Wednesday, July 27, 2022

CHIẾN TRANH UKRAINA : NGA TẤN CÔNG HẢI CẢNG MYKOLAIV, BẮN VÀO KHU DÂN CƯ Ở KHARKIV (Thu Hằng / RFI)

 



Chiến tranh Ukraina : Nga tấn công hải cảng Mykolaiv, bắn vào khu dân cư ở Kharkiv

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 26/07/2022 - 11:08

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220726-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-nga-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-h%E1%BA%A3i-c%E1%BA%A3ng-mykolaiv-b%E1%BA%AFn-v%C3%A0o-khu-d%C3%A2n-c%C6%B0-%E1%BB%9F-kharkiv

 

Sáng 26/07/2022, quân Nga gần như đồng loạt tấn công vào cả miền nam và miền đông Ukraina. Cơ sở hạ tầng của một khu cảng ở vùng Mykolaiv, miền nam Ukraina, bị « trúng hàng loạt tên lửa của Nga bắn từ Biển Đen ». Trong khi đó, thị trưởng thành phố Kharkiv, ở miền đông, cho biết chuẩn bị thông báo thiệt hại sau vụ tấn công của Nga nhắm vào một khu dân cư gần trung tâm thành phố.

 

https://s.rfi.fr/media/display/a7855f24-0cb3-11ed-be1a-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/2022-07-26T063256Z_1263867310_RC2HJV94XEPA_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-KHARKIV.webp

Một hố đạn pháo tại một khu dân cư sau khi quân Nga tấn công vào Kharkiv, Ukraina, ngày 26/07/2022. REUTERS - STRINGER

 

Trên mạng Telegram, thị trưởng Mykolaiv cho biết không quân Nga cũng được huy động trong vụ tấn công khu cảng ở miền nam, nhưng không nêu thêm chi tiết. Theo AFP, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại vùng Kherson (miền nam), bị Nga chiếm đóng từ tháng 3, cũng như ở hai tỉnh miền đông Donetsk và Luhansk hiện do lực lượng ly khai kiểm soát.

 

Người đứng đầu cơ quan quân sự vùng Kherson cho biết tình hình « vẫn nguy cấp » do thiếu thuốc men, lương thực và sản phẩm vệ sinh. Phía Ukraina khẳng định đã chiếm lại được 44 ngôi làng trong vùng và phá hủy 3 cây cầu để ngăn đà tiến của quân Nga. Ngược lại, quân Nga đã « đạt được một số thành công » gần nhà máy nhiệt điện Vygleguirsk ở vùng Donbass, dù chịu nhiều tổn thất khi tiến gần đến thành phố Bakhmout, hiện giờ vẫn nằm trong tay quân Ukraina, ở tỉnh Donetsk.

 

Vũ khí viện trợ của phương Tây đang giúp Ukraina lấy lại thế cân bằng trên chiến trường. Theo thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Oleksi Reznikov, 3 trong số 15 xe tăng Gepard được Đức hứa viện trợ đã đến Ukraina ngày 25/07. Cùng ngày, Kiev cũng nhận được nhiều xe tăng PT-91 Twardy của Ba Lan.

 

Về vụ Nga bắn tên lửa vào cảng Odessa hôm 24/07, Nga khẳng định nhắm bắn « một tầu chiến và một kho tên lửa chống hạm của Ukraina ». Tuy nhiên, bản cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraina ngày 26/07 của bộ Quốc Phòng Anh phủ nhận thông tin trên : « Không một chi tiết nào cho thấy có những mục tiêu như vậy ở địa điểm bị tên lửa nhắm bắn ».

 

Matxcơva luôn ưu tiên giảm khả năng chống hạm của Ukraina, mối đe dọa cho đội tầu Nga ở Biển Đen. Tuy nhiên, theo bộ Quốc Phòng Anh, « quá trình tìm kiếm mục tiêu của Nga thường bị sai lệch vì dựa vào những thông tin tình báo lỗi thời, lập kế hoạch sai và theo chỉ thị từ trên xuống ».

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA - CHIẾN TRANH UKRAINA

Nga xác nhận bắn vào cảng Odessa: Phương Tây cực lực lên án, Ankara bối rối

CHIẾN TRANH UKRAINA

Ukraina kêu gọi dân chúng một vùng bị chiếm đóng góp sức diệt Nga

UKRAINA - NGA - LƯƠNG THỰC

Nga: Oanh kích Odessa không cản trở xuất khẩu ngũ cốc

 




No comments: