Đề xuất trường hợp
cựu Tứ Trụ có thể không được tổ chức quốc tang
BBC News Tiếng Việt
15
tháng 6 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp8y86kj1x7o
Cựu
"Tứ Trụ" thôi chức vụ do có vi phạm, khuyết điểm có thể sẽ
không được tổ chức quốc tang.
HÌNH
:
Đây
là một trong những nội dung trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức do
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.
Hiện
tại, nghị định này nêu rõ có bốn hình thức lễ tang, bao gồm: quốc
tang; lễ tang cấp Nhà nước; lễ tang cấp cao; lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Những
người đang hoặc từng nắm giữ các chức vụ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ
tướng, chủ tịch Quốc hội khi qua đời sẽ được tổ chức quốc tang.
Tuy
nhiên, dự thảo nói trên bổ sung quy định khoản 3, Điều 5 về "Chức
danh được tổ chức Lễ Quốc tang", nêu rõ:
"Đối
với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ quy định tại khoản 1 Điều
này [Điều 5] được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu
trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ
chức theo hình thức lễ tang cấp cao."
Cựu
'Tứ Trụ' gặp rủi ro
Nếu
dự thảo này được thông qua, sẽ có ít nhất ba cựu "Tứ Trụ"
không được tổ chức quốc tang, là cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng,
cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cựu Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc.
Khi
đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức chủ
tịch nước vào tháng 3/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã
nêu rõ rằng ông Thưởng "đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên
không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước
hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp
luật của Nhà nước."
Tương
tự đối với trường hợp ông Vương Đình Huệ. Quốc hội đã miễn nhiệm
chức chủ tịch Quốc hội của ông Huệ vào đầu tháng 5/2024.
No comments:
Post a Comment