Thursday, November 18, 2021

CAM BỐT TRẢ TỰ DO CHO 27 NHÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỚC THƯỢNG ĐỈNH Á - ÂU (Chi Phương - RFI)

 


Cam Bốt trả tự do cho 27 nhà hoạt động trước thượng đỉnh Á - Âu

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 18/11/2021 - 15:34

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211118-cam-b%E1%BB%91t-tr%E1%BA%A3-t%E1%BB%B1-do-cho-27-n.....BB%89nh-%C3%A1-%C3%A2u

 

Bộ Tư pháp Cam Bốt ngày 17/11/2021 xác nhận trả tự do cho 27 nhà hoạt động đối lập . Quyết định này được cho là nhằm tô điểm « hình ảnh nhân quyền » của Cam Bốt trước khi Phnom-Penh tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Á - Âu vào tuần sau. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/7db03632-4860-11ec-a45d-005056a90284/w:1024/p:16x9/2021-11-17T080736Z_1136672084_RC2SSQ9A2ZIG_RTRMADP_3_CAMBODIA-POLITICS.webp

Nhà hoạt động bảo vệ môi trường Rong Chhun phát biểu sau khi được trả tự do tại Phnom Penh, Cam Bốt, ngày 12/11/2021. © LICADHO/Raksmey Sok Handout via REUTERS

 

Theo AFP, 27 nhà hoạt động đã bị cáo buộc tội kích động gây rối trật tự công cộng. Trong số những người được thả, có một số nhà hoạt động môi trường thuộc tổ chức phi chính phủ Mother Nature Campuchia và lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Cam Bốt, ông Rong Chhun. 

 

Phát ngôn viên bộ Tư Pháp Cam Bốt, Chin Malin, khẳng định việc trả tự do cho các nhà hoạt động không phải do áp lực của bất kỳ tổ chức nào. Quyết định của tòa án không liên quan đến việc những người này có phải là nhà hoạt động hay không, và họ có thể lại bị xét xử và bị giam trở lại, nếu có hành động « bất hợp pháp ». 

 

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Á - Âu (ASEM), do Cam Bốt tổ chức ngày 25-26/11, nước này đang phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2022.

 

Theo Human Rights Watch, có ít nhất 60 tù chính trị vẫn đang bị giam giữ ở Cam Bốt. Giám đốc khu vực châu Á của tổ chức phi chính phủ này, Brad Adams, kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu « tiếp tục gây sức ép để chính phủ (Cam Bốt) trả tự do cho những người còn bị giam giữ vì lý do ».

 

Theo AFP, những người đối lập chỉ trích chính quyền « không còn chỗ đứng » tại Cam Bốt, kể từ khi giải thể đảng Cứu Nguy Dân Tộc vào năm 2017, dẹp bỏ phong trào đối lập chính trong nước. Theo Human Rights Watch, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính quyền Cam Bốt lợi dụng tình hình đại dịch để bóp nghẹt nhân quyền, tăng cường trấn áp phe đối lập.

 

                                                           ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Ân Xá Quốc Tế : Tư pháp Cam Bốt là công cụ đàn áp

 

Kêu gọi cách mạng màu, sinh viên Cam Bốt lãnh án 18 tháng tù

 

Tòa án Cam Bốt kết án nhà đối lập Sam Rainsy 25 năm tù





No comments: