Friday, October 22, 2021

TT BIDEN : MỸ SẼ 'ĐẾN BẢO VỆ' ĐÀI LOAN (Reuters)

 


TT Biden: Mỹ sẽ ‘đến bảo vệ’ Đài Loan 

Reuters

22/10/2021

https://www.voatiengviet.com/a/tt-biden-my-se-den-bao-ve-dai-loan/6281325.html

 

https://gdb.voanews.com/C6EEEB48-5F37-4A1E-AE45-6A99E36ED021_cx0_cy4_cw0_w650_r1_s.jpg

Tổng thống Biden tham gia chương trình của CNN hôm 21/10.

 

Hôm thứ Năm 21/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ sẽ đến bảo vệ Đài Loan và Mỹ có cam kết phải bảo vệ hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Mặc dù vậy, sau đó, Nhà Trắng nói không có thay đổi nào về chính sách đối với hòn đảo này.

 

"Có, chúng ta có một cam kết phải thực hiện điều đó", ông Biden nói trong một chương trình gặp người dân của đài CNN khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có đến bảo vệ Đài Loan không. Gần đây, Đài Loan than phiền về việc Bắc Kinh gây áp lực quân sự và chính trị nhằm buộc họ chấp nhận là họ thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

 

Mặc dù có luật yêu cầu Washington cung cấp cho Đài Loan các phương tiện tự vệ, nhưng lâu nay Washington vẫn đi theo chính sách "mơ hồ chiến lược" về việc liệu họ có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không.

 

Hồi tháng 8, một quan chức trong chính quyền của ông Biden nói chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi sau khi tổng thống tỏ ý rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công.

 

Ở thời điểm hiện nay, một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói rằng khi tham gia chương trình gặp người dân của CNN, ông Biden không loan báo về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Hoa Kỳ. Vẫn phát ngôn viên khẳng định: "Không có thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi", nhưng người này từ chối bình luận thêm khi được hỏi liệu ông Biden có lỡ lời hay không.

 

"Mối quan hệ quốc phòng của Hoa Kỳ với Đài Loan có định hướng là Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Chúng tôi sẽ giữ vững cam kết của mình theo Đạo luật, chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp cho khả năng tự vệ của Đài Loan và chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng", phát ngôn viên Nhà Trắng nói.

 

Cho dù thế nào, Trung Quốc vẫn thể hiện rằng họ khó chịu. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng Trung Quốc không có bất cứ nhượng bộ nào về các lợi ích cốt lõi của họ.

 

Người phát ngôn Wang Wenbin (Uông Văn Bân) nói tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ "không gửi những tín hiệu sai lệch tới các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan, hãy tránh gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan".

 

Văn phòng tổng thống Đài Loan nói họ vẫn giữ nguyên quan điểm, đó là họ sẽ không nhượng bộ trước áp lực cũng như không "dấn tới một cách hấp tấp" khi họ được ủng hộ.

 

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống là Xavier Chang cho biết trong một tuyên bố rằng Đài Loan sẽ thể hiện quyết tâm vững chắc về tự vệ, đồng thời nói thêm rằng các hành động cụ thể liên tục của chính quyền Biden cho thấy sự ủng hộ "vững như bàn thạch" của họ đối với Đài Loan.

.

=============================================

.

.

Biden hứa bảo vệ Đài Loan    

VnExpress  (Theo AFP)

Thứ sáu, 22/10/2021, 09:14 (GMT+7)

https://vnexpress.net/biden-hua-bao-ve-dai-loan-4375285.html

 

Biden cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ phòng thủ Đài Loan nếu quân đội Trung Quốc mở chiến dịch tấn công nhằm vào hòn đảo.

 

"Có. Chúng ta có cam kết với điều đó", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 21/10 khi được hỏi về vấn đề bảo vệ đảo Đài Loan trước các chiến dịch của quân đội Trung Quốc.

 

Phát biểu của ông chủ Nhà Trắng đi ngược với chính sách "mơ hồ chiến lược" được Mỹ áp dụng từ lâu, trong đó Washington giúp xây dựng năng lực tự vệ cho đảo Đài Loan nhưng không hứa hẹn hỗ trợ hòn đảo phòng thủ nhằm tránh chọc giận Bắc Kinh.

 

Nhà Trắng sau đó khẳng định Washington vẫn không thay đổi chính sách với Đài Bắc. "Quan hệ phòng vệ giữa Mỹ với Đài Loan vẫn tuân thủ Đạo luật Quan hệ Đài Loan", phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay.

 

Hình : Tổng Thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Biden trong một sự kiện ở bang Maryland hôm 21/10. Ảnh: AFP.

 

Biden hồi tháng 8 cũng tuyên bố Mỹ sẽ luôn bảo vệ các đồng minh then chốt, trong đó có Đài Loan, khiến Trung Quốc phản đối dữ dội. Nhà Trắng sau đó phải lên tiếng khẳng định chính sách của Mỹ với Đài Loan "vẫn không thay đổi".

 

Kể từ khi chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc từ năm 1979, công nhận chính sách Một Trung Quốc và thừa nhận đảo Đài Loan là một phần của Trung Quốc, Mỹ không còn ràng buộc về mặt pháp lý để hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị tấn công.

 

Tuy nhiên, một số chuyên gia, cựu quan chức quân sự Mỹ cho rằng sự mơ hồ chiến lược khiến cam kết hỗ trợ Đài Loan của Mỹ không còn mang tính răn đe hiệu quả với Trung Quốc.

 

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc gần đây liên tục gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Ngoài các chuyến bay áp sát hòn đảo với số lượng phi cơ cao kỷ lục, quân đội Trung Quốc còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển ở khu vực gần Đài Loan.

 

Lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cảnh báo sau 4 năm nữa, quân đội Trung Quốc có thể đủ khả năng tiến đánh hòn đảo mà chỉ phải chịu thiệt hại tối thiểu.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/10 nhắc lại quyết tâm thống nhất đảo Đài Loan với đại lục, khẳng định thống nhất bằng biện pháp hòa bình đảm bảo lợi ích tốt nhất cho hai bên eo biển Đài Loan. Năm 2019, ông Tập từng tuyên bố để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi Đài Loan.

 

·         Chiến hạm Mỹ, Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan

·         Báo Trung Quốc cảnh báo Mỹ sa lầy ở Đài Loan

·         Đòn áp sát Trung Quốc dằn mặt đảo Đài Loan

 

Vũ Anh (Theo AFP)


==========================================


Tổng thống Biden tuyên bố : Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc xâm chiếm

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 22/10/2021 - 11:19

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211022-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-biden-tuy%C3%AA....BB%91c-x%C3%A2m-chi%E1%BA%BFm

 

Một câu trả lời ngắn gọn của tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden cũng đủ để Trung Quốc tức giận nhưng lại trấn an Đài Loan. Trên đài truyền hình CNN ngày 21/10/2021 ông Biden khẳng đỉnh Mỹ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công hòn đảo này.

 

https://s.rfi.fr/media/display/7b2a81b8-3318-11ec-9a8a-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/2021-10-22T005213Z_290576071_RC2OEQ9900XJ_RTRMADP_3_USA-BIDEN.webp

Tổng thống Mỹ Joe Biden (P) phát biểu về kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, tại Nhà hát Center Stage Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ, ngày 21/10/2021. REUTERS - JONATHAN ERNST

 

« Có, chúng tôi đã cam kết theo hướng này ». Tổng thống Mỹ trả lời một cử tri tại thành phố Baltimore, bang Maryland khi được hỏi liệu rằng Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị xâm chiếm hay không. Ông Biden nói thêm như để trấn an công luận rằng « Trung Quốc, Nga và phần còn lại của thế giới đều biết rằng Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới ».

 

Một lần nữa tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng về tình hình Đài Loan lại làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính « mơ hồ trong chiến lược » của Washington trên vấn đề Đài Loan. Bằng chứng cụ thể nhất là ngay sau phát biểu của ông Biden, Nhà Trắng xác định với báo chí là chính sách của Hoa Kỳ về Đài Loan « không thay đổi ».

 

Đài Bắc hoan nghênh câu trả lời của nguyên thủ Mỹ. Phát ngôn của tổng thống Thái Anh Văn, sáng nay tuyên bố « Chính phủ Mỹ, qua những hành động đích thực, đang chứng minh là họ ủng hộ Đài Loan và đó là một sự ủng hộ vững chắc ».

 

Ngược lại tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo sáng nay kêu gọi Washington « tránh gửi đi những tín hiệu sai lầm đến những thành phần đòi độc lập cho Đài Loan ».

 

Về lập trường của Nhà Trắng trên hồ sơ Đài Loan, giới phân tích nhắc lại tháng 8/2021 vào lúc cộng đồng quốc tế hoang mang vì Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, trên đài ABC, tổng thống Biden đã có phát biểu tương tự về cam kết bảo vệ Đài Loan. Ông trừng nhấn mạnh Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ các đồng minh, từ Canada đến các nước Châu Âu, tương tự như là « đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, hay đối với Đài Loan »

 

Nhà nghiên cứu về Đông Á, Richard McGregor, thuộc viện Lowy Institute của Úc được AFP trích dẫn thiên về khả năng Washington không có ý định thay đổi chiến lược về Đài Loan. Có thể là tuyên bố « cam kết bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công », chỉ là một phản xạ vô thức của nguyên thủ Mỹ, lời nói đi quá đà.

 

                                                      ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Tổng thống Biden: Mỹ, Trung tái khẳng định tôn trọng ‘‘thỏa thuận Đài Loan’’

.

Đại sứ Mỹ sắp tới tại Bắc Kinh : « Không nên tin vào Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan »

.

Mỹ bí mật huấn luyện quân đội Đài Loan





No comments: