Sunday, June 8, 2025

TỐ CÁO TỘI PHẠM KHẨN CẤP (Lê Văn Hòa | Báo Tiếng Dân)

 



 

Tố cáo tội phạm khẩn cấp!

Lê Văn Hòa

07/06/2025

https://baotiengdan.com/2025/06/07/to-cao-toi-pham-khan-cap/

 

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội

 

Người tố giác tội phạm: Lê Văn Hòa, 69 tuổi, nơi cư trú: Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội.

 

I. ĐỐI TƯỢNG BỊ TỐ GIÁC:

 

1. Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội;

 

2. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội;

 

3. Ông Đinh Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội;

 

4. Ông Nguyễn Như Quyết, Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội.

 

– Hành vi sai phạm của các ông Phạm Văn Minh, Phạm Quang Ngọc:

Họ đã sử dụng tài liệu giả là hai tấm bản đồ giả, gồm: “Bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn năm 2008” và “Bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường xã Minh Trí tỷ lệ 1/5000” (hai tấm bản đồ này do UBND huyện Sóc Sơn làm giả từ nhiều năm trước) để ban hành “Công văn số 2656/UBND-TNMT, ngày 23-10-2024” của UBND huyện Sóc Sơn, quy kết người dân thôn Minh Tân, xã Minh Trí tự ý san gạt núi để làm một con đường mới và đổ bê tông lên trên ở khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí và “Công văn số 2870/UBND-TNMT, ngày 8-11-2024” quy kết người dân vi phạm pháp luật thủy lợi tại hồ Đồng Đò rồi chỉ đạo UBND xã Minh Trí tổ chức cưỡng chế phá dỡ con đường này.

 

– Hành vi sai phạm của các ông Đinh Văn Bảo, Nguyễn Như Quyết: Mặc dù biết rõ việc chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình tổ chức đập phá con đường. Ngày 14, 15/11/2024, họ đã sử dụng máy ủi đập phá toàn bộ lớp bê tông ở hai đoạn đường với chiều dài khoảng 200m.

 

(Hành vi phá đường trái pháp luật nêu trên đã được nhiều báo, đài trong và ngoài nước phản ảnh, đáng chú ý là bài “Đường bê tông bị phá dỡ sau hơn một tháng hoàn thành” của “Báo Tiền phong điện tử” lúc 06h ngày 22/11/2024 và video “Hà Nội đẹp và chưa đẹp” của Đài Truyền hình Hà Nội lúc 18h ngày 26/11/2024).

 

II. TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG CỦA SỰ VIỆC

 

1. Việc phá đường là trái pháp luật

 

– Con đường bị phá ra đời, sử dụng từ năm 1986 khi thành lập “Khu Kinh tế mới Đồng Đò” (nay là thôn Minh Tân) theo “Quyết định số 5254 QĐ-UB, ngày 13-12-1986” của UBND TP Hà Nội, chứ không phải do người dân mới làm như ông Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn quy kết.

 

XEM TIẾP >>>>> 

 

 

 



No comments: