Uy tín của Tổng thống
Trump và nước Mỹ sẽ không còn
Trương Nhân Tuấn
16/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/16/uy-tin-cua-tong-thong-trump-va-nuoc-my-se-khong-con/
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/11.webp
Ảnh
minh họa. Nguồn: Ynetnews
Trong
chiến tranh có thuật ngữ “binh bất yếm trá”. Tức là người ta sẽ không ngại chuyện
lừa dối để thắng đối thủ.
Vấn
đề là Israel khai hỏa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Iran trong lúc hai
bên Mỹ và Iran còn đang ngồi trên bàn đàm phán. Báo chí Mỹ, như tờ Wall Street
Journal, cho rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ-Iran đã tạo cơ hội cho Israel giáng
những đòn quân sự nặng nề lên Iran.
Báo
chí Tây phương đa số chịu sự kiểm soát của tài phiệt Do Thái, cũng có lúc cho rằng
Netanyahu đã “dồn TT Trump vào chân tường”. Theo tôi thì Netanyahu đã cướp quyền
tổng thống Mỹ và thay thế Trump trong quyết định tấn công Iran. Tức là
Netanyahu đặt TT Trump trong vị thế “chầu rìa”.
Trong
quá khứ đã từng có một hiệp ước đa phương, năm 2015, giữa năm nước ngũ đại cường
thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp) với
Iran, có thêm sự tham dự của Đức và EU, về việc Iran chịu đặt các chương trình
hạt nhân của mình dưới sự kiểm soát của Tổ chức quốc tế về năng lượng hạt nhân
(AIEA), đổi lấy việc bãi bỏ lần hồi các lịnh trừng phạt của Liên Hiệp quốc lên
Iran. Đến năm 2018, thời kỳ Trump 1.0, Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước.
Hiệp
ước hết hiệu lực, Iran tiếp tục chương trình nghiên cứu hạt nhân. Mỹ và thế giới
tiếp tục áp đặt các trừng phạt lên Iran.
Đến
thời Trump 2.0, Mỹ bắt đầu nối lại đàm phán với Iran về các chương trình nghiên
cứu năng lượng hạt nhân của nước này. Dẫn đầu các cuộc đàm phán là ông Steve
Witkoff. Hai bên đã đạt được năm vòng đàm phán. Lần thứ 6, dự trù vào chủ nhật
ngày 15-6.
Như
vậy ta có thể nói: Hoặc là ngoại giao Mỹ là tấm bình phong giúp che mắt Iran để
Israel có được yếu tố “bất ngờ” trong “binh bất yếm trá”. Hoặc là Netanyahu đã
“phá hoại” cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Tổng
thống Trump nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng, nếu ông làm tổng thống thì sẽ
không có chiến tranh Ukraine. TT Trump luôn tự hào rằng mình có bản chất là thù
ghét chiến tranh. Nếu vậy thì rõ ràng Netanyahou đã lừa gạt nước Mỹ! Netanyahu
đã “lôi đầu” TT Trump vào cuộc ném bom Iran.
Chuyện
Israel ném bom Iran lại trở thành chuyện “làm áp lực” giúp Mỹ trên bàn đàm
phán.
Vấn
đề là Iran, sau khi bị ném bom, liền tuyên bố chiến tranh với Israel. Chuyện
này chắc không làm rụng cọng lông của Netanyahu. Nhưng lời tuyên bố này cho thấy
Iran có thể mở rộng mục tiêu tấn công, như nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu
vực.
Pakistan,
một cường quốc hạt nhân thân Trung Quốc, vừa mới lên tiếng ủng hộ Iran đồng thời
kêu gọi thế giới Hồi giáo ủng hộ Iran chống Do thái.
Như
đã nói hôm qua, theo tôi chiến tranh có thể bùng nổ tại Trung Đông. Lãnh tụ các
quốc gia Hồi giáo, Ả rập, dầu hỏa sẽ bị áp lực nặng nề từ dân chúng.
Chắc
chắn giá dầu sẽ tăng mà điều này có lợi cho Nga. Chiến tranh Ukraine sẽ càng
kéo dài mà phần thiệt sẽ nghiên về phía EU và Ukraine.
Uy
tín của Tổng thống Trump và nước Mỹ sẽ không còn. Netanyahu mới thực sự là tổng
thống Mỹ. Nước Mỹ, với nội bộ xào xáo và chia rẽ, là một “nước Mỹ đang suy
tàn”, như nội dung một bài báo trên South China Morning Post sáng nay (*).
________
(*)
Ghi chú từ Tiếng Dân:
Chúng tôi không tìm thấy bài báo mà tác giả đề cập sáng nay, nhưng chúng tôi
tìm được bài báo đăng ngày 21-3-2025, trên báo South China Morning Post của tác
giả John Keane: “Sự suy tàn của đế chế Mỹ: Chủ nghĩa Trump đe dọa nền dân chủ
trên toàn thế giới như thế nào“. Nguyên văn: The decline of the American empire: how Trumpism threatens
democracy worldwide.
No comments:
Post a Comment