Tuesday, November 23, 2021

MỸ - ANH - ÚC KÝ THỎA THUẬN HẠT NHÂN AUKUS (Người Việt)

 


Mỹ-Anh-Úc ký thỏa thuận liên minh hạt nhân Aukus

Người Việt

November 22, 2021

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/my-anh-uc-ky-thoa-thuan-lien-minh-hat-nhan-aukus/

 

CANBERRA, Úc (NV) – Nước Úc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Mười Một, chính thức tham gia vào chương trình đang gây tranh cãi gay gắt nhằm trang bị cho hải quân nước này các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong liên minh Aukus, liên minh quốc phòng mới với Anh và Mỹ, theo South China Morning Post.

 

Ông Peter Dutton, bộ trưởng Quốc Phòng Úc cùng với các nhà ngoại giao Mỹ và Anh ký một thỏa thuận cho phép trao đổi “thông tin nhạy cảm về động cơ hạt nhân của hải quân” giữa các quốc gia này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/TS-aukus-1-1068x712.jpeg

Tổng Thống Joe Biden gặp Thủ Tướng Úc Scott Morrison bên lề cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi Tháng Chín. (Hình: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

 

Đây là thỏa thuận đầu tiên về kỹ nghệ được ký kết công khai kể từ khi ba nước công bố thành lập liên minh quốc phòng Aukus vào Tháng Chín, nhằm đối đầu với tình trạng căng thẳng ở Thái Bình Dương, nơi sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng.

 

“Thỏa thuận sẽ cải thiện hơn nữa chiến lược phòng thủ chung giữa các nước,” Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Một trước lễ ký kết ở thủ đô Canberra, Úc giữa ông Dutton với ông Michael Goldman, đại diện Mỹ và bà Victoria Treadell, cao uỷ Anh.

 

Theo thỏa thuận Aukus, Úc sẽ có tám tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tối tân có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tàng hình, tầm xa. Các tàu ngầm này cũng cung cấp khả năng chia sẻ không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, lượng tử…

 

Thỏa thuận giữa ba cường quốc đồng minh thân cận từng khiến Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh mô tả thoả thuận là mối đe dọa “cực kỳ vô trách nhiệm” đối với sự ổn định trong khu vực.

 

Thoả thuận cũng khiến Pháp tức giận khi mất hợp đồng tàu ngầm động cơ diesel-điện với Úc, ước tính trị giá $65 tỷ, bị hủy bỏ vào phút chót.

 

Thủ tướng Úc Scott Morrison không hề hối tiếc về thỏa thuận với Mỹ và Anh, khẳng định điều này là vì lợi ích quốc gia và biết trước rằng nhiều nước sẽ tức giận.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/TS-aukus-2-1068x712.jpeg

Tổng Thống Joe Biden họp qua mạng với Thủ Tướng Anh Boris Johnson (phải) và Thủ Tướng Scott Morrison (trái) về vấn đề an ninh quốc gia ba bên. (Hình: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

 

Hôm Thứ Sáu, điều phối viên khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương của Nhà Trắng cho biết việc mở rộng hợp tác của Mỹ với các đối tác đang khiến Trung Quốc khó chịu và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc đã nói rõ với Tổng Thống Biden trong cuộc họp qua internet rằng việc Washington nỗ lực củng cố quan hệ với các đồng minh thể hiện tư duy thời Chiến Tranh Lạnh.

 

Ông Kurt Campbell, viên chức phụ trách khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ, gọi Aukus là đòn đáp trả đối với việc Trung Quốc xây dựng quân đội, đồng thời chỉ ra cả Ấn Độ và Việt Nam là những đối tác “quan trọng” đối với chiến lược khu vực của Mỹ trong tương lai.

Ông Campbell cho biết liên minh an ninh bộ tứ “Quad “gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc đang muốn mở rộng hợp tác và Nhật Bản đồng ý tổ chức một cuộc họp giữa các thành viên vào năm 2022.

 

Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng nói rằng Nhật Bản nên hợp tác với các đối tác an ninh Aukus về trí tuệ nhân tạo và kỹ nghệ lượng tử.

 

Về quan hệ của Nhật Bản với Úc, ông Abe cho biết hai nước cần nâng cao quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. (MPL)




No comments: