Phái
đoàn Ukraina tới Mỹ đàm phán với các đặc phái viên của ông Trump về thỏa thuận
hòa bình
Anh
Vũ - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2026 - 11:53 - Sửa đổi ngày: 17/01/2026 - 14:48
Các nhà
đàm phán Ukraina đã tới Mỹ để tiến hành các cuộc trao đổi với đặc phái viên của
tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng Jared Kushner, con rể của ông
Trump, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt gần bốn năm xung đột với Nga. Thông tin
được một thành viên trong phái đoàn Ukraina xác nhận hôm nay, ngày 17/01/2026.
HÌNH
:
Tổng
thống Ukraina Volodymyr Zelensky và đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff tại
Berlin, Đức, ngày 15/12/2025. AP - Lisi Niesner
Theo
AFP, từ nhiều tháng qua, các đặc phái viên Mỹ đã tiến hành các cuộc thương lượng
riêng rẽ với Kiev và Matxcơva về một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy
nhiên, nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết, trong đó là số phận các
vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và các bảo đảm an ninh cho Ukraina.
Trên
mạng xã hội, chánh
văn phòng tổng thống
Ukraina, ông Kyrylo Boudanov thông báo : « Chúng tôi đã tới Mỹ.
Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Roustem Oumerov và trưởng đoàn đàm phán David
Arakhamia, chúng tôi sẽ có những cuộc trao đổi quan trọng với các đối tác Mỹ về
các chi tiết của thỏa thuận hòa bình ». Ông cho biết thêm, một cuộc họp
chung với ông Steve Witkoff, ông Jared Kushner và thứ trưởng Lục quân Mỹ Dan
Driscoll đã được lên kế hoạch.
Trước
đó, tổng thống Zelensky xác nhận chuyến đi và bày tỏ hy vọng sẽ làm sáng rõ các
văn bản đã được chuẩn bị cùng phía Mỹ, cũng như lập trường của Nga đối với những
đề xuất này.
Ông
Zelensky nói :
« Nếu
mọi thứ được hoàn tất và phía Mỹ thông qua, thì việc ký kết thỏa thuận trong
khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào tuần tới là điều có thể »
Về
phía Mỹ, ông Donald Trump cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin
Reuters hôm thứ Tư rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin « sẵn sàng cho một
thỏa thuận », trong khi « Ukraina tỏ ra kém thiện chí
hơn ». Ông Trump quy trách nhiệm cho tổng thống Zelensky về sự bế
tắc hiện nay trong các cuộc đàm phán.
Các
cuộc thảo luận mới này dự kiến diễn ra tại thành phố Miami, bang Florida, trong
bối cảnh Nga vừa tiến hành hàng loạt đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng
năng lượng của Ukraina, gây mất điện và gián đoạn hệ thống sưởi ấm giữa mùa
đông.
Nga
tiếp tục tiến công, chiếm thêm lãnh thổ Ukraina
Trên
chiến trường, Nga tiếp tục tiến công vào thứ Sáu khi tuyên bố đã chiếm được các
địa phương Zakitné ở vùng Donetsk (phía Đông) và Jovtnevé ở vùng Zaporijjia
(phía Nam). Các cuộc không kích của Nga đã làm hai người thiệt mạng tại thành
phố Nikopol, trung tâm Ukraina, theo thông báo của chính quyền địa phương.
Thị
trưởng Kiev, Vitali Klitschko, thông báo ngày 19/1 các trường học tại thủ đô
Ukraina sẽ đóng cửa đến ngày 1/2, do những đợt không kích gần đây của Nga gây
ra mất điện và gián đoạn hệ thống sưởi.
Trong
một diễn biến khác, Nga và Ukraina ngày 16/01 đã đồng ý với Cơ quan Năng lượng
Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về một lệnh ngừng bắn cục bộ để sửa chữa đường
dây điện dự phòng cuối cùng của nhà máy hạt nhân Zaporijjia, theo Tổng
Giám đốc IAEA Rafael Grossi.
Đường
dây này bị hư hại và ngừng hoạt động sau các cuộc giao tranh tác chiến quân sự
ngày 2/1. IAEA cho biết công việc sửa chữa dự kiến bắt đầu “trong vài
ngày tới”. Đây là lệnh ngừng bắn tạm thời thứ tư mà cơ quan
này thương lượng.
Nga
và Ukraina nhiều lần đổ lỗi cho nhau về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt
nhân khi tấn công khu vực này.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
CHÂU
ÂU - UKRAINA - QUỐC PHÒNG
Ukraina
có thể dùng 60 tỷ euro trong khoản vay của EU để tăng cường năng lực quân sự
UKRAINA
- CẢI TỔ CƠ QUAN AN NINH
Ukraina:
Tranh cãi về thay đổi nhân sự lãnh đạo bộ máy an ninh
CHIẾN
TRANH UKRAINA - NGA - LHQ
Tại
LHQ, Mỹ tố cáo Nga tấn công Ukraina bằng tên lửa Orechnik là một « sự
leo thang nguy hiểm »
No comments:
Post a Comment