MOP và
B-2, loại bom phá hầm và oanh tạc cơ có thể tấn công Iran
June
21, 2025 : 5:25 PM
WASHINGTON,
DC (NV)
– Các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Iran đã giết chết một số nhà khoa học
nguyên tử hàng đầu của nước này và gây thiệt hại cho một số cơ sở hạch tâm của
Iran, nhưng khả năng hủy diệt hoàn toàn tiến trình sản xuất uranium trong kho
võ khí của Iran bị coi là ngoài tầm với, trừ phi quân đội Mỹ đồng ý giúp đỡ
Israel, đài CBS News hôm Thứ Năm, 19 Tháng Sáu, loan tin.
Ít
nhất là, cho tới nay, một cơ sở chế biến uranium quan trọng, là Fordo, vẫn chưa
bị hư hại. Nằm sâu 300 foot dưới lòng núi và được bảo vệ bằng những hệ thống
phòng không do Nga cung cấp, Fordo được các chuyên gia quân sự coi là chìa khóa
cho chương trình nguyên tử của Iran. Các chuyên gia trong ngành cấm phổ biến võ
khí nguyên tử cho biết đây là nơi Iran đã và đang nỗ lực tinh luyện uranium để
dùng trong võ khí nhằm gia tăng kho uranium đã được tinh luyện của mình.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/GettyImages-2192051168-1920x1280.jpg
Oanh
tạc cơ B-2 “Spirit” Stealth Bomber bay trên bầu trời ngày 1 Tháng Giêng ở
Pasadena, California. (Hình: Jerod Harris/Getty Images)
Cơ
hội tốt nhất của Israel để phá hủy cơ sở tại Fordo có thể phát xuất từ một loại
bom do Mỹ sản xuất, nặng đến mức chỉ có một loại máy bay của Mỹ có thể mang nó
theo và thả xuống mục tiêu mà thôi. Tại một phiên điều trần vào hôm Thứ Tư, Thượng
Nghị Sĩ Jeanne Shaheen (Dân Chủ-New Hampshire) đã nêu vấn đề này với ông Pete
Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng.
“Có
thông tin cho rằng tổng thống đang được yêu cầu cứu xét việc cung cấp quả bom
phá hầm mà chỉ oanh tạc cơ B-2 Bomber mới có thể mang theo và sẽ cần tới một
phi công của Hoa Kỳ để thực hiện phi vụ,” bà Shaheen nói và đặt câu hỏi liệu
ông Hegseth có bị buộc phải cung cấp cho Tổng Thống Trump các lựa chọn để tấn
công vào Trung Đông hay không. Thế nhưng vị bộ trưởng Quốc Phòng đã từ chối trả
lời.
Quả
bom mà bà Shaheen đề cập tên là GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, thường được
gọi tắt là MOP. Nó được thiết kế để tấn công “các cơ sở được chôn sâu và các hầm
ngầm được gia cố một cách vững chắc,” theo các thông tin của Không Quân Mỹ. Quả
bom này do Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) của quân đội điều khiển và được thiết
kế để đạt khả năng tiêu diệt các mục tiêu bên trong và bên dưới các cơ sở được
bảo vệ nghiêm ngặt.
Không
Lực Mỹ cho biết quả bom MOP dài khoảng 20.5 foot và có đường kính 31.5 inch. Nó
cân nặng dưới 30,000 pound, trong đó chứa khoảng 5,300 pound chất nổ. Không
Quân cho biết sức mạnh khi nổ của bom MOP lớn hơn 10 lần so với trái bom được
phát minh trước nó, là BLU-109.
Bom
MOP được phát minh để xuyên thấu trên 200 foot dưới lòng đất trước khi phát nổ.
Đầu đạn được bao bọc bên trong một hợp kim thép có độ bền đặc biệt cao, được
thiết kế để nó có thể mang theo một lượng chất nổ lớn có khả năng duy trì tính
toàn vẹn của vỏ bọc lúc quả bom đang nằm trong tiến trình xuyên thấu qua mục
tiêu đã định, một tài liệu của Không Quân Mỹ cho biết như thế.
Một
trong những đặc tính then chốt của oanh tạc cơ B-2 Spirit là khả năng tàng hình
cao để tránh né các hệ thống phòng không và áp sát các mục tiêu được bảo vệ
nghiêm ngặt. Nó có thể mang theo hai quả bom GBU-57. Máy bay B-2 Spirit có “mức
độ tự do hoạt động rộng rãi ở cao độ lớn” và được thiết kế, chế tạo sao cho khỏi
bị phát hiện và theo dõi trên đường bay, ngay cả đối với những hệ thống phòng
không và radar truy quét tinh vi nhất. (TTHN) [qd]
No comments:
Post a Comment