Wednesday, August 25, 2021

TẠI VIỆT NAM, KAMALA HARRIS TIẾP TỤC CÔNG KÍCH TRUNG CỘNG (Nhã Duy)

 


Tại Việt Nam, Kamala Harris tiếp tục công kích Trung Cộng

Nhã Duy

25/08/2021

https://baotiengdan.com/2021/08/25/tai-viet-nam-kamala-harris-tiep-tuc-cong-kich-trung-cong/

 

Trong ngày đầu tiên gặp gỡ với các cấp lãnh đạo Việt Nam, Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris đã tiếp tục công kích Trung Cộng và kêu gọi Việt Nam hãy cùng Hoa Kỳ chống lại sự sách nhiễu của Trung Cộng tại biển Đông.

 

Theo bản tin của AP và Reuters, trong phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ Tịch Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam, bà Harris đã nói rằng, “Chúng ta phải tìm các cách gây áp lực, gia tăng sức ép lên Bắc Kinh để buộc họ phải tuân thủ công ước quốc tế về luật biển và để thách thức các hành động bắt nạt và yêu sách hàng hải quá đáng của nước này...”.

 

Bà cũng đề nghị việc hợp tác an ninh hàng hải khi cung cấp các tàu tuần tra, huấn luyện nhân sự cho phía Việt Nam, đồng thời để Mỹ đưa thêm chiến thuyền cùng các hàng không mẫu hạm đến Việt Nam.

 

Các bản tin tại Việt Nam hầu như không đăng tải các phát biểu như trên, ngoài các câu tường trình khuôn mẫu đại loại như “hai bên đã thảo luận sự hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia” cùng việc Phó TT Harris cam kết Hoa Kỳ sẽ viện trợ khẩn cấp thêm cho Việt Nam một triệu liều vaccine Pfizer trong vòng 24 giờ và 23 triệu đô la để chống dịch, đưa tổng số vaccine viện trợ cho Việt Nam lên hơn sáu triệu liều cho đến nay.

 

Thông qua các phát biểu Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris trong hai ngày liên tiếp tại Singapore và Việt Nam khi nêu đích danh thái độ hiếp đáp của Trung Cộng tại khu vực biển Đông và trong khu vực, Hoa Kỳ đã cho thấy ý định kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cùng đứng về phía mình để thách thức lại Trung Cộng. Tuy nhiên điều này có lẽ sẽ khó lòng xảy ra với Việt Nam, ngoại trừ có những thay đổi nhân sự lớn lao ngay trong cấp lãnh đạo thực tâm muốn hướng về Hoa Kỳ và phương Tây.

 

Cho đến khi điều này xảy ra, xem ra Trung Cộng sẽ vẫn là “người bạn lớn” của Việt Nam. Điều này có phải là ý nguyện của người dân Việt Nam?

 .

-==========================================

.

.

 

 

 

Từ Việt Nam, PTT Mỹ Harris lần thứ nhì 'công kích Trung Quốc'

BBC Tiếng Việt

25 tháng 8 2021, 20:02 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58331268

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/E898/production/_120244595_gettyimages-1234856091.jpg

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm chính thức tại Việt Nam hôm 25/8/2021 tại Hà Nội

 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris không chỉ gây chú ý khi bày tỏ công khai sự ủng hộ của bà về nâng cấp quan hệ đối tác song phương Mỹ - Việt hiện nay lên tầng nấc mới, mà tại Hà Nội bà đã lần thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á, sau Singapore, lên tiếng công kích Trung Quốc 'hung hăng' ở Biển Đông.

 

Hôm 25/8/2021, tường thuật diễn biến chính chuyến thăm của nhân vật quyền lực số hai của chính quyền Joe Biden tại Hà Nội, hãng tin Reuters viết:

 

"Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam hôm thứ Tư, đề nghị hỗ trợ trong một số lĩnh vực chính bao gồm tăng cường an ninh hàng hải trong nỗ lực chống lại sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

 

Cập nhật trực tuyến chuyến thăm của PTT Harris tới Việt Nam

VN tự tin hơn trước TQ trên Biển Đông nhờ chuyến thăm của bà Harris?

Hoa Kỳ sẽ 'cụ thể, thẳng thắn' về nhân quyền với Việt Nam?"

 

Theo một quan chức Nhà Trắng giấu tên, bà Harris cũng đề nghị có thêm các chuyến thăm được tổ chức của tàu chiến Mỹ tới Việt Nam trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Phạm Minh Chính."

 

Theo hãng tin Reuters, chuyến đi 7 ngày của Phó Tổng thống Harris đến Singapore và Việt Nam là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm thu hút các đồng minh mà Washington hy vọng sẽ giúp họ thách thức ảnh hưởng an ninh và kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/9A78/production/_120244593_gettyimages-180776873.jpg

Sự 'quyết đoán, hung hăng' gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây quan ngại chung ở khu vực cho nhiều quốc gia, theo giới quan sát

 

Phát biểu tại Hà Nội, bà Harris nói cần phải gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh về các tuyên bố chủ quyền trên biển của họ.

 

Chuyến thăm của bà Kamala Harris: Việt Nam có muốn nâng cấp quan hệ với Mỹ?

Bài học từ VNCH và Afghanistan: Liệu Hoa Kỳ có đáng tin cậy?

Việt Nam: Afghanistan có ảnh hưởng chuyến thăm của Kamala Harris?

Quan hệ Mỹ - Việt: Tính thực tế của những 'áp lực' ngoại giao thế nào?

 

Và nhân vật quyền lực số hai của Nhà Trắng nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc:

 

"Chúng ta cần tìm cách gây áp lực, tăng sức ép… buộc Bắc Kinh tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, và thách thức các hành vi bắt nạt và yêu sách hàng hải thái quá của họ."

 

Và Reuters nhận định: "Đây là lần thứ hai trong hai ngày Harris tấn công Bắc Kinh."

 

Trước đó, hôm thứ Ba, 24/8 tại Singapore, bà Harris cáo buộc Bắc Kinh đã ép buộc và có các hành vi đe dọa để hỗ trợ các tuyên bố chủ quyền 'trái pháp luật' của Trung Quốc ở các khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông.

 

Đáp lại, vẫn theo Reuters, Trung Quốc bác bỏ lời lẽ của bà Harris, và buộc tội ngược lại rằng chính Washington 'đang cố gắng tạo ra một cái gì đó' giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng Đông Nam Á.

 

Theo truyền thông quốc tế, lịch trình đến Hà Nội của Phó Tổng thống Harris đã bị trì hoãn vào hôm thứ Ba sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói họ đã phát hiện một "sự cố sức khỏe bất thường", có khả năng liên quan đến 'Hội chứng Havana bí ẩn' vốn được cho là gây tác động sóng siêu âm có thể làm ảnh hưởng tới thính giác người.

 

Hôm 24/8, Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã có một cuộc gặp không báo trước, trong đó ông Chính được trích thuật bởi truyền thông nhà nước nói Việt Nam 'không đứng về phía nào' trong chính sách đối ngoại, trong khi Đại sứ Trung Quốc được loan tin, trong cuộc gặp trên, nói Chính phủ Bắc Kinh sẽ tặng hai triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

 

Theo Reuters, giới chức chức cấp cao của Nhà Trắng nói bà Harris sẽ có sự cân bằng trong các cuộc gặp của bà trong khu vực bằng cách đề nghị 'chống lại ảnh hưởng' của Trung Quốc trong khi không buộc các quốc gia phải lựa chọn đứng về phía nào trong hai cường quốc.

 

Cũng trong chuyến thăm Việt Nam tại Hà Nội, Phó Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam trong ứng phó với COVID-19 bằng việc tài trợ thêm một triệu liều vaccine Pfizer, nâng tổng số tài trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều.

 

 

Hợp tác an ninh và các đề nghị hỗ trợ khác cho Việt Nam

 

VIDEO :

Hoa Kỳ và các đồng minh tập trận vì Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58331268

 

Giới chức Nhà Trắng, theo Reuters, cho biết những lời đề nghị của Phó Tổng thống Harris nhằm tới việc hỗ trợ 'tăng cường an ninh hàng hải' của Việt Nam và đặc biệt bao gồm các chuyến thăm của tàu và hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ.

 

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ, bà Harris đề nghị triển khai một tàu tuần duyên của Cảnh sát biển Hoa Kỳ - thuộc hải đội gồm 24 tàu tuần tra, hỗ trợ Việt Nam thực thi pháp luật và các hoạt động chung khác giúp Việt Nam củng cố hàng hải.

 

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore) đưa ra bình luận và quan sát của mình với BBC:

 

"Ngoài các nội dung như các nội dung về hợp tác chống đại dịch COVID-19, trong đó có tặng 1 triệu liều vaccine Pfizer - trước đó Mỹ đã tặng VN 5 triệu liều vaccine Moderna, các hợp tác về môi trường, ứng phó khủng hoảng khí hậu, hợp tác kinh tế - thương mại, những điểm đáng chú ý tới nay trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Thổng thống Mỹ Kamala Harris và phái đoàn cấp cao chính phủ Mỹ tới Hà Nội là Phó Tổng thống Mỹ đề nghị tăng cường hợp tác an ninh, trong đó cụ thể là tăng số lượng các chuyến thăm của tàu chiến Mỹ đến Việt Nam.

 

"Bà Harris nhấn mạnh việc ủng hộ Việt Nam đối phó với Trung Quốc, quốc gia đang hành xử phi pháp ở biển Đông, và bà cũng lên án Trung Quốc trực diện một lần nữa, bà cho rằng tất cả cần thúc đẩy để buộc Trung Quốc tuân thủ luật biển, tôn trọng công ước luật biển, ngăn chặn Trung Quốc dọa nạt các nước và vi phạm pháp luật quốc tế về biển, một phát biểu rất mạnh mẽ."

 

 

Nâng cấp đối tác chiến lược chỉ là vấn đề thời gian?

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/136B8/production/_120244597_gettyimages-1234854841.jpg

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Văn phòng Chính phủ VN tại Hà Nội, hôm 25/8/2021

 

Theo ông Hà Hoàng Hợp, việc bà Kamala Harris tuyên bố chờ phê chuẩn của quốc hội Mỹ về việc tặng Việt Nam thêm một tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam là một nội dung đáng chú ý khác trong hợp tác an ninh song phương ở khu vực.

 

Ông nói:

"Riêng với hai đề nghị tăng cường hợp tác an ninh trên Biển Đông và việc bày tỏ ủng hộ nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện song phương Mỹ - Việt hiện nay, tôi cho rằng Việt Nam đã và sẽ hoan nghênh các đề xuất của Mỹ về an ninh biển Đông, coi đó là đóng góp của Mỹ trong an ninh biển Đông, tự do hàng hải, khích lệ tuân thủ pháp quyền quốc tế về biển. Các đề xuất cụ thể khác đều được đón nhận và hoan nghênh.

 

"Dự đoán kết quả chuyến thăm này của bà Kamala Harris tới Việt Nam nếu có một tuyên bố chung được chuẩn bị cho kết thúc chuyến thăm này, tôi cho rằng nội dung tuyên bố chung ấy sẽ ghi nhận các trao đổi, các kết quả của chuyến thăm của phó tổng thống Mỹ và sự đón nhận của phía Việt Nam.

 

"Đến lúc này, chúng ta vẫn chưa biết rõ liệu lần này, Mỹ và Việt Nam có cùng nhau tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hay không, nếu có, thì hai bên sẽ tuyên bố trong tuyên bố chung mà công luận sẽ sớm biết.

 

"Tuy nhiên, tôi cho rằng chắc rằng cả hai nước đều mong muốn tiến đến quan hệ đối tác chiến lược. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào quyết định về thời điểm tuyên bố chính thức mà thôi," ông Hà Hoàng Hợp nói với BBC hôm 25/8 từ Hà Nội.

 

                                                    ***

TIN LIÊN QUAN

 

TRỰC TIẾP : PTT Mỹ Kamala Harris nói muốn nâng cấp mối quan hệ với VN

.

Hoa Kỳ và đồng minh tập trận, tăng cường hiện diện ở Biển Đông   

25 tháng 8 2021

.

VN tự tin hơn trước TQ trên Biển Đông nhờ chuyến thăm của bà Harris?

25 tháng 8 năm 2021

.

Phó Tổng thống Mỹ Harris chỉ trích TQ về chuyện Biển Đông

24 tháng 8 năm 2021

.

Bài học từ VNCH và Afghanistan: Liệu Hoa Kỳ có đáng tin cậy?

23 tháng 8 năm 2021

.

Chuyến thăm của bà Kamala Harris: Việt Nam có muốn nâng cấp quan hệ với Mỹ?

25 tháng 8 năm 2021

.

Việt Nam: Afghanistan có ảnh hưởng chuyến thăm của PTT Mỹ Kamala Harris?

19 tháng 8 năm 2021

.

Quan hệ Mỹ - Việt: Tính thực tế của những 'áp lực' ngoại giao thế nào?

10 tháng 8 năm 2021

 

 

 

 

 

 


No comments: