Saturday, November 13, 2021

VỤ CHIẾM QUỐC HỘI MỸ NGÀY 6/1 : ÔNG TRUMP ĐỒNG TÌNH VỚI KÊU GỌI "TREO CỔ" PHÓ TT PENCE (Trọng Thành - RFI)

 


Vụ chiếm Quốc Hội Mỹ: Ông Trump đồng tình với kêu gọi ‘‘treo cổ’ phó TT Pence

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 13/11/2021 - 14:29

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211113-ong-trump-dong-tinh-voi-keu-goi-treo-co-pho-tt-pence

 

Theo lời kể của phóng viên đài Úc ABC News, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi đầu năm 2021, cựu tổng thống Mỹ đã từ chối lên án thái độ hung hãn của những người ủng hộ ông, kêu gọi « treo cổ » phó tổng thống Mike Pence.

 

https://s.rfi.fr/media/display/5c09e0fe-6c52-11eb-90ab-005056bff430/w:1024/p:16x9/AP21041828624506.webp

Video an ninh cho thấy phó tổng thống Mike Pence được đưa đi sơ tán khi những người biểu tình xông vào chiếm lĩnh nhà Quốc Hội ngày 06/01/2020. Ảnh minh họa. AP

 

Nhà báo Jonathan D. Karl của đài ABC News, trên tài khoản Twitter vào hôm qua, 12/11/2021, tiết lộ thông tin nói trên. Trả lời câu hỏi của phóng viên, về việc có lo ngại cho an ninh của phó tổng thống Mike Pence hay không, ông Trump đã khẳng định những người biểu tình « rất giận dữ », và họ hành động « theo lương tri ». Về phần phó tổng thống Pence, theo ông Trump, điều cần làm để bảo đảm an ninh là « từ chối chấp nhận kết quả bầu cử », mà cựu tổng thống Mỹ lên án là « gian lận ». Một số trích đoạn cuộc phỏng vấn với ông Trump sẽ được phát trên ABC News vào ngày mai 14/11.

 

Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump liên tục lên án cuộc bầu cử ngày 03/11/2020 là gian lận, mặc dù không đưa ra được bằng chứng. Ngày 06/01/2021, ông Mike Pence, phó tổng thống – chủ tịch Thượng Viện Mỹ vào thời điểm đó, đã từ chối phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống, với phần thắng thuộc về ứng cử viên Dân chủ Joe Biden, bất chấp áp lực từ Donald Trump.

 

Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận, sau ngày 06/01/2021, chưa bao giờ phó tổng thống Mike Pence công khai thể hiện giữ khoảng cách với Donald Trump. Cho đến nay, cựu tổng thống Trump vẫn là chính trị gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong cử tri Cộng Hòa. Theo ghi nhận của thông tín viên RFI David Thomson, ước chừng khoảng hai phần ba cử tri Cộng Hòa vẫn tiếp tục « tin tưởng vào lời dối trá ghê gớm » của ông Trump, như điều mà các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ thường gọi, và từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

 

Steve Banon, người thân cận với cựu TT Trump, bị truy tố

 

Hôm qua, 12/11/2021, một cựu cố vấn của ông Donald Trump bị truy tố, do từ chối ra làm chứng trong cuộc điều tra về vụ tấn công Quốc Hội Mỹ ngày 06/01/2021, theo yêu cầu của Hạ Viện Hoa Kỳ. Theo chủ tịch Ủy ban điều tra về vụ tấn công, nghị sĩ đảng Dân Chủ Bennie Thompson, quyết định truy tố này « gửi đi một thông điệp rõ ràng » đến những ai « cố tình cản trở cuộc điều tra ». 

 

Thông tín viên David Thomson tường trình từ Miami :

 

« Steve Banon nhận được lệnh triệu tập hồi giữa tháng 10, nhưng đã tuân theo chỉ thị của Donald Trump đối với tất cả các cựu cố vấn, đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được hợp tác với Ủy ban của Hạ Viện điều tra về vụ tấn công ngày 06/01/2020. Cựu cố vấn của ông Trump tin rằng có thể ẩn đằng sau quyền miễn trừ của hành pháp đã được cựu tổng thống nêu ra. Cụ thể là quyền của các tổng thống được giữ bí mật một số tài liệu và thảo luận. Tuy nhiên, theo Ủy ban điều tra của Hạ Viện, quyền nói trên không áp dụng trong trường hợp cụ thể này, bởi ông Steve Bannon đã rời khỏi Nhà Trắng rất lâu trước ngày 06/01.

 

Steve Banon từng là người thiết kế chương trình tranh cử của Donald Trump năm 2016, sau đó tuy bị thất sủng, nhưng vẫn duy trì các tiếp xúc trực tiếp với ông Trump. Theo Ủy ban điều tra Hạ Viện, Steve Banon có thể đã thảo luận về cuộc biểu tình dự kiến ngày 06/01 với tổng thống mãn nhiệm trong nhiều ngày, trước khi biểu tình diễn ra.

 

Ủy ban điều tra quan tâm đến các thảo luận này. Ông Steve Banon có khả năng bị phạt tù từ một tháng đến một năm, và có thể phải nộp 100.000 đô la tiền phạt. Tuy nhiên, trận chiến pháp lý sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí trong nhiều năm. Giống như Steve Banon, hôm thứ Sáu 12/11, cựu chánh văn phòng của Donald Trump đã chọn cách không tuân thủ yêu cầu của Ủy ban điều tra. Ông Mark Meadows cũng có nguy cơ bị truy tố, vì tội xúc phạm Quốc Hội ».

 

Ủy ban điều tra của Hạ Viện về vụ 06/01 đã nghe tổng cộng hơn 150 nhân chứng. Theo AFP, các lời chứng của Steve Banon được coi lả quan trọng, bởi có thể cho phép hiểu được ông Donald Trump đã làm gì trước và trong cuộc tấn công nhà Quốc Hội. Theo nghị sĩ Adam Kinzinger, một trong hai dân biểu đảng Cộng Hòa tham gia Ủy ban điều tra, ông Steve Banon đã có một số bình luận, ngày 05/01 tức hôm trước cuộc tấn công Quốc Hội, nội dung dường như cho thấy « ông ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra ».

 

                                                       ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Lập ủy ban điều tra về vụ tấn công điện Capitol: Quốc Hội Mỹ bị chia rẽ

 

Cả nước Mỹ và thế giới đều lên án vụ gây bạo loạn tại Quốc Hội Mỹ

 

Ủy ban điều tra vụ tấn công Quốc Hội Mỹ : Cái bóng Donald Trump quá lớn

 




No comments: