Tuesday, November 16, 2021

BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH JANET YELLEN BÁO ĐỘNG : NẾU QUỐC HỘI KHÔNG GIẢI QUYẾT GIỚI HẠN NỢ CÔNG THÌ NƯỚC MỸ SẼ VỠ NỢ SAU NGÀY 15/12/2021 (Việt Báo)

 


Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ Janet Yellen Báo Động: Nếu Quốc Hội Không Giải Quyết Giới Hạn Nợ Công Nước Mỹ Sẽ Vỡ Nợ Sau Ngày 15 Tháng 12

Việt Báo

16/11/2021

https://vietbao.com/a310225/bo-truong-tai-chanh-my-janet-yellen-bao-dong-neu-quoc-hoi-khong-giai-quyet-gioi-han-no-cong-nuoc-my-se-vo-no-sau-ngay-15-thang-1

 

https://vietbao.com/images/file/8yDm_3ep2QgBAB4P/w600/janet-yellen.jpg

Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Janet Yellen phát biểu trong cuộc họp với Tổng Thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về giới hạn nợ công tại Thính Đường South Court Auditorium tại Bạch Ốc, hôm Thứ Tư, 6 tháng 10 năm 2021, tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. (nguồn: www.apnews.com)

 

WASHINGTON  – Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Janet Yellen đã nói với Quốc Hội hôm Thứ Ba, 16 tháng 11 năm 2021, rằng bà tin là bà sẽ không còn cách nào để tránh việc vỡ nợ quốc gia lần đầu tiên ngay sau ngày 15 tháng 12, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.

 

Trong một lá thư gửi tới các nhà lãnh đạo quốc hội, Yellen nói rằng bà tin là Bộ Tài Chánh có thể còn lại các nguồn tiền không đủ để tiếp tục tài trợ cho chính phủ sau ngày 15 tháng 12.

 

Ngày mới của Yellen là 12 ngày sau ngày 3 tháng 12 mà bà đã đưa ra trong một lá thư gửi tới Quốc Hội hôm 18 tháng 10. Lá thư đó dựa vào sự kiện rằng Quốc Hội vừa thông qua mức tăng giới hạn nợ 480 tỉ đô la như là biện pháp lấp lỗ.

 

Như bà đã làm trong quá khứ, Yellen thúc giục Quốc Hội giải quyết giới hạn nợ công nhanh chóng để tránh khả năng vỡ nợ tiềm ẩn đối với các món nợ phải trả của quốc gia.

 

“Để bảo đảm niềm tin hoàn toàn và tín dụng của Hoa Kỳ, thật là quan trọng rằng Quốc Hội nâng lên hay trì hoãn giới hạn nợ càng sớm càng tốt,” theo Yellen đã viết cho các nhà lãnh đạo quốc hội.

 

Yellen đã cảnh báo nhiều lần rằng thất bại trong việc giải quyết giới hạn nợ công và cho phép chính phủ trì hoãn sẽ là thảm họa và có thể đẩy quốc gia vào suy thoái.

 

 



No comments: