Sunday, November 21, 2021

MỸ CẢNH CÁO TRUNG QUỐC SAU VỤ CẢN TRỞ TÀU TIẾP TẾ PHILIPPINES (Người Việt)

 


 

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc sau vụ cản trở tàu tiếp tế Philippines

Người Việt

November 20, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-canh-bao-trung-quoc-sau-vu-can-tro-tau-tiep-te-philippines/

 

WASHINGTON, D.C. (NV) – Mỹ hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Một, tố cáo việc các tàu Hải Cảnh Trung Quốc sử dụng vòi rồng cản trở các tàu tiếp tế Philippines ở Biển Đông là hành động “nguy hiểm, khiêu khích và phi lý,” theo Reuters.

 

Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, cho biết Washington đứng về phía đồng minh hiệp ước Philippines trong bối cảnh “căng thẳng leo thang đe dọa trực tiếp đến nền hòa bình và ổn định khu vực.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/TS-my-canh-cao-tq-1-1068x774.jpeg

Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ. (Hình: Carlos Barria/Pool/AFP via Getty Images)

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố Bắc Kinh “không nên can thiệp vào các hoạt động hợp pháp của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế nước này.”

 

“Mỹ sát cánh với đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ và tái khẳng định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu công vụ Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ,” theo ông Price.

Ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, cũng tái khẳng định các cam kết quốc phòng của Mỹ với Manila và cam kết “sát cánh với Philippines” trong cuộc gọi hôm Thứ Sáu với người đồng cấp Philippines, ông Delfin Lorenzana.

 

“Philippines nhất quán về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định ở Biển Đông và cam kết giữ liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới,” Ngũ Giác Đài cho biết trong một tuyên bố.

 

Hôm Thứ Năm, 18 Tháng Mười Một, Philippines lên án ba tàu Tuần Duyên Trung Quốc cản trở và sử dụng vòi rồng vào các tàu tiếp tế cho lực lượng đồn trú tại một bãi cạn Philippines chiếm đóng ở Biển Đông.

 

Sự việc xảy ra vài ngày sau khi Tổng Thống Mỹ Joe Biden và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức cuộc họp trực tuyến kéo dài hơn ba giờ đồng hồ trong tuần này nhằm bảo đảm rằng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các siêu cường không dẫn đến xung đột.

 

“Mỹ tin rằng các hành động khẳng định tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trái pháp luật của Trung Quốc đang làm suy yếu hòa bình và an ninh trong khu vực,” ông Price nói thêm.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/TS-my-canh-cao-tq-2-1068x697.jpeg

Tàu Tuần Duyên Trung Quốc (phải) ngăn chặn tàu tiếp tế Philippines. (Hình: Jay Directo/AFP via Getty Images)

 

Một phát ngôn viên giấu tên khác của Bộ Ngoại Giao gọi các hành động của Trung Quốc là “nguy hiểm, khiêu khích và phi lý.”

 

“Đây là hành động mới nhất trong một loạt các hoạt động do Bắc Kinh chỉ đạo nhằm đe dọa và khiêu khích các quốc gia khác, phá hoại nền hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ,” phát ngôn viên này cho biết.

 

Washington nhiều lần lên án việc Trung Quốc quyết liệt theo đuổi các yêu sách lãnh thổ rộng lớn ở Biển Đông, nơi Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền.

 

Mỹ cũng tiến hành các cuộc tuần tra Hải Quân thường xuyên để thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. (MPL) [qd]

.

=============================================

 .

.

Biển Đông: Mỹ cảnh cáo Trung Quốc sau sự cố tại Bãi Cỏ Mây với Philippines

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 20/11/2021 - 14:34

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211120-my-canh-cao-trung-quoc-sau-su-co-bai-co-may-o-bien-dong

 

Hoa Kỳ, ngày hôm qua 19/11/2021, lên tiếng tố cáo việc tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế của Philippines ở Biển Đông là đã có những hành vi “nguy hiểm, khiêu khích và phi lý”. Washington đồng thời nhắc lại rằng một cuộc tấn công vũ trang vào các tàu Philippines có thể dẫn đến việc kích hoạt các cam kết bảo vệ lẫn nhau giữa Mỹ và Philippines. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/2578070e-4a06-11ec-9d4e-005056a90284/w:1024/p:16x9/AP21322088488912.webp

Người biểu tình Philippines phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền ở Biển Đông, trước cửa lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Makati, Philippines, ngày 12/07/2021. © AP / Aaron Favila

 

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price, Hoa Kỳ sát cánh cùng đồng minh kết ước là Philippines trong bối cảnh đã xảy ra một vụ “leo thang đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực”. Trong một thông cáo, phía Mỹ cho rằng Bắc Kinh “không có quyền can thiệp vào các hoạt động hợp pháp của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines"

 

Bản thông cáo tái khẳng định rằng “Một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu công vụ của Philippines ở Biển Đông sẽ dẫn đến (việc áp dụng) các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ”

 

Các cam kết bảo vệ của Washington đối với Manila cũng đã được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin nhắc lại trong một cuộc điện đàm với đồng nhiệm Philippines Delfin Lorenzana vào hôm qua. 

 

Hôm thứ Năm 18/11, Philippines đã lên án “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” hành động của ba tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố cáo là đã ngăn chặn và phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế của Manila trên đường đi đến Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), một đảo san hô do Philippines kiểm soát ở vùng Trường Sa thuộc Biển Đông, bên trên có một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Philippines đồn trú. 

 

Theo hãng tin Anh Reuters, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Mỹ xin giấu tên, đã gọi các hành động của Hải Cảnh Trung Quốc là “nguy hiểm, khiêu khích và phi lý”, xem đó là động thái mới nhất “trong một loạt các hành động của Bắc Kinh nhằm đe dọa và khiêu khích các quốc gia khác, phá hoại hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”

 

Washington đã nhiều lần lên án việc Trung Quốc hung hăng áp đặt các yêu sách lãnh thổ rộng khắp ở Biển Đông, nơi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền. 

 

Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên để thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Vào tháng Hai vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ đã lên tiếng tỏ ý quan ngại về một bộ luật mới của Trung Quốc cho phép lực lượng Hải Cảnh của họ sử dụng vũ lực, kể cả việc dùng vũ khí để áp đặt các yêu sách của Trung Quốc. 

 

-------

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng sách nhiễu tàu tiếp liệu Philippines

 

Biển Đông: Việt Nam lên tiếng lo ngại về những luật lệ và hành động trái với UNCLOS

 

Biển Đông: Việt Nam phản đối tầu cá Trung Quốc hoạt động ở cụm Sinh Tồn

 




No comments: