Wednesday, November 6, 2019

VỤ ĐIỀU TRA TRUMP - UKRAINE : ĐẠI SỨ GORDON SONDLAND THAY ĐỔI LỜI KHAI, THÊM VÀI CHÍNH KHÁCH BỊ DÍNH LÍU (Viễn Đông Daily)




Viễn Đông Daily
05/11/2019

HOA THỊNH ĐỐN - Một sự đổi ý gần như 180 độ đã được ghi nhận trong lời khai của một viên chức ngoại giao cao cấp trong cuộc điều tra luận tội Tổng Thống Donald Trump tại Hạ Viện. Viên chức này xác nhận đã có sự trả giá - quid pro quo – giữa chính phủ Trump với Ukraine: Nếu muốn nhận tiền viện trợ quân sự của Mỹ thì Ukraine phải điều tra đối thủ chính trị của ông Trump, chính xác hơn là điều tra hoạt động của cha con cựu Phó Tổng Thống Joe Biden tại Ukraine.

Đại Sứ Gordon Sondland (giữa) đang đến điều trần tại Hạ Viện ngày 28 tháng 10, 2019. Khi đó ông nói ông không biết tại sao chính phủ Trump đã chặn tiền viện trợ cho Ukraine. Giờ đây thì ông nói ông có “nhớ ra” một điều ngược với lời khai nói trên. (Mark Wilson/ Getty Images)

Hôm thứ Hai, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Âu Châu ông Gordon Sondland đã gởi một bản trình khai dài ba trang, để bổ túc cho những lời khai của ông trong cuộc điều trần trước một ủy ban Hạ Viện trước đây.

Trong bản khai bổ túc này, Đại Sứ Sondland cho biết ông đã nhớ ra rằng vào ngày 1 tháng 9 ông có nói với một phụ tá cao cấp của Tổng Thống Volodymyr Zelensky, rằng tiền viện trợ được liên kết với một cuộc điều tra về ông Joe Biden và sự can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ.

Ông Sondland viết, “Giờ đây tôi nhớ mình có nói chuyện riêng với ông (Andriy) Yermak, rằng chương trình viện trợ của Hoa Kỳ sẽ khó có thể xảy ra cho đến khi chính phủ Ukraine chính thức nêu ra công bố một cuộc điều tra tham nhũng mà chúng tôi đã thảo luận với nhau trong nhiều tuần lễ.”

Bản khai bổ túc mới của ông Sondland, được công bố cùng với những lời khai khác của ông trong cuộc điều trần trong phòng kín mà Hạ Viện đã công khai hôm thứ Ba, đã cung cấp thêm chứng cớ cho Dân Chủ về việc Tổng Thống đã phong tỏa tiền viện trợ an ninh cho Ukraine liên quan đến cuộc điều tra ông Biden cũng như sự can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 qua việc tin tặc đột nhập hệ thống máy điện toán của Đảng Dân Chủ.

Lời xác nhận của Đại Sứ Gordon Sondland là bằng chứng mạnh mẽ nhất trong cuộc điều tra luận tội Tổng Thống Trump.

Tính cho đến nay, các ủy ban điều tra ông Trump đã nghe lời khai của nhiều nhân chứng, kể cả viên chức ngoại giao Hoa Kỳ cao cấp nhất tại Ukraine là ông Bill Taylor và phụ tá Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tim Morrison. Cả hai viên chức đều đã điều trần rằng cuộc điều tra tham nhũng của Ukraine có liên quan đến món tiền viện trợ $400 triệu Mỹ kim của Hoa Kỳ. Và nếu Ukraine đồng ý điều tra cha con ông Biden thì Tổng Thống Trump sẽ tiếp Tổng Thống Zelensky tại Tòa Bạch Ốc.

Trong cuộc điều trần trước ba ủy ban Hạ Viện trong tháng qua, gồm Ủy Ban Tình Báo, Ủy Ban Ngoại Vụ, và Ủy Ban Kiểm Tra, ông Sondland đã từng khai (không thành khẩn?) rằng ông không biết tại sao chính phủ Hoa Kỳ đã ngăn chặn tiền viện trợ cho Ukraine. Tuy vậy, Đại Sứ Sondland có nói rằng ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng Thống, đã tìm cách thuyết phục Ukraine mở cuộc điều tra các đối thủ chính trị của Trump, và nỗ lực của ông Giuliani đã “mỗi ngày một trở bên xảo quyệt hơn.”

Luật sư Rudy Giuliani bị xem là người vận động đằng sau hậu trường cho ông Trump trong việc gây áp lực với chính quyền Ukraine để điều tra cựu Phó Tổng Thống Biden.

Thêm vài chính khách dính líu

Trong khi đó tại thủ đô Kyiv, cựu bộ trưởng tư pháp của Ukraine đã tiết lộ đôi điều quan trọng trong ngày thứ Ba, cho thấy rằng một cựu dân biểu Cộng Hòa đã dàn xếp một cuộc gặp gỡ giữa ông luật sư Rudy Giuliani với cựu thủ tướng của Ukraine vào cuối năm 2018. Cuộc gặp gỡ này có thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra Trump-Ukraine. Cựu dân biểu Cộng Hòa và cựu thủ tướng Ukraine là hai nhân vật mới nhất được báo chí biết đến trong cuộc điều tra.

Vào ngày 7 tháng 12, ông Giuliani đã gặp bà cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko tại Hoa Thịnh Đốn, qua sự dàn xếp của một văn phòng vận động hành lang của cựu dân biểu Robert (hay Bob) Livingston (từ Louisiana). Trong tuần qua, bà Catherine Croft, một viên chức thuộc Bộ Ngoại Giao, đã khai trước ủy ban điều tra rằng văn phòng của ông Livingston đã gọi bà nhiều lần, thúc đẩy Bộ Ngoại Giao hãy cách chức nữ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Ukraine là bà Marie Yovanovitch, vì bà cản trở mưu kế của ông Giuliani.

Trong thời gian diễn ra cuộc gặp gỡ giữa ông Giuliani và bà cựu thủ tướng Tymoshenko, trang web của bà nói rằng nội dung cuộc họp là “quan tâm đến sự gia tăng gây hấn của Nga nhắm vào Ukraine và sự trợ giúp quân sự của Hoa Kỳ để đối phó Nga.”

Thế nhưng theo lời ông Yuriy Lutsenko, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Ukraine, một người cũng vận động cho việc cách chức bà Đại Sứ Marie Yovanovitch hôm thứ Ba, thì cuộc gặp gỡ giữa luật sư Giuliani và bà cựu thủ tướng đã đưa đến một kết quả khác. Đó là ông Giuliani muốn gặp những viên chức Ukraine để thảo luận về hoạt động của cha con ông Biden với hãng dầu hỏa quốc doanh Burisma của Ukraine.

---------------------------------

Người Việt Online
November 5, 2019

WASHINGTON, D.C. (AP) – Đại sứ Mỹ ở EU, ông Gordon Sondland, hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, nói rằng ông “nay nhớ lại được sự việc,” xác nhân điều mà phía đảng Dân Chủ ở Hạ Viện cáo buộc là rõ ràng có thúc ép để “có qua có lại-quid pro quo” từ phía Tổng Thống Donald Trump và luật sư riêng của tổng thống, ông Rudy Giuliani, đối với chính quyền Ukraine.

Ông Sondland trong văn kiện nộp thêm cho các điều tra viên Hạ Viện, nói rằng viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng minh của Mỹ tại Đông Âu, bị giữ lại cho tới khi nào tân tổng thống Ukraine đồng ý đưa ra một thông báo về việc điều tra gia đình ông Biden như Tổng Thống Trump mong muốn.

Ông Sondland nói ông biết điều này là đúng, vì ông chính là người chuyển giao thông điệp đó tới một giới chức cao cấp Ukraine bên lề một cuộc họp ở Warsaw, có sự tham dự của Phó Tổng Thống Mike Pence.

“Tôi có nói rằng việc tái cung cấp viện trợ của Mỹ nhiều phần sẽ không xảy ra cho tới khi nào Ukraine đưa ra lời tuyên bố về chống tham nhũng mà chúng tôi đã thảo luận trong nhiều tuần lễ,” theo sự “nhớ lại” của ông Sondland.

Văn kiện bổ túc gồm ba trang này của ông Sondland được các điều tra viên ở Hạ Viện công bố, trong lúc phía Dân Chủ đang chuẩn bị việc có các cuộc điều trần công khai, có thể diễn ra vào tuần tới.

Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-California), chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, nói rằng các ủy ban Hạ Viện đang tiến hành cuộc điều tra đang công bố các văn bản ghi lại từng câu, từng chữ về các cuộc điều trần kín hồi tuần qua, để dân chúng Mỹ có thể tự quyết định.

“Đây không chỉ là một cuộc điện đàm duy nhất,” ông Schiff viết trên tờ USA Today hôm Thứ Ba. “Chúng tôi nay biết rằng cuộc gọi đó chỉ là một phần của một nỗ lực lớn hơn nhiều, nhằm dùng chính sách ngoại giao của chúng ta để có lợi cho quyền lợi cá nhân và chính trị của ông Donald Trump, chứ không là quyền lợi đất nước.”

Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc, bà Stephanie Grisham, đưa ra một thông cáo nói rằng các văn bản ghi chép lại các lời khai “ít có chứng cớ gì cho việc bịp bợm luận tội này hơn là người ta nghĩ.”

Ông Sondland cũng khai rằng ông có nói chuyện với Ngoại Trưởng Mike Pompeo về việc luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, mở đường dây liên lạc riêng để điều hành chính sách của Mỹ đối với Ukraine.

Theo ông Sondland, Ngoại Trưởng Pompeo bày tỏ sự chán nản, nói rằng “đây là điều chúng ta phải chịu thôi.” (V.Giang)

--------------------------------------

Mike Pompeo bị các nhà ngoại giao Mỹ cực kỳ bất mãn: 
Published Nov. 4, 2019      Updated Nov. 5, 2019, 7:19 a.m. ET





No comments: