Thursday, July 28, 2022

TỪ NGÀY 28/7, NHÂN LOẠI BẮT ĐẦU "ĂN LẠM" VÀO TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT (Trọng Thành / RFI)

 



 

Từ ngày 28/7, nhân loại bắt đầu ‘‘ăn lạm’’ vào tài nguyên Trái đất

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 28/07/2022 - 12:56

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220728-t%E1%BB%AB-ng%C3%A0y-28-7-nh%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%83n-l%E1%BA%A1m-v%C3%A0o-t%C3%A0i-nguy%C3%AAn-tr%C3%A1i-%C4%91%E1%BA%A5t

 

Kể từ ngày hôm nay, 28/07/2022, nhân loại đã sử dụng hết toàn bộ các nguồn tài nguyên mà thiên nhiên có thể tạo ra trong một năm. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta bắt đầu ‘‘ăn lạm’’ vào tài nguyên Trái đất kể từ thời điểm này (Earth Overshoot Day / Jour de dépassement). Trên đây là cảnh báo của các tổ chức phi chính phủ về môi trường.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/ae9cb812-0e5b-11ed-a81b-005056bfa79e/w:1024/p:16x9/AP22205613061304.webp

Ảnh minh họa: Một trang trại gần một khu vực khai thác chất đốt ở lưu vực Permian, thành phố Jal, bang New Mexico, Hoa Kỳ, ngày 14/10/2021. AP - David Goldman

 

Hàng năm, hai tổ chức Global Footprint Network (Mạng lưới Dấu ấn Sinh thái Toàn cầu) và WWF (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên) công bố thông tin mang tính biểu tượng nói trên để đánh động công luận thế giới về tình trạng tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên quá mức. Nói một cách hình tượng, với lối sống, sản xuất và tiêu thụ hiện nay, cần có đến 1,75 hành tinh như Trái đất mới đủ cho nhân loại.  

 

Đây là số liệu tính trung bình cho toàn bộ dân cư trên hành tinh. Bởi nếu tính theo từng quốc gia, tình hình sẽ khác. Nếu toàn bộ cư dân Trái đất sống như người Pháp chẳng hạn, ‘‘ngày ăn lạm’’ vào tài nguyên Trái đất sẽ đến sớm hơn rất nhiều, tức rơi vào ngày 05/05. Tất cả sống như người Mỹ, ‘‘ngày ăn lạm’’ sẽ là 13/03.  

 

Tính theo dòng lịch sử, thông tin về ‘‘ngày ăn lạm’’ vào tài nguyên Trái đất cho thấy áp lực ngày càng gia tăng của xã hội con người đối với thiên nhiên hữu hạn trên Trái đất. Theo Mạng lưới Dấu ấn Sinh thái Toàn cầu, nhân loại bắt đầu ‘‘ăn lạm’’ vào thiên nhiên kể từ năm 1970 (ngày 29/12). Từ 50 năm nay, tốc độ gia tăng nhanh chóng : năm 1990, ngày ăn lạm rơi vào 11/10, năm 2000 là 23/09, năm 2010 là  07/08. Năm 2020, do đại dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu suy thoái, ngày ăn lạm bị đẩy lùi khoảng 3 tuần, nhưng nhanh chóng trở lại mức trước đại dịch.  

 

Hệ thống sản xuất và tiêu thụ thực phẩm : Thủ phạm hàng đầu 

 

Hai tổ chức phi chính phủ, đồng tác giả của chỉ báo về ‘‘ngày ăn lạm’’, đặc biệt nhấn mạnh đến thủ phạm hàng đầu : hệ thống thực phẩm. Hơn một nửa tài nguyên sinh thái của hành tinh (55%) đang được sử dụng để đáp ứng cho nhu cầu ăn uống. Tuy nhiên, điều nghịch lý là tài nguyên đã bị sử dụng quá nhiều, mà mục tiêu nuôi sống con người lại không bảo đảm. Theo ông Pierre Cannet, thuộc WWF Pháp, ‘‘nhân loại hiện tại đang tiêu thụ quá nhiều tài nguyên, trong lúc lại không đáp ứng được các mục tiêu chống nghèo đói’’. Trong lúc hàng chục triệu dân cư nhiều nước nghèo lâm vào cảnh đói khát, thì tại các nước giàu và nhiều nước đang phát triển, lại xuất hiện tình trạng tiêu thụ quá nhiều, ăn uống không đúng cách, dẫn đến các chứng bệnh béo phì, dư cân.   

 

Một ví dụ được dẫn như ra như một biểu hiện phi lý của hệ thống thực phẩm hiện nay : tại châu Âu, 63% đất canh tác được sử dụng để trồng lượng thực cho chăn nuôi, lấy thịt, sữa cho người. Chưa kể đến việc châu Âu hay các nước giàu khác nhập khẩu thực phẩm, nhập khẩu thịt bò từ châu Mỹ Latinh chẳng hạn, dẫn đến việc rừng Amazon bị phá hoại.  

 

Mạng lưới Dấu ấn sinh thái Toàn cầu và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên lưu ý : Đất đai bị sử dụng quá mức cho nông nghiệp dẫn đến nạn phá rừng, hay đa dạng sinh học bị hủy hoại, các hệ sinh thái bị suy yếu, tạo thêm nhiều khí thải nhà kính gây biến đổi khí hậu (nông nghiệp là một trong những lĩnh vực kinh tế phát nhiều khí thải hàng đầu), chưa kể đến nguồn nước ngọt rất lớn dùng cho nông nghiệp.  

 

Một trong các biện pháp rất căn bản để giảm bớt mức độ ‘‘ăn lạm’’ vào nguồn tài nguyên Trái đất là giảm tiêu thụ, nhất là tiêu thụ thịt, đặc biệt tại các nước giàu. Theo bà Laetitia Mailhes, giám đốc phụ trách các sáng kiến của Mạng lưới Dấu ấn sinh thái Toàn cầu, giảm tiêu thụ thịt đi một nửa có thể đẩy lùi ‘‘ngày ăn lạm’’ đến 17 ngày. Giảm bớt lãng phí, có thể đẩy lùi thêm 13 ngày nữa. Hiện có đến một phần ba lượng lương thực, thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng.  

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

QUỐC TẾ - MÔI TRƯỜNG

Từ 29/07/2019, nhân loại bắt đầu ‘‘ăn lạm’’ vào tài nguyên Trái đất

LIỆP HIỆP QUỐC - KHÍ HẬU

LHQ : Các đợt nắng nóng khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên, nghiêm trọng hơn

KHOA HỌC - BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Giới khoa học báo động: Các “dấu hiệu sinh tồn” của Trái đất đang suy yếu

 





No comments: