Thẩm
phán liên bang Mỹ : Điều Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles là « bất hợp pháp »
Anh
Vũ -
RFI
Đăng
ngày: 13/06/2025 - 12:58 - Sửa đổi ngày: 13/06/2025 - 14:40
Một thẩm
phán liên bang ngày 12/06/2025, ra phán quyết khẳng định việc triển khai Vệ
binh Quốc gia của Donald Trump để đối phó với các cuộc biểu tình ở Los Angeles
là bất hợp pháp, đây là một thất bại pháp lý mới đối với tổng thống Hoa Kỳ. Nhà
Trắng kháng cáo. Tòa phúc thẩm tuyên bố đình chỉ áp dụng phán quyết của thẩm
phán
HÌNH
:
Lực
lượng Vệ binh Quốc gia California ở bên ngoài tòa nhà liên bang Edward R.
Roybal, Los Angeles, California, Mỹ, ngày 08/06/2025. REUTERS - David
Ryder
Khẳng
định tổng thống đã không "tuân theo đúng quy trình mà Quốc hội yêu
cầu đối với hành động của mình", thẩm phán Charles Breyer cũng ra lệnh
trả lại quyền kiểm soát lực lượng dự bị, Vệ binh Quốc Gia, cho thống đốc
California của đảng Dân Chủ Gavin Newsom.
Bộ
Tư pháp ngay lập tức kháng cáo, lập luận rằng quyết định này là "sự
can thiệp bất thường vào quyền hiến định của tổng thống với tư cách là tổng tư
lệnh được huy động Vệ binh Quốc gia nếu cần thiết". Tòa phúc thẩm
phụ trách các bang miền Tây nước Mỹ quyết định tạm ngưng thực thi quyết định của
thẩm phán Breyer. Lực lượng Vệ binh Quốc gia, do vậy, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ
duy trì trật tự.
Trong
khi đó các cuộc biểu tình như ở California đã lan rộng sang nhiều bang khác,
nơi những người nhập cư gốc Mêhicô, dù có giấy tờ hợp pháp cũng nơm nớp lo sợ bị
bắt.
Thông
tín viên RFI Edward Maille ghi nhận tại Jesup, bang Georgia :
Benigno
và Hector đang sơn lại các khung cửa sổ trong con phố buôn bán này. Thi thoảng
họ dừng tay nghỉ trong bóng mát. Là những người gốc Mêhicô, họ có giấy tờ để sống
tại Mỹ, nhưng vẫn sợ bị bắt, như Benigno, người bố giải thích :
« Sáng
nay chúng tôi sợ đến đây, bởi vì người ta đã báo trước cho chúng tôi là cơ quan
di trú đã có mặt ở gần chỗ chúng tôi. Chúng tôi sợ lái xe. Thực sự là rất khó
khăn, chúng tôi không thể sống và làm việc yên ổn».
Ông
kể lại trường hợp những người bị bắt cách đây không xa, họ đều là những người
sinh ra ở Mỹ hoặc đều có giấy tờ tùy thân.
Benigno
cho biết tiếp : « Họ bị bắt giam trong 15 đến 20 ngày không hề có lý
do gì. »
Với
những gì thấy trên các phương tiện truyền thông, người con trai nhận thấy chính
quyền di trú ngày càng trở nên hung hăng kể từ khi Donald Trump trở lại cầm quyền.
Anh
nói : « Họ lạm quyền rất nhiều, họ đánh đập phụ nữ, người trẻ. Họ không cần
hỏi người ta sinh sống hợp pháp hay không, cứ theo hình thể bề ngoài, khuôn mặt,
họ thấy anh là dân nói tiếng Tây Ban Nha và thế là họ bắt, không cần lý
do.»
Hai
bố con ông đều hoan nghênh các cuộc biểu tình phản đối các vụ bắt giữ người ở
Los Angeles nhưng cũng lấy làm tiếc về các hành động bạo lực, cướp bóc và đốt
phá.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
HOA
KỲ - BIỂU TÌNH
Mỹ
: TT Trump điều Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để giải tán biểu tình
PHÂN
TÍCH
Mỹ :
Hệ lụy chính trị từ việc tổng thống Donald Trump điều Vệ Binh Quốc Gia trấn áp
biểu tình
No comments:
Post a Comment