Ông Tô Lâm 'sắp đi
Mỹ', Việt Nam tiếp tục bị yêu cầu giảm sử dụng công nghệ Trung Quốc
BBC News Tiếng Việt
16
tháng 6 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cr585yl7v88o
Mỹ
đang gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán về thuế quan nhằm buộc
Việt Nam giảm sử dụng công nghệ Trung Quốc trong các thiết bị được lắp ráp tại
Việt Nam trước khi xuất khẩu sang Mỹ.
Mỹ
muốn Việt Nam mạnh tay xử lý tình trạng hàng Trung Quốc được dán nhãn gian lận
"Made in Vietnam" để xuất sang Mỹ nhằm tránh mức thuế cao
Thông
tin trên do Reuters đăng tải, dẫn ba nguồn tin am hiểu vấn đề vào ngày
16/6.
Ngoài
ra, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến
thăm Mỹ, có thể diễn ra vào cuối tháng Sáu, theo các quan chức nắm rõ kế hoạch.
Tuy
nhiên, chưa có ngày cụ thể nào được công bố cho chuyến đi.
Việt
Nam hiện là nơi đặt các cơ sở sản xuất quy mô lớn của các tập đoàn công nghệ
như Apple và Samsung, những công ty thường xuyên sử dụng linh kiện được sản xuất
tại Trung Quốc.
Meta
và Google cũng có các nhà thầu sản xuất các sản phẩm như kính thực tế ảo (VR)
và điện thoại thông minh tại Việt Nam.
Quốc
gia Đông Nam Á này đã tổ chức nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp trong nước nhằm
thúc đẩy việc sử dụng linh kiện nội địa.
Nhiều
doanh nghiệp tỏ ra sẵn sàng hợp tác nhưng cũng nói rằng họ cần thêm thời gian
và công nghệ để thực hiện, theo một nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận.
Chính
quyền Trump từng đe dọa áp mức thuế lên tới 46% đối với hàng hóa sản xuất tại
Việt Nam – điều có thể khiến khả năng tiếp cận thị trường Mỹ của hàng
hóa gắn mác "Sản xuất ở Việt Nam" (Made in Vietnam) bị hạn chế
nghiêm trọng, đồng thời làm lung lay mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của
Việt Nam.
"Việt
Nam đã được yêu cầu giảm sự phụ thuộc vào công nghệ cao của Trung Quốc", một
nguồn tin thân cận với đàm phán nói với Reuters.
"Đây
là một phần của quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đồng thời giúp Mỹ giảm
phụ thuộc vào linh kiện công nghệ Trung Quốc", người này nói thêm.
Mục
tiêu cuối cùng, theo một nguồn tin khác, là đẩy nhanh quá trình Mỹ tách rời khỏi
công nghệ cao của Trung Quốc trong khi nâng cao năng lực công nghiệp của Việt
Nam – lấy ví dụ là các thiết bị thực tế ảo (VR) được lắp ráp tại Việt Nam hiện
vẫn phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ Trung Quốc.
Tất
cả các nguồn tin đều yêu cầu giấu tên do tính chất nhạy cảm của các cuộc đàm
phán.
Reuters
không xác định được liệu Mỹ có đưa ra các mục tiêu cụ thể như hạn mức về hàm lượng
linh kiện Trung Quốc trong hàng "Made in Vietnam" hay đề xuất các mức
thuế khác nhau tùy theo tỷ lệ linh kiện Trung Quốc hay không.
Apple,
Samsung, Meta và Google đều không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Khi
thời hạn tạm hoãn thuế quan của Mỹ – vào đầu của tháng Bảy – đang tới gần, thời
điểm và phạm vi của một thỏa thuận tiềm năng vẫn chưa rõ ràng.
Các
nguồn tin nhấn mạnh rằng trong khi Mỹ có các yêu cầu khái quát về việc Việt
Nam giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, việc giảm hàm lượng công nghệ cao của
Trung Quốc trong hàng xuất khẩu là ưu tiên hàng đầu.
Năm
ngoái, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 44 tỷ USD các mặt hàng công nghệ như linh
kiện điện tử, máy tính và điện thoại sang Việt Nam – chiếm khoảng 30% tổng kim
ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam.
Trong
khi đó, Việt Nam xuất khẩu khoảng 33 tỷ USD hàng công nghệ sang Mỹ, chiếm 28% tổng
giá trị hàng Việt Nam xuất sang Mỹ.
Cả
hai dòng thương mại này đều đang tăng trong năm nay, theo dữ liệu của hải quan
Việt Nam.
Bộ
Công Thương Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Các
nguồn tin khác trước đó cho biết Việt Nam đánh giá các yêu cầu từ phía Mỹ là
"khó" và "gay gắt".
Mỹ
cũng muốn Việt Nam mạnh tay xử lý tình trạng hàng Trung Quốc được dán nhãn gian
lận "Made in Vietnam" để xuất sang Mỹ nhằm tránh mức thuế cao – điều
mà phía Việt Nam cũng đang cố gắng xử lý.
Bộ
Công Thương hôm 15/6 cho biết vòng đàm phán thứ ba diễn ra tại Washington vào
tuần trước đã ghi nhận một số tiến triển, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề then chốt
chưa được giải quyết.
Đừng
nhanh quá
Các
doanh nghiệp Việt Nam tham dự các cuộc họp do Bộ Công Thương tổ chức trong những
tuần gần đây đều thể hiện thiện chí thích ứng điều kiện mới, nhưng nhiều
doanh nghiệp cũng cảnh báo rằng thay đổi đột ngột "sẽ phá hủy hoạt động
kinh doanh", Reuters dẫn một nguồn tin.
Việt
Nam đang từng bước phát triển một hệ sinh thái công nghiệp với các nhà cung ứng
trong nước, nhưng còn một chặng đường dài để bắt kịp chuỗi cung ứng tiên tiến
và chi phí thấp của Trung Quốc, các lãnh đạo ngành công nghiệp cho biết.
"Việt
Nam chậm hơn Trung Quốc khoảng 15–20 năm trong việc tái tạo một chuỗi cung ứng
có quy mô và độ tinh vi tương đương, nhưng đang bắt kịp khá nhanh, đặc biệt
trong các lĩnh vực chủ chốt như dệt may và điện tử", ông Carlo Chiandone,
một chuyên gia chuỗi cung ứng làm việc tại Việt Nam, nhận định với Reuters.
Việc
thay đổi đột ngột các quy trình hiện hành cũng có thể gây tổn hại tới mối quan
hệ nhạy cảm của Việt Nam với Trung Quốc – quốc gia vừa là nhà đầu tư lớn, vừa
là một mối lo ngại về an ninh.
No comments:
Post a Comment