Sunday, July 31, 2022

GIAO TRANH Ở KHERSON : QUÂN UKRAINA TIÊU DIỆT HÀNG TRĂM LÍNH NGA (Thùy Dương / RFI)

 



Giao tranh ở Kherson : Quân Ukraina tiêu diệt hàng trăm lính Nga

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 30/07/2022 - 14:11

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220730-giao-tranh-%E1%BB%9F-kherson-qu%C3%A2n-ukraina-ti%C3%AAu-di%E1%BB%87t-h%C3%A0ng-tr%C4%83m-l%C3%ADnh-nga

 

Quân đội Ukraina hôm nay 30/07/2022 cho biết đã tiêu diệt hàng trăm lính Nga và phá hủy 2 kho đạn trong cuộc giao tranh ở vùng Kherson, trung tâm của cuộc phản công của các lực lượng vũ trang Ukraina ở miền nam và là khu vực trọng điểm của các tuyến tiếp tế của Matxcơva.

 

https://s.rfi.fr/media/display/897f1402-0f5b-11ed-bf23-005056a90321/w:1024/p:16x9/2022-07-29T153615Z_1326806904_RC2RLV90UPGX_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-KRAMATORSK.webp

Một ngôi nhà bị tên lửa Nga phá hủy tại Kramatorsk, Ukraina, ngày 29/007/2022. via REUTERS - DONETSK REGIONAL MILITARY ADMINI

 

Báo cáo của bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraina nhấn mạnh đã có hơn 100 lính Nga bị tiêu diệt, 7 xe tăng bị phá hủy trong cuộc giao tranh hôm qua ở vùng Kherson, thành phố lớn đầu tiên của Ukraina bị Nga chiếm giữ từ hôm 24/02. Phó chủ tịch Hội đồng khu vực Kherson, Yuri Sobolevsky, yêu cầu người dân không đến gần kho đạn của Nga, bởi "quân đội Ukraina đang tấn công dữ dội quân Nga và đây mới chỉ là điểm khởi đầu".

 

Vẫn theo bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraina, giao thông đường sắt đến Kherson qua sông Dnipro đã bị gián đoạn, có thể cô lập thêm lực lượng Nga ở phía tây dòng sông nhờ cắt được nguồn tiếp viện cho quân Nga từ bán đảo Crimée. Tuy nhiên, cũng trong hôm qua, bộ Quốc Phòng Anh cho biết Nga có thể đã dựng 2 cầu phao và triển khai một hệ thống phà để thay thế các cây cầu bị quân đội Ukraina phá hủy.

 

Trong khi đó, theo phủ tổng thống Ukraina, các lực lượng vũ trang đang tập trung hỏa lực tấn công vào các kho đạn dược và các vị trí có quân nhân Nga ở Tchornobaika, Nova Kakhovka, Brylivka… nhưng không cho biết thêm chi tiết. 

 

Còn tại Sloviansk, ở vùng Donetsk, tâm điểm các vụ oanh kích của quân Nga ở miền đông, nhà ga đường bộ và nhiều tòa nhà quanh đó bị hư hại nặng. Theo thống đốc vùng, một trung tâm dịch vụ xã hội cũng đã bị oanh kích, hư hại nhưng không có thiệt hại về nhân mạng.

 

Còn thống đốc vùng Kharkiv, miền đông, cho biết thành phố Kharkiv, lớn thứ hai Ukraina, trong đêm hôm qua hứng ít nhất 5 tên lửa S-300 của Nga. Vào lúc 3 giờ sáng, 3 tên lửa S-300 đã nhắm trúng vào 1 trường học, làm đổ sụp tòa nhà chính. Hiện giờ chưa có thông tin cụ thể về số nạn nhân.

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA

Quân Ukraina phá hủy một phần cây cầu chính của Kherson do Nga kiểm soát

CHIẾN TRANH UKRAINA - DONBASS

Ukraina : Matxcơva và Kiev đổ lỗi cho nhau về vụ oanh kích một nhà tù

CHIẾN TRANH UKRAINA

Quân đội Ukraina sử dụng chiến thuật nào nhằm chiếm lại vùng Kherson?





No comments: