Lễ
hội thịt 10.000 con chó gây tranh cãi ở Trung Quốc
VnExpress
Thứ
bảy, 26/7/2025, 15:25 (GMT+7)
https://vnexpress.net/le-hoi-thit-10-000-con-cho-gay-tranh-cai-o-trung-quoc-4919038.html
Lễ
hội thịt chó tồn tại 16 năm ở Ngọc Lâm gây phẫn nộ với các tổ chức bảo vệ động
vật thế giới vì giết mổ số lượng chó khổng lồ, nhiều con còn bị bắt trộm.
Lễ
hội "Vải thiều và thịt chó" Ngọc Lâm (Yulin) được tổ chức thường niên
từ năm 2009 tại thành phố Ngọc Lâm, miền nam Trung Quốc. Trong 10 ngày lễ hội từ
21/6 đến 30/6, hơn 10.000 con chó sẽ bị làm thịt, ngoài ra, các cửa hàng cũng
bán cả thịt mèo, vải thiều tươi và rượu.
Lần
đầu lễ hội được tổ chức để đánh dấu ngày hạ chí. Việc ăn thịt chó là truyền thống
ở Trung Quốc, giúp mang lại may mắn, sức khỏe tốt theo dân gian. Một số người
còn tin thịt chó giúp ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường khả năng tình dục cho
nam giới.
Theo
các nhà hoạt động vì quyền động vật, chó, mèo bị giết mổ một cách tàn nhẫn bằng
dùi cui ngay tại nơi công cộng và các tiêu chuẩn vệ sinh tại lễ hội không đảm bảo.
Ngoài ra, một số báo cáo chó được vận chuyển từ khắp Trung Quốc đến Ngọc Lâm
trong điều kiện chật chội, một số con vật đeo vòng cổ, cho thấy chúng là thú
cưng bị đánh cắp.
Gian
hàng bán thịt ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Theo
Independent, mỗi năm, khoảng 10 đến 20 triệu con chó bị giết để phục vụ nhu cầu
ăn uống và dù lễ hội này mới xuất hiện, phong tục ăn thịt chó đã có từ ít nhất
400 năm trước. Nhiều năm qua, Lễ hội Ngọc Lâm đã trở thành tâm điểm của sự chỉ
trích quốc tế. Chính quyền thành phố Ngọc Lâm nhiều lần tuyên bố không thể dừng
lễ hội vì nó không được coi là sự kiện chính thức.
Tuy
nhiên, một khảo sát năm 2017 cho thấy gần 75% người dân Ngọc Lâm không thường
xuyên ăn thịt chó, bất chấp nỗ lực quảng bá của các thương nhân. Một khảo sát
toàn quốc năm 2016 cho thấy 64% người Trung Quốc muốn chấm dứt lễ hội Ngọc Lâm
và 69,5% chưa từng ăn thịt chó.
Tiến
sĩ Peter Li, chuyên gia chính sách Trung Quốc, cho biết lễ hội Ngọc Lâm là
"cảnh tượng đẫm máu" nhưng không phản ánh tính cách và thói quen ăn uống
của người Trung Quốc. Năm 2020, ông Hàn Trường Phú, Cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
Trung Quốc, cũng từng phản đối tiêu thụ thịt chó nhưng chưa có lệnh cấm được
đưa ra.
Bên
trong lễ hội thịt chó Ngọc Lâm. Ảnh: Reuters
Tới
năm 2024, theo ghi nhận của Liên minh chống thịt chó toàn cầu, Ngọc Lâm đã có
nhiều thay đổi tích cực như thêm các hoạt động tuyên truyền văn hóa Trung Quốc
trước ngày 21/6 để tránh sự chú ý đến lễ hội. Trong thời gian diễn ra lễ hội,
các quầy thịt chó mới giảm đáng kể và một số quầy quen cũng biến mất.
Tuy
nhiên, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn chưa biến mất và các tổ chức bảo vệ động vật
vẫn tích cực kêu gọi phản đối sự kiện này. Tổ chức Quốc tế Bảo vệ Động vật
OIPA, thành lập năm 1981 ở Thụy Sĩ, đã có thư gửi tới Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn; Bộ Sinh thái và Môi trường; Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc
trong tháng 5 để phản đối.
Kinh
nghiệm toàn cầu về Covid-19 là một ví dụ đáng tiếc về mối nguy hiểm đối với
toàn nhân loại. Do đó, họ hy vọng Trung Quốc có thể thay đổi truyền thống lạc hậu
này và áp dụng cách tiếp cận sáng tạo, thân thiện với động vật.
Hoài
Anh (Theo Independent, In Defense of Animals, Oipa)
No comments:
Post a Comment