Sunday, November 14, 2021

ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO CÁT LINH - HÀ ĐÔNG : HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ THẬT THẢM HẠI! (Bauxite Việt Nam)

 


Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông: Hiệu quả đầu tư thật thảm hại!

Bauxite Việt Nam

Posted on 15/11/2021 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=78132

 

TS. Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý HASCON,  Viện trưởng Viện Điện – Điện tử -Tin học EEI

 

Chữ “đầu tư” là chữ Hán, phần lớn người Việt Nam không hiểu nghĩa, và sử dụng rất tùy tiện, ngược với ý nghĩa thật của nó. Trong chữ Hán chữ “đầu” nghĩa là “tung ra”, “ném vào”, chữ “tư” nghĩa là “tư bản”, là “vốn liếng”, là “tiền vốn”.

 

Vậy chữ “đầu tư” nghĩa là “tung tiền vốn” vào xây dựng Công Trình.

 

Trên toàn Thế giới, các Chủ Đầu Tư khi có ý định “tung tiền vốn” vào xây dựng Công Trình, phải thuê Công ty Tư vấn làm “Báo cáo nghiên cứu khả thi”. Báo cáo này sẽ cho Chủ đầu tư biết với số tiền định tung ra thì sẽ xây dựng được một công trình với quy mô nào, Tổng vốn đầu tư, Doanh thu và Lợi nhuận hàng năm khi Công trình được đưa vào vận hành sử dụng, và Hiệu quả kinh tế của Công trình: Tỷ suất Lợi nhuận hàng năm trên Tổng vốn đầu tư, và Thời gian Thu hồi vốn.
Continue reading 

 

                                                        ***

 

Phản biện về dạy thêm, học thêm

Posted on 15/11/2021 by Boxit VN

Nguyễn Đình Cống

 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu quan điểm của ngành giáo dục ở thời điểm hiện tại: “Việc dạy thêm, học thêm là việc mà ngành ngăn chặn, nghiêm cấm”.

 

Nghe qua thì thấy có thể chấp nhận, nhưng xét kỹ thấy sai về cơ bản. Cái sai ở đây là ghép dạy thêm và học thêm vào với nhau.

 

Để bàn cho ra nhẽ thì cần thống nhất định nghĩa khái niệm dạy thêm và học thêm.
Continue reading 

 

                                                         ***

 

Anh Cả và tiểu thuyết ‘1984’

Posted on 15/11/2021 by Boxit VN

Nguyễn Văn Tuấn

 

Hôm qua, tôi xem cuốn phim “First, they killed my father” do Angelina Jolie đạo diễn. Cuốn phim, sản xuất năm 2017, mô tả thảm cảnh của một gia đình trung lưu ở Pnom Penh sau 1975 khi Khmer Đỏ chiếm Cambodia. Trong phim, có một chữ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là ‘Angkar’, có nghĩa là Tổ Chức, nhưng có người dịch là ‘Anh Cả’. Khái niệm ‘Anh Cả’ làm tôi nhớ đến cuốn tiểu thuyết “1984” của văn hào George Orwell.

 

Đối với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam, sẽ thấy cuốn phim “First, they killed my father” rất cuốn hút, vì nhiều người có thể tìm thấy mình qua những hình ảnh và nhân vật trong phim. Cuộc sống yên ấm của một gia đình bị đảo lộn sau khi Khmer Đỏ tiến vào ‘giải phóng’. Những gì xảy ra sau đó như tịch thu tài sản, tù cải tạo tập trung, tra tấn, giết chóc, v.v. làm cho người ta nhớ lại một thời kinh hoàng. Có những chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như một cán bộ Khmer Đỏ đòi tước lấy cái đồng hồ của một người dân, vì Anh Cả cần cái đồng hồ đó, hay như chi tiết về một cựu viên chức giả vờ không biết tiếng Pháp để đóng vai người nông dân nhằm thoát bàn tay tử thần của đám cán bộ đang lăm le giết người. Thế nhưng cuối cùng thì anh ta cũng bị giết trong lúc cải tạo.
Continue reading 

 

                                                            ***

 

Các quốc gia thỏa hiệp về than đá, đạt thỏa thuận khí hậu của Liên Hợp Quốc

Posted on 15/11/2021 by Boxit VN

 

Hơn 200 nhà khoa học gửi tâm thư lên Thủ tướng về Quy hoạch điện VIII

 

“Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch VIII) đã được Hội đồng thẩm định họp xem xét và bỏ phiếu thông qua vào ngày 3/10/2021. Sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định, ngày 8/10, Bộ Công thương đã hoàn thiện và có tờ trình tới Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt Đề án Quy hoạch điện VIII.”

 

Bởi theo dự thảo mới đệ trình, Bộ Công thương sẽ tăng thêm khoảng 20.000 MW điện than mới vào năm 2030, nâng công suất điện than từ khoảng 21.000 MW hiện nay lên 40.899 MW và tiếp tục tăng thêm khoảng 10.000 MW điện than nữa trong giai đoạn tới 2045. Trong khi đó, sản lượng điện sạch chỉ đạt 13,5% vào năm 2030.

