Wednesday, November 24, 2021

LỆNH TÒA PHÚC THẨM về TÀI LIỆU 6/1 CÓ THỂ LÀ DẤU HIỆU XẤU CHO TRUMP (Theo NBC News)

 


Lệnh toà Phúc thẩm về tài liệu 6/1 có thể là dấu hiệu xấu cho Trump 

Cali Today  (Theo NBC News)

November 23, 2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/lenh-toa-phuc-tham-ve-tai-lieu-6-1-co-the-la-dau-hieu-xau-cho-trump.html

 

WASHINGTON —  Toà liên bang vào tối thứ Ba yêu cầu các bên trong vụ kiện ông Donald Trump ngăn chặn hồ sơ gởi cho Quốc hội chuẩn bị giải quyết vấn đề về tài phán. Lệnh toà là một dấu hiệu đáng lo ngại cho cựu Tổng thống trong nỗ lực khẳng định đặc quyền hành pháp đối với số tài liệu phục vụ cuộc điều tra bạo động Điện Capitol ngày 6 tháng 1 của Uỷ ban Đặc biệt Hạ viện. 

 

Toà Phúc thẩm Liên bang khu vực D.C yêu cầu các luật sư đại diện ông Trump, Uỷ ban Đặc biệt Hạ viện và Cơ quan Lưu trữ Quốc, chuẩn bị giải quyết câu hỏi: liệu toà có thẩm quyền pháp lý lắng nghe lập luận  giữa các bên hay không? 

 

Tranh cãi trước tòa được lên lịch vào ngày 30 tháng 11. 

 

Việc toà băn khoăn về thẩm quyền thụ lý vụ kiện của họ phản ảnh thực tế, các toà thường bảo vệ quyền tài phán của họ. Điều này cũng có nghĩa, các luật sư trong vụ kiện không nêu vấn đề này, mà chính toà tự đặt ra câu hỏi. “Có phải điều khoản trong Đạo luật Hồ sơ Tổng thống quy định, việc cơ quan lưu trữ ‘xác định liệu truy cập vào hồ sơ Tổng thống … sẽ bị hạn chế … sẽ không phụ thuộc vào quan điểm tư pháp, ngoại trừ được quy định trong mục (e) phần này’ … chỉ ra thẩm quyền tài phán của toà này, hay toà cấp dưới trong vụ này?”

 

Toà viện dẫn vụ kiện vào năm 2001, liên quan đến kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm Đệ Nhị Thế chiến tại National Mall ở Washington. Quốc hội đã thông qua đạo luật, trong đó quy định, không toà nào có thể xem xét những kế hoạch đó. Nguyên đơn cho rằng, ngôn từ lập pháp vi hiến, nhưng toà Phúc thẩm bất đồng với lập luận này và bác bỏ vụ kiện.  

 

Lệnh toà vào thứ Ba cũng chỉ thị cho các luật sư chuẩn bị tinh thần trả lời câu hỏi thứ hai: “Nếu vậy, những điều khoản đó có ảnh hưởng gì, nếu có, đối với vấn đề tài phán của tòa liên bang cấp dưới trong phán quyết bất cứ yêu cầu nào trong đơn khiếu nại?”

 

Uỷ ban điều tra vụ bạo động ngày 6 tháng 1 yêu cầu Cơ quan Lưu trữ Quốc gia giao nộp một số tài liệu của chính phủ ông Trump, bao gồm các bản ghi nhớ, email, hồ sơ trao đổi trong  Toà Bạch Ốc, và sổ bạ ghi khách ra vào, nhằm phục vụ cuộc điều tra. Toàn bộ tài liệu từ chính phủ tiền nhiệm đều được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia lưu giữ. Cựu  Tổng thống khẳng định đặc quyền hành pháp một số tài liệu nhằm ngăn chặn chúng được giao cho Uỷ ban Hạ viện, nhưng đương kim Tổng thống Joe Biden công khai quan điểm ngược lại do tính chất quan trọng của cuộc điều tra, dẫn đến vụ kiện của ông Trump. 

 

Thẩm phán toà liên bang Tanya S. Chutkan gần mới đây ra án lệnh buộc cơ quan lưu trữ Quốc gia giao số tài liệu này, nhưng Toà Phúc thẩm D.C đồng ý tạm ngưng phán quyết của toà cấp dưới, trong thời gian toà xem xét vấn đề. 

 

Luật sư đại diện cựu Tổng thống cho rằng, uỷ ban quốc hội không có mục đích lập pháp hợp lý trong việc đòi hồ sơ Toà Bạch Ốc, và thay vào đó, mở cuộc điều tra để “dọa dẫm và quấy rối Tổng thống Trump, cũng như các cố vấn thân cận của ông dưới lớp vỏ ngụy trang điều tra các sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021. 

 

Trong hồ sơ đệ lên toà vào thứ Hai, Uỷ ban giải thích họ cần số hồ sơ này “để hoàn tất một cuộc điều tra kỹ lưỡng về những hành động của cựu Tổng thống, các cố vấn của ông ta và viên chức chính phủ có thể đã góp phần vào cuộc tấn công Quốc  hội, cản trở chuyển giao quyền lực ôn hoà.”

 

Ngoài việc yêu cầu hồ sơ Toà Bạch Ốc, Uỷ ban cũng ban hành một loạt trát đòi tài liệu và lời khai từ các viên chức và đồng minh của ông Trump, trong đó có Roger Stone và Alex Jones. 

 

Hương Giang (Theo NBC News)

 

==================================================

.

Ủy ban 6 Tháng Giêng gửi trát đòi điều trần cho Proud Boys, Oath Keepers

Người Việt

November 24, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/uy-ban-6-thang-gieng-gui-trat-doi-dieu-tran-cho-proud-boys-oath-keepers/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy ban do Hạ Viện thành lập để điều tra vụ bạo loạn Quốc Hội gửi trát đòi điều trần cho Proud Boys và Oath Keepers, cũng như thủ lĩnh của hai nhóm dân quân cực đoan cánh hữu này, hôm Thứ Ba, 23 Tháng Mười Một, theo The Hill.

 

Trát yêu cầu cả hai nhóm cung cấp tài liệu liên quan, đồng thời yêu cầu ông Henry “Enrique” Tarrio, thủ lĩnh Proud Boys lúc xảy ra vụ tấn công Điện Capitol hôm 6 Tháng Giêng, và ông Elmer Stewart Rhodes, người sáng lập Oath Keepers, ra điều trần.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/TS-uy-ban-6-thang-gieng-1068x713.jpg

Ủng hộ viên cựu Tổng Thống Donald Trump xô xát với cảnh sát và bảo vệ trong lúc cố xông vào Quốc Hội ở Washington, DC, hôm 6 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Brent Stirton/Getty Images)

 

“Chúng tôi tin rằng những cá nhân và tổ chức mà chúng tôi gửi trát hôm nay có thông tin liên quan cách thức vụ bạo lực nổ ra ở Điện Capitol hôm đó cũng như liên quan kế hoạch chuẩn bị cho vụ tấn công,” Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-Mississippi), chủ tịch ủy ban điều tra, ra thông báo cho hay.

 

Ủy ban còn gửi trát cho ông Robert Patrick Lewis, chủ tịch 1st Amendment Praetorian, nhóm bảo vệ an ninh cho nhiều cuộc mít tinh trước ngày 6 Tháng Giêng nhằm ủng hộ lời cáo buộc vô căn cứ của cựu Tổng Thống Donald Trump rằng cuộc bầu cử 2020 bị gian lận lan tràn. Ông Lewis cũng là người phát biểu ủng hộ cựu Tổng Thống Trump trong cuộc mít tinh 5 Tháng Giêng.

 

Trát gửi đi hôm Thứ Ba cho thấy ủy ban này theo dõi sát sao những người bị Bộ Tư Pháp (DOJ) truy tố suốt thời gian qua liên quan vụ bạo loạn Quốc Hội.

 

Trát gửi cho ông Tarrio lưu ý rằng khoảng 34 thành viên Proud Boys bị DOJ truy tố, còn trát gửi cho ông Rhodes cho hay khoảng 18 thành viên Oath Keepers bị truy tố. (Th.Long) [qd]






No comments: