Friday, November 8, 2019

LUẬT SƯ CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC VỤ UKRAINE YÊU CẦU TT TRUMP CHẤM DỨT TẤN CÔNG CÁ NHÂN (Người Việt)




November 8, 2019

WASHINGTON, D.C. (NV) – Luật sư của người tố giác vụ Ukraine, vốn đưa đến cuộc điều tra theo thủ tục luận tội Tổng Thống Donald Trump, vừa gửi một lá thư tới Tòa Bạch Ốc để cảnh cáo tổng thống là “phải chấm dứt ngay hành động phi pháp” tấn công cá nhân thân chủ của ông.

Theo bản tin CNN hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Một, Luật Sư Andrew Bakaj hôm Thứ Tư đã gửi cho luật sư Tòa Bạch Ốc, ông Pat Cipollone, một lá thư nói rằng: “Tôi viết thư này vì vô vùng lo ngại rằng thân chủ của ông, vị tổng thống Mỹ, đang có lời lẽ và hành động khiến thân chủ tôi, Người Tố Giác thuộc Cộng Đồng Tình Báo, cùng gia đình, gặp hoàn cảnh nguy hiểm.”

“Tôi viết thư này để trân trọng yêu cầu ông khuyên bảo thân chủ về những nguy hiểm về pháp lý và đạo đức mà ông ta tự đặt mình vào, trong trường hợp có người bị hại do các hành động của thân chủ ông hay của những người ông ta ủy nhiệm,” theo Luật Sư Andrew Bakaj.

Tổng Thống Donald Trump trong thời gian qua đã liên tục tấn công người tố giác và tìm cách làm giảm giá trị người này. Ông Trump nói ông có quyền gặp kẻ cáo buộc và đòi hỏi phải công bố danh tánh kẻ cáo buộc.

Ông cũng cáo buộc kẻ tố giác là làm việc này vì tinh thần đảng phái, dù rằng ông nói không biết kẻ tố giác mình là ai.

Người tố giác nói rằng Tổng Thống Trump đã lạm dụng quyền hạn của mình để đòi có sự can dự của Ukraine vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 và Tòa Bạch Ốc có hành động che giấu việc này. Ông Trump nói mình không làm điều gì sai trái.

Một bản tóm tắt cuộc điện đàm giữa Tổng Thống Trump và Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Tòa Bạch Ốc công bố, cho thấy Tổng Thống Trump liên tục thúc đẩy Tổng Thống Zelensky phải điều tra cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, người có thể là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử 2020, cùng con trai của ông Biden là Hunter Biden.

Cho đến nay, chưa có chứng cớ nào được đưa ra để chứng minh là ông Joe Biden hay Hunter Biden làm điều gì sai trái.

Rất nhiều các cáo giác của người tố giác đã được các giới chức trong chính phủ của Tổng Thống Donald Trump xác nhận, trong bản tóm tắt cuộc điện đàm mà tòa Bạch Ốc công bố.

Trong bức thư gửi luật sư Tòa Bạch Ốc, ông Bakaj nêu lên các phát biểu gần đây của ông Trump với báo chí, rằng báo chí sẽ làm “một điều công ích” nếu họ công bố tên của người cáo giác.

Ông Bakaj cũng nêu các phát biểu của ông Trump hồi Tháng Chín rằng những ai cung cấp tin tức cho người cáo giác “cũng giống như là gián điệp” và vào thời gian trước “thành phần gián điệp đã bị xử cách khác.”

Lá thư của ông Bakaj nói: “Đây không phải là lời lẽ của một cá nhân hiểu biết rõ tầm vóc quan trọng của chức vụ ông ta đang nắm giữ, cũng như không hiểu về sự quan trọng của từng lời ông ta nói ra, do bởi chức vụ mà ông đang có.”

Lá thư gửi cho luật sư Tòa Bạch Ốc, ông Pat Cipollone, cũng nói rằng: “Nếu có ai bị hại, luật sư đồng nghiệp Mark Zaid và cá nhân tôi sẽ không ngần ngại có mọi biện pháp cần thiết nhắm vào thân chủ của ông. Những kẻ toa rập trong chiến dịch trả thù nhắm vào thân chủ của tôi, cho dù bằng hành động hay bằng cách không có hành động, đều sẽ phải có trách nhiệm, cho dù đó là về mặt pháp lý hay đạo đức.” (V.Giang)


-----------------------------------------

Viễn Đông Daily
07/11/2019

NEW YORK CITY - Một thẩm phán của tiểu bang New York đã ra lệnh Tổng Thống Donald Trump phải trả $2 triệu Mỹ kim cho một nhóm tổ chức phi lợi nhuận, để giàn xếp với Bộ Tư Pháp Tiểu Bang New York về vụ kiện dân sự cáo buộc rằng tổ chức Trump Foundation đã hợp tác trái phép với ban tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2016.

Trong phán quyết vào thứ Năm, Thẩm Phán Saliann Scarpulla cho rằng ông Trump đã phạm luật khi cho phép ban tranh cử tổ chức một buổi quyên tiền cho Trump Foundation tại Des Moines, Iowa, vào tháng 1, 2016, và sau đó cho phép ban tranh cử dùng số tiền quyên góp được để phục vụ kế hoạch chính trị của ông Trump. Theo quy định, ban tranh cử chính trị và tổ chức tư nhân phải hoạt động tách rời.

Tuy nhiên, bà Scarpulla không đáp ứng một yêu cầu của Bộ Tư Pháp New York, vốn muốn rằng ông Trump và các người con của ông phải bị cấm không được tham gia hội đồng quản trị của mọi tổ chức phi lợi nhuận ở New York. Nữ thẩm phán cũng không buộc ông Trump phải trả tiền phạt cho lỗi vi phạm.

Vụ giàn xếp này đặt Tổng Thống Trump vào một tình thế khó chịu, khi phải trả hàng triệu Mỹ kim khi còn tại nhiệm, vào thời điểm ông đang đối mặt với vô số các vụ kiện cá nhân khác. Vụ kiện của New York bắt đầu vào tháng 6, 2018, cáo buộc rằng tổng thống và 3 người con lớn nhất của ông đã vi phạm luật tài chính tranh cử, và lợi dụng tình trạng được miễn thuế của tổ chức Donald J. Trump Foundation. Đơn kiện nói rằng gia đình Trump đã sử dụng tổ chức của họ như “một cuốn sổ ngân phiếu,” để phục vụ các lợi ích kinh doanh và chính trị của ông Trump.





No comments: