Đài Loan học Ukraine,
tính triển khai drone biển để đối phó Trung Quốc
BBC News Tiếng Việt
13
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1ld3lz7q3vo
Ngay
ngoài cảng cá nhỏ Ô Thạch trên bờ biển Thái Bình Dương của Đài Loan, một công
ty ở hòn đảo này đang thử nghiệm một thiết bị có thể trở thành một vũ khí mới mạnh
mẽ nhưng ít hào nhoáng trong kho vũ khí quân sự – drone trên biển, theo
Reuters.
Drone
biển SeaShark 800 do công ty Thunder Tiger phát triển đang tham gia chuyến bay
thử nghiệm ngoài khơi Ô Thạch, Đài Loan vào ngày 6/6/2025
Loại
vũ khí này đã được Ukraine sử dụng rất hiệu quả ở Biển Đen để chống lại Nga.
Giờ
đây, Đài Loan đang rút ra bài học để có thể sử dụng drone biển một cách hiệu quả
và ít tốn kém nhằm đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lược nào có thể xảy ra từ Trung Quốc.
Những
chiếc drone này là các tàu nhỏ, không có người lái, điều khiển từ xa, chứa đầy
chất nổ và có thể được điều khiển để tấn công các tàu, thậm chí tấn công mục
tiêu trên không.
Được
Mỹ hậu thuẫn, Đài Loan đang nỗ lực cải tổ lực lượng vũ trang để có thể tiến
hành "chiến tranh bất đối xứng", sử dụng các loại vũ khí di động, nhỏ
gọn và rẻ hơn nhưng vẫn có sức công phá mạnh mẽ, như các drone biển.
"Tàu
hoặc phương tiện không người lái đã đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến
ở Ukraine," ông Trần Quán Đình, một nghị sĩ thuộc Đảng Dân Tiến (DPP) cầm
quyền của Đài Loan, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của quốc hội, nói
với Reuters.
"Drone,
dù là tàu mặt nước hay tàu ngầm, đều có thể ngăn chặn Trung Quốc một cách hiệu
quả, bởi vì Đài Loan không phải là bên tấn công mà là bên phòng vệ," ông
nói thêm.
Các
phóng viên chụp ảnh chiếc drone biển SeaShark 800 do công ty Thunder Tiger phát
triển trong một buổi chạy thử trên biển ngoài khơi Ô Thạch, Đài Loan, ngày
6/6/2025
Cơ
quan nghiên cứu và phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan – Viện Khoa học và
Công nghệ Quốc gia Trung Sơn – gọi kế hoạch drone biển là dự án "Nhanh và
Bất ngờ", với ngân sách khiêm tốn khoảng 800 triệu Đài tệ (chừng 700 tỷ đồng).
Bộ
trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Koo hôm thứ Tư (11/6) cho biết drone biển
sẽ được đưa vào một gói chi tiêu bổ sung sẽ công bố vào cuối năm nay. Chi tiết
về ngân sách đặc biệt này vẫn chưa được tiết lộ.
Ông
William Chen, Chủ tịch công ty Thunder Tiger, nói với Reuters tuần trước trong
một buổi thử nghiệm drone biển SeaShark 800 của họ ngoài khơi Ô Thạch.
Mẫu
drone này có thể mang theo 1.200kg chất nổ và có thể di chuyển đến 500km.
Ông
cho biết đây là loại vũ khí mang lại yếu tố bất ngờ đối với Trung Quốc.
"Chúng
tôi có thể tạo ra sự bất định. Chúng tôi có thể biến eo biển Đài Loan thành nơi
đầy rủi ro và nguy hiểm. Không ai biết những nguy hiểm đó sẽ xuất hiện ở
đâu," ông Chen nói.
Trình
diễn drone biển
Một
chiếc drone SeaShark 800, do công ty Thunder Tiger phát triển, tham gia chuyến
chạy thử nghiệm trên biển ngoài khơi Ô Thạch, Đài Loan, hôm 6/6/2025 (Reuters)
Tuần
tới, Thunder Tiger sẽ nằm trong số 12 công ty của Đài Loan và quốc tế tham gia
một cuộc triển lãm ngay gần cảng cá Ô Thạch do Bộ Quốc phòng tổ chức để giới
thiệu các phương tiện tự hành trên mặt nước có thể được đưa vào kho vũ khí của
Đài Loan.
Bộ
Quốc phòng cho biết các công ty khác, trong đó có nhà thầu hải quân Lungteh
Shipbuilding của Đài Loan và tập đoàn đóng tàu quân sự Mỹ Huntington Ingalls
Industries, cũng tham gia.
"Drone
là ưu tiên hàng đầu của cả Mỹ và Đài Loan. Cuộc chiến ở Ukraine rõ ràng đang buộc
giới chức và chuyên gia phải tập trung suy nghĩ về diện mạo của chiến tranh thế
hệ mới," ông Rupert Hammond-Chambers, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ -
Đài Loan, người đang dẫn đầu phái đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ đến Đài Loan
trong tuần này, nói.
Trong
phái đoàn có cả các nhà sản xuất drone.
Trung
Quốc coi Đài Loan – một hòn đảo dân chủ tự trị – là một phần lãnh thổ của mình
và trong 5 năm qua đã gia tăng áp lực quân sự, trong đó có việc tổ chức ít nhất
6 đợt tập trận quy mô lớn. Chính quyền Đài Loan bác bỏ các yêu sách chủ quyền của
Bắc Kinh.
Kể
từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, Đài Loan đã nghiên cứu cách Ukraine sử dụng
drone để vô hiệu hóa lợi thế quân sự của Nga trên chiến trường và đã mời gọi
các công ty drone dân sự như Thunder Tiger tham gia hỗ trợ.
Ukraine
không chỉ sử dụng drone biển để tấn công các tàu trong hạm đội Biển Đen của
Nga, mà còn dùng để bắn hạ máy bay.
Hải
quân Đài Loan bị áp đảo so với Trung Quốc, nước này có hàng không mẫu hạm và
tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, dù Trung Quốc thiếu kinh nghiệm tác chiến gần
đây.
Cuộc
đổ bộ quy mô lớn cuối cùng thành công của Trung Quốc là vào năm 1950 khi chiếm
đảo Hải Nam vào cuối cuộc nội chiến Trung Quốc, sử dụng các thuyền buồm để đưa
quân vượt biển.
Chuyên
gia về drone, ông Peter Chen – Giám đốc điều hành của cơ quan Tư vấn An ninh
Đài Loan (TTRDA), cho biết Đài Loan hoàn toàn có khả năng sản xuất drone biển đẳng
cấp thế giới.
"Nhưng
về mặt ứng dụng, làm thế nào để biến chúng thành vũ khí hàng đầu, đó không phải
là trách nhiệm của các công ty tư nhân. Cần có cái nhìn từ phía chính phủ và
quân đội để tích hợp chúng một cách phù hợp vào chiến lược chiến đấu – điều này
đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều hơn," ông nói.
No comments:
Post a Comment