Sunday, November 28, 2021

WHO : BIẾN THỂ MỚI CỦA VIRUS GÂY BỆNH COVID THUỘC LOẠI "ĐÁNG LO NGẠI" (Thanh Phương - RFI)

 


WHO : Biến thể mới của virus gây bệnh Covid thuộc loại « đáng lo ngại »

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 27/11/2021 - 12:43

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211127-who-bien-the-covid-19-virus-corona

 

Biến thể mới, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi và nay được đặt tên là Omicron, hôm qua, 26/11/2021, đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào loại « đáng lo ngại ». Trước nguy cơ lây lan của biến thể mới này, nhiều nước đã cấm hoặc hạn chế các chuyến bay từ Nam Phi và các quốc gia lân cận.

 

https://s.rfi.fr/media/display/594a3aaa-4f76-11ec-b885-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP21290690535793.webp

Trước sự xuất hiện của biến thể Omicron (B.1.1.529), Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi hỗ trợ những nước vẫn chưa tiếp cận được nguồn vac-xin ngừa Covid-19. © AP Photo/Charles Krupa

 

Trong một thông cáo, nhóm chuyên gia của WHO đặc trách theo dõi diến biến của đại dịch Covid-19 cho biết : « Biến thể B.1.1.529 đã được thông báo lần đầu tiên cho WHO vào ngày 24/11/2021. Biến thể này có nhiều đột biến, mà một số rất đáng ngại. »

 

Cho tới nay, đã có 4 biến thể khác được WHO xếp vào loại đáng ngại : Alpha, Bêta, Gamma và nhất là Delta.

 

Từ Genève, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới, thông tín viên Jérémie Lanche tường trình :

 

« Chỉ trong hai tuần thật khó mà biết được biến thể Omicron có thể làm thay đổi tình hình đại dịch đến mức độ nào, vào lúc mà chúng ta vẫn chưa đo lường hết hậu quả của biến thể Delta, 8 tháng sau khi biến thể này xuất hiện.

 

Điều chúng ta có thể nói được, đó là Omicron có rất nhiều đột biến, trong đó có một số gây lo ngại cho Tổ chức Y tế Thế giới và biến thể này lây nhiễm nhanh hơn rất nhiều so với các biến thể trước đó. Hai yếu tố này đủ để Tổ chức Y tế Thế giới xem là một biến thể đáng lo ngại. Đây là biến thể thứ năm được xếp trong loại này và chắc chắn sẽ không phải là biến thể cuối cùng.

 

Từ nhiều tháng qua, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn nhắc đi nhắc lại rằng khi nào mà toàn bộ các quốc gia trên thế giới chưa được tiếp cận nguồn vac-xin một cách công bằng thì virus sẽ còn lan truyền, làm gia tăng nguy các nguy cơ đột biến. »

 

---------------------------

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

COVID - BIẾN THỂ MỚI

Biến thể Covid-19 mới tại Nam Phi gây lo lắng về hiệu quả của vac-xin

 

NAM PHI - COVID-19 - BIẾN THỂ

Covid-19 : Các nhà khoa học Nam Phi theo dõi một biến thể lạ

 

COVID-19 - LIÊN HIỆP CHÂU ÂU

Covid-19 – Biến thể Omicron : Châu Âu ngừng các chuyến bay với Nam Phi

 

COVID-19 - PHÁP

Covid-19: Pháp bắt đầu chiến dịch tiêm liều vac-xin thứ 3

 

 

Anh, Đức, Ý phát hiện những ca nhiễm biến thể Omicron mới của virus corona   -  VOA   

.

===========================================

.

.

Biến thể Covid-19 : Hoa Kỳ đóng cửa biên giới với 8 nước Nam châu Phi

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 27/11/2021 - 14:26

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211127-bien-the-covid19-hoa-ky-dong-cua-nam-chau-phi

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/11/2021 thông báo, kể từ thứ Hai, 29/11/2021, hành khách đến từ 8 nước vùng phía Nam châu Phi bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đây là biện pháp của Washington nhằm đối phó với biến thể mới Omicron của Covid-19.

 

https://s.rfi.fr/media/display/75ca5436-4f84-11ec-94e0-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP21331469978377.webp

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một buối nói chuyện với giới báo chí thông báo việc tiêm ngừa cho trẻ từ 5-11 tuổi, ngày 03/11/2021. © AP Photo/Susan Walsh

 

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin cho biết cụ thể :

 

« Joe Biden đưa ra quyết định này như là một biện pháp phòng ngừa trong khi chờ tìm hiểu thêm về biến thể mới Omicron. Chính cố vấn y tế và nhóm đặc trách phòng chống dịch Covid-19 đã khuyên tổng thống nên đưa ra biện pháp này. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao hơn so với các biến thể khác, kể cả Delta, vốn đang hoành hành dữ dội.

 

Quyết định này không chỉ liên quan đến Nam Phi mà có cả 7 nước khác như Zimbabwe, Malawi, Lesotho, Mozambic, hay Namibia. Những biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực ngay từ thứ Hai, 29/11, tức chỉ ba tuần sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ trước đó do chính quyền Donald Trump ban hành và đã kéo dài hơn 18 tháng.

 

Tổng thống Joe Biden tận dụng dịp này để yêu cầu những người dân Mỹ nào vẫn chưa tiêm chủng nên đi chích ngừa, còn những người khác thì nên đi tiêm liều vac-xin tăng cường. Ông cũng cho rằng việc xuất hiện biến thể mới này phải thúc đẩy việc cung cấp vac-xin cho các quốc gia còn thiếu thuốc tiêm chủng.

 

Joe Biden một lần nữa nhắc lại rằng nước Mỹ đã viện trợ một số lượng liều vac-xin hơn nhiều nước khác cộng lại. Và ông cho rằng các nước khác nên cung cấp vac-xin với một nhịp độ nhanh chóng và với sự hào phóng như nước Mỹ. »

 

.

Covid-19: Số ca tử vong tại Mỹ trong năm 2021 đã vượt mức của năm 2020

Nam Phi nói cấm du hành vì biến thể COVID-19 mới là không thỏa đáng




No comments: