Mỹ
và Nhật đạt thỏa thuận thương mại
Steff Chávez, Aime Williams, Demetri Sevastopulo, và Harry
Dempsey | Financial Times
DCVOnline dịch
thuật
Posted
on July 24, 2025
https://dcvonline.net/2025/07/24/my-va-nhat-dat-thoa-thuan-thuong-mai/
Tổng
thống Donald Trump tuyên bố Nhật sẽ đầu tư hơn nửa ngàn tỷ đô la vào Mỹ © Evan
Vucci/AP
Mỹ
đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Nhật, đánh 15% thuế lên hàng hóa nhập
cảng từ nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.
Mức thuế 15% này thấp hơn so với mức 25% mà Tổng thống Donald Trump từng đe dọa
trong một bức thư hồi đầu tháng, nhưng cao hơn mức 10% đã áp dụng trong thời
gian hai nước đàm phán.
Mức thuế cao hơn này cho thấy Trump sẵn sàng duy trì chính sách quan thuế cứng
rắn ngay cả với các đồng minh lớn của Mỹ, trong lúc ông đẩy mạnh một chính sách
thương mại quyết liệt. Hàng chục quốc gia đang đứng trước hạn chót ngày 1 tháng
8 để đi đến thỏa thuận, nếu không sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn như
Trump đã cảnh cáo.
Tổng thống Mỹ cho biết Nhật sẽ “mở cửa” thị trường cho xe hơi và gạo của Mỹ — từng
là những điểm vướng mắc chính trong tiến trình đàm phán giữa hai đồng minh thân
cận. Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối thứ Ba.
“Chúng
tôi vừa hoàn tất một thỏa thuận rất lớn với Nhật, có lẽ là thỏa thuận lớn nhất
từng ký kết. Nhật sẽ mở cửa cho thương mại, gồm xe du lịch, xe vận tải, gạo và
một số sản phẩm nông nghiệp khác, cũng như những lãnh vực khác. Hàng từ Nhật sẽ
trả thuế nhập cảng ở Mỹ ở mức 15%.”
Sáng
hôm sau, ông nói thêm: “Doanh nghiệp của chúng ta sẽ kiếm được cả gia tài. Nhật
cũng vậy!”
Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba cho biết thuế xe hơi đã được giảm từ mức 25% — sẽ
được cộng thêm vào mức thuế 2,5% sẵn có — xuống còn tổng cộng 15%, mà không áp
dụng hạn ngạch về số xe nhập cảng. Ông nói :
“Chúng
tôi đã đạt được việc cắt giảm thuế đối với xe hơi và phụ tùng mà không cần hạn
ngạch định lượng, đi trước những nước khác trên thế giới.”
Shigeru Ishiba
Một
viên chức chính phủ Mỹ xác nhận rằng Washington sẽ hạ mức thuế đối với xe hơi
và phụ tùng của Nhật xuống 15%.
Trưởng đoàn đàm phán Nhật, ông Ryosei Akazawa, cho biết những mức thuế 50% đối
với thép và nhôm, cùng với các cam kết về chi tiêu quốc phòng, không nằm trong
nội dung của thỏa thuận thương mại này.
VIDEO
:
'Largest
trade deal in history': Trump announces ‘massive’ trade agreement with Japan
https://www.youtube.com/watch?v=DS3liHvF73c
Donald
Trump, Tổng thống Mỹ: “Tôi vừa ký thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử,
có lẽ là lớn nhất với Nhật.” – The Economic Times
Kỹ nghệ xe hơi là trụ cột của nền kinh tế Nhật và chiếm phần lớn trong mức thặng
dư thương mại 63 tỷ USD của nước này với Mỹ.
Cổ phiếu những hãng sản xuất xe hơi Nhật tăng vọt sau tin về thỏa thuận, với
Toyota và Honda lần lượt tăng hơn 14% và 11%, trong khi Subaru tăng hơn 16% và
Mazda tăng hơn 17%. Đồng Yen giảm nhẹ 0,1%, xuống còn ¥146,8 so với đồng đô la
Mỹ. Chỉ số Topix của Nhật tăng 3,2%.
Ông Akazawa đã tiến hành tám vòng đàm phán với đối tác Mỹ, kể cả Bộ trưởng
Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, nhằm đạt được
thỏa thuận.
Daleep Singh, chuyên gia kinh tế trưởng toàn cầu tại PGIM Fixed Income và cựu
phó cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhận định thỏa thuận
này “rõ ràng là một sự nhẹ nhõm” vì hai quốc gia có thể đã “rơi vào một cuộc
đàm phán zero-sum về ô tô và nông sản”.
Nhật là nền kinh tế lớn nhất đạt được thỏa thuận với Mỹ kể từ khi Trump công bố
chính sách thuế “có đi có lại” vào tháng Tư. Nhưng hàng Mỹ vào Nhật
không bị thế nhập cảng. Do đó thuế “có đi có lại” chỉ là ngôn ngữ chính
trị.
Mỹ đã công bố thỏa thuận với Anh quốc hồi đầu mùa hè, và tuần trước tuyên bố đã
đạt được thỏa thuận với Indonesia. Mỹ cũng đã đồng ý giảm leo thang quan thuế với
Trung Hoa, và công bố những thỏa thuận với Việt Nam và Philippines — dù chưa có
văn bản chính thức nào được công bố cho hai nước này.
Dù Trump nói rằng Mỹ có “mối quan hệ tuyệt vời” với Nhật, thỏa thuận thương mại
này đạt được trong lúc quan hệ giữa hai đồng minh trở nên căng thẳng vì chi
tiêu quốc phòng — lãnh vực mà Washington đang gây sức ép buộc Tokyo tăng thêm.
Trump cho biết Nhật sẽ đầu tư hơn nửa ngàn tỷ đô la vào Mỹ, nhưng không đưa ra
chi tiết về ai sẽ đầu tư và trong khoảng thời gian bao lâu.
Ông tuyên bố, “Nhật, theo chỉ đạo của tôi, sẽ đầu tư 550 tỷ đô la vào Mỹ, và
Mỹ sẽ được 90% lợi nhuận,” khẳng định tiền đầu tư này sẽ tạo ra hàng trăm
ngàn việc làm.
Akazawa cho biết chính phủ Nhật sẽ bảo đảm cho những khoản đầu tư lên đến 550 tỷ
đô la vào những lãnh vực liên quan đến an ninh quốc gia như chất bán dẫn, thép,
đóng tàu, hàng không, năng lượng và trí tuệ nhân tạo.
Phát biểu ở Tòa Bạch Ốc sau khi công bố thỏa thuận, Trump cho biết Mỹ và Nhật sẽ
cùng đầu tư vào một dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska. Trump nói
:
“Tôi
đã nói với các đại diện thương mại Nhật… ‘bây giờ chúng ta sẽ ký thêm một thỏa
thuận nữa’. Họ đang thành lập một liên doanh với chúng tôi ở Alaska… cho dự án
LNG.”
Nhưng
nhóm trong kỹ nghệ xe hơi Mỹ phản ứng thận trọng trước thông tin này. Matt
Blunt, Chủ tịch Hội đồng Chính sách xe hơi Mỹ (đại diện cho Ford, General
Motors và Stellantis), phát biểu :
“Bất
kỳ thỏa thuận nào áp dụng mức thuế thấp hơn cho hàng nhập cảng từ Nhật – vốn có
rất ít thành phần sản xuất tại Mỹ – so với mức thuế đánh lên xe sản xuất tại Bắc
Mỹ với thành phầm nội địa cao, là một thỏa thuận tồi đối với kỹ nghệ xe và công
nhân Mỹ.”
Matt
Blunt
Thỏa
thuận thương mại này công bố chỉ vài ngày sau khi Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng
Ishiba thất bại trong cuộc bầu cử Thượng viện, làm suy yếu đáng kể khả năng
lãnh đạo và thúc đẩy lập pháp của ông.
Truyền thông Nhật đưa tin Ishiba — người đã gặp ba cựu thủ tướng vào ngày thứ
Tư — sẽ tuyên bố ý định từ chức vào tháng sau. Tuy nhiên, ông Ishiba đã bác bỏ
những thông tin đó, khẳng định “hoàn toàn không có bất kỳ cuộc thảo luận nào
về việc từ chức hay kế hoạch trong tương lai của tôi.”
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: US and Japan agree trade deal |
Steff Chávez, Aime Williams and Demetri Sevastopulo in Washington and Harry
Dempsey in Tokyo | Financial Times | July 22, 2025. William Sandlund tại Hong
Kông viết tin bổ túc.
No comments:
Post a Comment