Wednesday, November 24, 2021

PIVOT : PHÁN QUYẾT THA BỔNG RITTENHOUSE CHO THẤY S Ự BẤT CÔNG CỦA NƯỚC MỸ (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến)

 


PIVOT: Phán quyết tha bổng Rittenhouse cho thấy sự bất công của nước Mỹ

Người Việt

November 24, 2021

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/pivot-phan-quyet-tha-bong-rittenhouse-cho-thay-su-bat-cong-cua-nuoc-my/

 

LTS. Nhật báo Người Việt nhận được thông cáo sau đây của Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT), bày tỏ quan điểm liên quan việc tha bổng anh Kyle Rittenhouse trong vụ anh bắn chết hai người và bắn bị thương một người.

 

                                                         *

 

Ngày 21 Tháng Mười Một, 2021

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/DD-Phan-Quyet-Wisconsin-1068x712.jpg

Người biểu tình phản đối phiên tòa xử Kyle Rittenhouse. (Hình minh họa: Kamil Krzaczynski/AFP via Getty Images)

 

Ngày 25 Tháng Tám, 2020, Kyle Rittenhouse lái xe từ nhà ở tiểu bang Illinois đến Kenosha, Wisconsin. Bằng một khẩu súng trường bán tự động, anh bắn chết hai người và bắn một người khác bị thương. Không ai chối cãi rằng Rittenhouse có mặt tại hiện trường và bắn người vì sự việc được thu lại trên nhiều băng video. Ngày 19 Tháng Mười Một, 2021, tòa án phán quyết rằng anh “không có tội” đối với tất cả mọi tội danh.

 

PIVOT mạnh mẽ phản đối phán quyết này, vì nó phản ảnh một kết hợp độc hại của nạn kỳ thị chủng tộc, nạn bạo động súng đạn, phong trào “cảnh sát tự phong” da trắng, và sự bất công trong hệ thống luật pháp. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về thông điệp tai hại và có tiền lệ nguy hiểm mà phán quyết này tạo nên – đó là bất cứ ai cũng có thể mang vũ khí bán tự động bất hợp pháp đi vào giữa một cuộc biểu tình, và giết người mà không bị  hậu quả gì.

 

Phán quyết này sẽ kích động những người có tinh thần da trắng thượng đẳng bạo dạn hơn khi tấn công và giết những ai bất đồng ý kiến với họ, cũng như những người họ cho rằng nguy hiểm hoặc có giá trị thấp vì màu da.

 

Chúng ta từng thấy trường hợp anh Ahmaud Arbery bị giết tại Georgia hoặc vụ tàn sát tại tiệm massage ở Atlanta. Phán quyết này tạo nỗi bất an cho tất cả chúng ta, nhất là người da màu và những ai thuộc về các cộng đồng bị xếp ở ngoài lề dòng chính.

 

Phán quyết này cũng làm gia tăng nỗi sợ hãi rằng hệ thống luật pháp Hoa Kỳ từ căn bản là bất công với những người da màu và những người bị áp bức khác. Trong khi hàng ngàn người da màu bị án tù nhiều năm vì những tội phạm ma túy nhỏ, một người da trắng có thể sát hại người khác mà không sợ bị trừng phạt.

 

Chúng ta, những người da màu và các cộng đồng thiểu số tại xứ sở này, cần đối phó bằng cách sát cánh để chống lại không những các cá nhân kỳ thị và bạo động, mà cả các hệ thống đã cho phép họ hành xử như thế và giao đặc quyền cho họ.

 

PIVOT sẽ tiếp tục nỗ lực chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, nạn bạo động súng đạn, tinh thần da trắng thượng đẳng, và sẽ hợp tác với các nhóm thiểu số để cải thiện hệ thống luật pháp bất công của chúng ta. [đ.d.]




No comments: