Tuesday, August 24, 2021

BIỂN ĐÔNG : PHÓ TT HARRIS LÊN ÁN TRUNG QUỐC TIẾP TỤC "HĂM DỌA" LÁNG GIỀNG (RFI / BBC)



 

Biển Đông : Phó TT Mỹ Harris lên án Trung Quốc tiếp tục “hăm dọa” láng giềng

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 24/08/2021 - 10:59

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210824-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng-ptt-m%E1%BB%B9-harris-l%C3%AAn-%C3%A1n...BB%81ng

 

Trong ngày làm việc thứ hai tại Singapore, phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã cáo buộc đích danh Trung Quốc “hăm dọa” các nước láng giềng ở Biển Đông. Phát biểu ngày 24/08/2021, bà Harris khẳng định Hoa Kỳ “biết rằng Bắc Kinh tiếp tục ép buộc, đe dọa và đưa ra yêu sách đối với phần lớn Biển Đông”.

 

https://s.rfi.fr/media/display/9569d112-04b7-11ec-ba5b-005056a90284/w:900/p:16x9/AP21236148359096.webp

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trước báo giới tại Singapore trước khi lên đường sang thăm Việt Nam ngày 24/08/2021. AP - Evelyn Hockstein

 

Tuy nhiên, phó tổng thống Mỹ bác những yêu sách của Trung Quốc vì “trái pháp luật” và “đã bị Tòa Trọng Tài thường trực bác bỏ năm 2016”. Ngoài ra, bà Harris cũng lên án “những hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự thế giới dựa trên luật pháp và đe dọa chủ quyền của những quốc gia” trong vùng. 

 

Theo AFP, bài diễn văn của phó tổng thống Mỹ phản ánh rõ cái nhìn của Hoa Kỳ về Đông Nam Á, khu vực được Washington đánh giá là “quan trọng” trong chính sách “xoay trục sang châu Á” để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc.  

 

Trước đó, ngày 23/08, bà Kamala Harris đã nhắc đến điểm này khi thăm chiến hạm Mỹ tại căn cứ hải quân Changi ở Singapore: “Một phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết về chính khu vực này”.

 

Phía Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức về phát biểu của phó tổng thống Kamala Harris. Ngày 24/08, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Uông Văn Bân cáo buộc Mỹ “tùy tiện bôi nhọ, đàn áp, ép buộc và bắt nạt các nước khác mà không phải trả giá” để bảo vệ mục tiêu “nước Mỹ trên hết”. Việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan được Trung Quốc nêu làm ví dụ về chính sách đối ngoại “ích kỷ” của Washington. 

 

Trước đó, bà Kamala Harris cũng khẳng định Hoa Kỳ “cam kết lâu dài” ở châu Á, như để trấn an các đối tác khu vực về tình trạng di tản hỗn loạn ở Afghanistan, sau khi Mỹ quyết định rút hết quân trước ngày 31/08. 

 

                                                           ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Singapore, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

.

Mỹ cố giành lại ảnh hưởng tại Đông Nam Á

.

Thăm Singapore, phó TT Mỹ tái khẳng định cam kết duy trì Biển Đông "rộng mở"

.

Phó TT Kamala Harris công du Singapore và Việt Nam: "Mỹ vẫn ở lại châu Á"

.

Phó tổng thống Mỹ đến Việt Nam tìm thêm đối tác kiềm chế Trung Quốc

 


==================================.

.

.

Bà Harris phê phán TQ về Biển Đông và tới VN chậm vì 'lý do y tế bất thường ở HN'

BBC Tiếng Việt

24/08/2021

https://www.bbc.com/vietnamese/world-58298082

 

Phó Tổng thống Mỹ Harris chỉ trích TQ về chuyện Biển Đông

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/DED2/production/_120224075_gettyimages-1234839274.jpg

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris có bài phát biểu ở Singapore trước khi khởi hành đến Việt Nam

 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong bài phát biểu tại Singapore, nơi bà đang có chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á, đã công kích Trung Quốc.

 

Bà cáo buộc Bắc Kinh chèn ép và hăm dọa các nước khác tại Biển Đông, nơi vốn là điểm nóng trong khu vực từ nhiều năm nay.

 

Bà Kamala Harris thăm Việt Nam, nhấn mạnh ưu tiên gì về ngoại giao của Mỹ?

Kabul 2021, Sài Gòn 1975 và chuyến đi VN của Phó TT Mỹ Harris

Chiến dịch quyến rũ ngoại giao của Kamala Harris tới Đông Nam Á

 

Bà nói rằng Hoa Kỳ sẽ "sát cánh cùng các đồng minh của chúng tôi nhằm đương đầu với các đe dọa".

 

Chuyến đi của bà Harris được coi như nỗ lực nhằm tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực.

 

Bài phát biểu của bà, với nội dung nói tới một số vấn đề khác nữa, cũng nhắc tới việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, điều mà bà nói rằng đó là một quyết định "dũng cảm và đúng đắn".

 

Về vấn đề Trung Quốc, bà Harris chỉ trích các tuyên bố chủ quyền của nước này đối với phần lớn diện tích Biển Đông, điều mà bà nói là được đưa ra dựa trên cơ sở chèn ép và hăm dọa các nước khác.

 

"Những tuyên bố bất hợp pháp này đã bị bác bỏ bởi quyết định của Tòa Trọng tài hồi năm 2016, và các hành động của Bắc Kinh tiếp tục làm xói mòn trật tự theo quy định pháp luật, đe dọa tới chủ quyền của các nước," bà nói.

 

Bà Harris nhắc tới chiến thắng pháp lý lịch sử của Philippines trước Trung Quốc liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

 

Kể từ 2012, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague hồi 2016, Lực lượng Tuần duyên Trung Quốc vẫn liên tục có mặt có mặt tại đó, và các ngư dân Philippines báo cáo với chính quyền nước mình rằng họ bị quấy nhiễu.

 

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã ngày càng quyết tâm khẳng định điều mà nước này nói là quyền lịch sử có từ hàng trăm năm đối với vùng biển đang tranh chấp, và đã nhanh chóng thiết lập hiện diện quân sự của mình để củng cố cho những tuyên bố này.

 

Một số các nước khác, trong đó có Nhật Bản, tuyên bố chủ quyền đối với một số các đảo nhỏ và các rặng san hô nằm rải rác trên biển, và kèm theo đó là quyền tiếp cận tới các nguồn tài nguyên ở khu vực xung quanh.

 

Tuy Biển Đông là vấn đề lớn của khu vực, nhưng chuyến đi của bà Harris đã bị làm lu mờ bởi sự rút quân vội vã của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan - dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 31/8.

 

Bà không nói chi tiết về chủ đề này, là chủ đề đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, mà chỉ nói rằng Hoa Kỳ đã "đạt được điều chúng tôi muốn làm khi tới đó", và nói thêm rằng Hoa Kỳ nay "tập trung chú ý" vào việc sơ tán những người Afghanistan đã từng làm việc với quân đội Mỹ.

 

Việc Taliban nhanh chóng chiếm được toàn bộ Afghanistan chỉ trong 10 ngày đã gây sốc cho toàn thế giới.

 

Đã có những so sánh được đưa ra về tình hình Afghanistan với sự sụp đổ của Sài Gòn hồi 1975.

 

 

Bà Harris trì hoãn tới do có 'vấn đề y tế bất thường tại Hà Nội', Thủ tướng VN Phạm Minh Chính gặp Đại sứ TQ

 

Bà Harris có chặng dừng chân thứ hai chuyến công du Đông Nam Á tới Việt Nam, vào cuối ngày thứ Ba, 24/8, nhưng chuyến đi đã bị hoãn lại 3 tiếng đồng hồ so với dự kiến.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/C41B/production/_120230205_gettyimages-1234843062.jpg

Chuyến bay của bà Harris từ Singapore sang Việt Nam đã bị hoãn lại 3 tiếng so với dự kiến

 

Chuyến bay của bà từ Singapore sang Việt Nam bất ngờ bị hoãn, vì "Văn phòng Phó Tổng thống đã được thông báo về một báo cáo về một vấn đề y tế mới đây có thể là bất thường tại Hà Nội," thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói.

 

"Vấn đề y tế bất thường" là cụm từ được dùng để mô tả điều được gọi là "hội chứng Havana" - một căn bệnh bí hiểm khiến gây ốm bệnh cho các nhân viên ngoại giao ở một số quốc gia.

 

"Sau khi đánh giá một cách cẩn trọng, quyết định được đưa ra là chuyến thăm sẽ tiếp tục," thông cáo nói thêm.

 

Vào chiều tối cùng ngày, trước khi bà Harris tới Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc họp với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba.

 

Trong cuộc họp, ông Thủ tướng khẳng định rằng "Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác", truyền thông Việt Nam đưa tin.

 

Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế và với "nhận thức chung cấp cao", thông cáo từ phía Việt Nam viết, và cho biết thêm Trung Quốc sẽ hỗ trợ vaccine Covid-19 cho Việt Nam.

 

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với ông đại sứ Trung Quốc diễn ra mà không được thông báo gì từ trước.

 

                                                     ***

 

CÁC TIN CHÍNH KHÁC

 

·         TRỰC TIẾP : Bình luận đa chiều trên BBC về chuyến thăm Việt Nam của bà Kamala Harris

 

·         ‘Hội chứng Havana’: Kamala Harris đến muộn vì Mỹ điều tra sự cố y tế tại Hà Nội

 

 

                                                       ***

TIN LIÊN QUAN

.

Bà Kamala Harris thăm Việt Nam, nhấn mạnh ưu tiên gì về ngoại giao của Mỹ?

24 tháng 8 năm 2021

.

Kabul 2021, Sài Gòn 1975 và chuyến đi VN của Phó TT Mỹ Harris

22 tháng 8 năm 2021

.

Chiến dịch quyến rũ ngoại giao của Kamala Harris tới Đông Nam Á

23 tháng 8 năm 202

.

Việt Nam: Đặc xá tù nhân và chuyến thăm của bà Kamala Harris

21 tháng 8 năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

No comments: