" của Nga – mạng lưới tàu chở dầu ẩn danh về chủ sở hữu, được sử dụng
để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bị áp lệnh trừng phạt.
BBC
Verify đã liên hệ với Đại sứ quán Nga tại London để xin bình luận.
Tuy
nhiên, các chuyên gia nói với BBC Verify rằng những động thái gần đây của
phương Tây nhằm vào "hạm đội bóng tối" có thể đã khiến Moscow sử dụng
lực lượng quân sự để bảo vệ các tàu chở dầu.
Tháng
trước, một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã bay ngang qua một tàu trong hạm đội
bóng tối và xâm phạm không phận Estonia sau khi nước này cố gắng chặn con tàu bị
nghi ngờ đang chở dầu bị cấm vận.
"Hành
động này dường như nhằm ngăn chặn Anh và các quốc gia NATO khác tìm cách lên
tàu và, hoặc, tịch thu các tàu này, bởi vì sự hiện diện của lực lượng hộ tống
quân sự sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu và leo thang căng thẳng," ông Dmitry
Gorenburg, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Phân tích Hải quân, nhận định.
Sự
chú ý ban đầu đến con tàu Boikiy xuất hiện trên mạng xã hội, do chuyên gia phân
tích tình báo mã nguồn mở độc lập Christian Panton đăng trên nền tảng Bluesky.
Hồi
tháng Sáu, con tàu được biết đã rời Tây Phi sau khi tham gia một sứ mệnh ngoại
giao.
Hình
ảnh được đăng tải trực tuyến cho thấy con tàu đã neo đậu tại thủ đô Conakry của
Guinea.
Một
sĩ quan hải quân Nga đứng trên boong tàu Boikiy, phía sau là biểu ngữ mang tên
con tàu. Hai sĩ quan mặc quân phục, trong khi các binh sĩ mang súng
Chiếc
tàu hộ vệ rời cảng mà không kích hoạt Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS). Tất cả
các tàu đều được yêu cầu phát tín hiệu này, tuy nhiên tàu quân sự thường xuyên
di chuyển mà không bật AIS.
Thế
nhưng, một con tàu sử dụng mã nhận dạng chung 400000000 – một mã đôi khi được
các tàu dùng để phát tín hiệu cảnh báo sự hiện diện của mình, vì lý do an toàn,
mà không tiết lộ danh tính – đã xuất hiện trong thời gian ngắn gần quần đảo
Canary.
Vị
trí này trùng khớp với khoảng thời gian cần thiết để tàu Boikiy di chuyển khoảng
200km từ Conakry.
Hình
ảnh vệ tinh mà BBC Verify phân tích cho thấy một con tàu dài 100 mét – đúng với
kích thước của tàu Boikiy và khác biệt so với các tàu từng sử dụng mã nhận dạng
đó trước đây.
Frederik
Van Lokeren, nhà phân tích và cựu trung úy hải quân Bỉ, lưu ý rằng hành động của
tàu Boikiy là điều bất thường đối với một tàu chiến Nga.
"Thông
thường, nếu phía tàu Nga muốn ẩn danh, họ chỉ cần tắt tín hiệu AIS," ông
nói. "Vì vậy, việc họ ngụy trang thành tàu khác… là điều cực kỳ hiếm gặp."
Sau
đó, hai tàu chở dầu – Sierra và Naxos – đã gia nhập đoàn cùng tàu Boikiy, cả
hai đều đi từ Ấn Độ qua kênh đào Suez và vượt Địa Trung Hải. Cả hai tàu này đã
bị Vương quốc Anh áp lệnh trừng phạt.
Ba
con tàu gặp nhau tại cửa eo biển Manche vào ngày 20/6.
Tại
đây, tàu chiến Nga lại xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh sử dụng radar và quang
học, cho phép BBC Verify một lần nữa xác nhận rằng nó có kích thước và hình
dáng khớp với tàu Boikiy.
Tàu
Naxos đã đến cửa eo biển sớm hơn vài ngày so với hai tàu còn lại và đã chờ tàu
chiến Boikiy trước khi tiếp tục hành trình qua eo biển.
Một
nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh xác nhận với BBC Verify rằng Hải quân Hoàng gia
đã theo dõi tàu Boikiy khi con tàu này đi qua eo biển Manche.
Hình
ảnh vệ tinh mà BBC Verify phân tích cho thấy có một con tàu đang bám theo trong
lúc tàu Boikiy di chuyển qua eo biển, nhưng BBC không thể xác nhận con tàu đó
có phải là của Hải quân Anh hay không.
tàu
Boikiy
Cả
ba con tàu tiếp tục di chuyển về phía biển Baltic, nơi tàu Boikiy – vẫn đang sử
dụng mã định danh AIS giả – được ghi nhận là đã đi qua dưới cầu Great Belt ở
Đan Mạch.
Hình ảnh từ
webcam lần đầu tiên cho thấy rõ đó là một tàu hải quân.
Hiện
chưa rõ các con tàu đang đi tới đâu, tuy nhiên cả ba đều tiếp tục di chuyển qua
biển Baltic và có thể đang tiến về các cảng nằm trong lãnh thổ Nga hoặc
Kaliningrad – một vùng lãnh thổ tách rời nằm giữa Ba Lan và Litva.
--------------------------
Tin
liên quan
·
Triều Tiên cử hàng
ngàn người tới tái thiết một vùng ở Nga, ai phản đối?
18
tháng 6 năm 2025
·
Putin sẽ trả thù vụ tấn
công bằng máy bay không người lái của Ukraine, Trump cảnh báo
5
tháng 6 năm 2025
·
Chi tiết 'Chiến
dịch Mạng nhện' của Ukraine nhằm vào máy bay ném bom của Nga
3
tháng 6 năm 2025
No comments:
Post a Comment