 

Các tổ chức này đánh giá: Với lộ trình trên, năng lượng hóa thạch sẽ chiếm khoảng 68% trong sản lượng điện quốc gia vào năm 2030. Kịch bản phát triển này đưa Việt Nam trở thành 1 trong 6 quốc gia có kế hoạch phát triển điện than lớn nhất toàn cầu.

 

https://gdb.voanews.com/B22728CA-14CC-40B8-80C9-423142EB2552_w1023_r1_s.jpg

Chủ tịch COP26 Alok Sharma và các đại biểu dự hội nghị.

 

Gần 200 quốc gia đã thỏa hiệp và chấp nhận một thỏa thuận hôm thứ Bảy, theo đó đưa ra cam kết về một mục tiêu quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng gồm một sự thay đổi vào phút chút, theo đó giảm nhẹ ngôn ngữ quan trọng về than đá.

 

Một số quốc gia, bao gồm cả các quốc đảo nhỏ, cho biết họ vô cùng thất vọng trước sự thay đổi được Ấn Độ thúc đẩy nhằm “giảm dần”, thay vì “loại bỏ” điện than, nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất.

 

“Hành tinh mong manh của chúng ta vẫn lâm nguy”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố. “Chúng ta vẫn đang gõ vào cánh cửa thảm họa khí hậu”.
Continue reading 

 

                                                 ***

 

Xuất hiện biến chủng nCoV mới với các đột biến chưa từng được ghi nhận

Posted on 15/11/2021 by Boxit VN

Thiên Nhan

 

Biến chủng mới được cảnh báo đầu tiên bởi giới chuyên gia Pháp, sau khi nước này phát hiện 24 F0 tại một trường học.

 

Biến chủng nCoV mới được phát hiện mang tên B.1.X hay B.1.640. Nó dấy lên nỗi lo cho giới chuyên gia bởi những thay đổi ở protein tăng đột biến của nó chưa từng được ghi nhận trước đây.

 

Các đột biến hoàn toàn mới

Quốc gia đầu tiên cảnh báo về biến chủng mới là Pháp. Theo tờ Le Telegramme của Pháp, nó đã lây nhiễm cho 24 trường hợp trong một trường học (18 trẻ em và 6 người lớn) ở vùng Brittany vào tháng 10 khiến ngôi trường này phải đóng cửa.
Continue reading 

 

                                                         ***

 

Trang, Ken, Vị

Posted on 14/11/2021 by Boxit VN

Phạm Thị Hoài

 

Tôi chưa được xem phim Vị của Lê Bảo, nhưng biết nó kể về một người đàn ông Nigeria bỏ lại đứa con trai nhỏ ở quê hương đến Việt Nam mưu sinh. Sự nghiệp cầu thủ xuất khẩu đứt ngang; anh sống cùng bốn người phụ nữ Việt trung niên và một con heo trong xóm nghèo Sài Gòn; sáu động vật hoang sơ cộng sinh, chung chạ và xa lạ trong một địa đàng ổ chuột trần truồng và trần trụi.

Một câu chuyện như thế chưa từng được kể. Người nước ngoài ở Việt Nam được kể khi làm doanh nhân, làm chồng người mẫu và hoa hậu; xoàng hơn cũng phải biết hát nhạc Trịnh, viết những bài dí dỏm hay ấm áp tình người bằng tiếng Việt chuẩn không cần chỉnh trên báo quốc doanh; Tây mang trái tim ta, Tây làm gương đi nhặt rác, Tây săn áo dài, Tây phải lòng Hà Nội, Tây nghiện nước mắm, Tây mê hầu đồng, mê phố cổ, mê cả tranh cổ động agitprop, và tất nhiên Tây sám hối Mỹ Lai, Tây hàn gắn vết thương, Tây phản tỉnh. Toàn Tây da trắng. Tây cơ nhỡ đi bán chuối chiên hay cầm bảng xin tiền cũng da trắng: Cộng đồng không dậy sóng rủ lòng với da đen. Da đen, với người Việt là nhọ, hôi, lười, lừa và ma túy, cả cái của quý huyền thoại cũng chỉ dành cho các mẹ hết đát khát tình. Và da đen ở Việt Nam là Nigeria.
Continue reading 

 

                                                          ***

Quản trị Vaccine

Posted on 14/11/2021 by Boxit VN

Nguyễn Thùy Dương

 

https://scontent-den4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s600x600/254088278_10219051377147867_8828920588101068585_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=dgX4b2iKKeUAX8rBZou&tn=8JhcNWl2sDzH8RVY&_nc_ht=scontent-den4-1.xx&oh=5c55562a19e88b4d56c10105f8338c71&oe=619452BA

 

Tuổi Trẻ đã kiếm được một thông tin cực hay về 17 người chết sau khi tiêm 2 mũi vaccine mà TP.HCM công bố

 

Astra không có trường hợp tử vong. Pfizer ghi nhận 1 trường hợp. Vậy 16/17 trường hợp còn lại có thể loại suy 2 loại vaccine trên. Còn lại Modena và Verocell (đều được WHO thông qua) mà thôi. Mà Modena thì được FDA cấp phép còn Verocell thì chưa (hoặc không).

 

Châu Âu đã phải siết chặt lại các biện pháp phòng dịch. Ngay cả Đức-quốc gia phủ khẩu trang FFP2 toàn dân đầu tiên trên thế giới hay Israel-quốc gia phủ 2 mũi vaccine toàn dân đầu tiên trên thế giới, cũng điều chỉnh kế hoạch chống dịch theo hướng siết chặt hơn. Việt Nam chưa phủ kín mũi 1 nên càng đáng lo. Trong đó có mấy chục triệu mũi Verocell chứ không ít. Trong khi Trung Quốc phủ 2 mũi Verocell rồi mà vẫn phải thay đổi chiến lược chống dịch trước biến thể Delta Plus.

 

TP.HCM cũng hé lộ kế hoạch “trong trường hợp xấu nhất” có thể giãn cách trở lại nếu dịch bùng phát (lại vượt trên 1.400 ca/ngày).

 

Sự cẩn trọng lúc này là vô cùng cần thiết!

Quốc Ấn Mai

 

Tuần vừa qua, số ca nhiễm Covid trên địa bàn Thành phố có tăng, có ca tử vong. Thậm chí, có một số ca tử vong dù đã tiêm chích đủ 2 mũi vaccine.
Continue reading 

 

                                                       ***

Rosneft bán toàn bộ cổ phần trong liên doanh khai thác ở lô dầu khí 06.1

Posted on 13/11/2021 by Boxit VN

RFA tiếng Việt

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/rosneft-withdraws-from-gas-assets-in-vn-11122021063359.html/@@images/207eeb56-19a9-4756-b0d8-8073ad39255d.jpeg

Giàn khoan Hakuryu 5 ở ngoài khơi Vũng Tàu hôm 29/4/2018. Reuters

 

Hãng tin Nhà nước Nga TASS hôm 12/11 trích báo cáo tài chính của công ty Rosneft cho biết công ty này đã bán toàn bộ cổ phần của công ty trong liên doanh Rosneft Vietnam BV, liên doanh hoạt động tìm kiếm và khai thác dầu khí ở lô 06.1 thuộc bể Nam Côn Sơn của Việt Nam đã từng bị tàu hải cảnh Trung Quốc quấy nhiễu từ năm 2019 đến nay.

 

Rosneft nắm giữ 35% cổ phần trong Liên doanh Rosneft Vietnam BV, công ty ONGC của Ấn Độ nắm 45% cổ phần, 20% cổ phần còn lại do PVN của Việt Nam nắm giữ. Dự án khai thác khí và khí ngưng tụ ở lô 06.1 được thực hiện theo hợp đồng chia sẻ sản phẩm giữa ba bên và đã kéo dài khoảng 18 năm qua với ba mỏ là Lan Tây, Lan Đỏ và Phong Lan Dại.

Continue reading 

 

                                                        ***

Đấu thầu dự án tàu cao tốc Indonesia: Nhật thắng 99% nhưng vấp “đòn cảm tử” từ Trung Quốc

Posted on 13/11/2021 by Boxit VN

Tất Đạt

 

Việc Trung Quốc được trao dự án và Nhật Bản bị từ chối dường như chủ yếu do Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận rủi ro tài chính của dự án (tức là từ bỏ bảo lãnh của chính phủ Indonesia và do đó, có thể tuân theo các chỉ tiêu ODA quốc tế) trong khi Nhật Bản không thể hoặc không muốn làm như vậy.

 

Do lưu lượng hành khách tương đối hạn chế, giá vé sẽ phải được đặt ở mức thấp để phù hợp túi tiền của người dân trung bình (và để tránh phản ứng chính trị). Tạo ra đủ dòng tiền để trả nợ có vẻ như là một thách thức lớn.

 

Việc Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận rủi ro đã nói lên nhiều điều về cách Trung Quốc nhìn nhận viện trợ cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á.

 

Theo báo chí, Trung Quốc cũng đã đưa ra những lời đề nghị “ngọt ngào” bằng nhiều cách khác, bao gồm cam kết thành lập liên doanh với các công ty Indonesia để sản xuất đầu máy cho hệ thống đường sắt cao tốc, đường sắt điện, đường sắt hạng nhẹ, không chỉ cho Indonesia mà còn xuất khẩu. đến các nước Châu Á khác; chuyển giao công nghệ liên quan; và cũng để cải tạo và xây dựng lại các ga tàu.

 

Continue reading 




No comments: