Đức
Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi ‘cảnh giác’ về ‘quan hệ gần gũi’ với AI
Người Việt
January 25, 2026 : 4:00 PM
VATICAN (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng, cảnh
cáo về những chương trình AI (trí tuệ nhân tạo) “trìu mến quá mức,” đồng thời hối
thúc giới hữu trách đưa ra luật lệ ngăn chặn con người thành lập mối quan hệ
tình cảm nghiêm túc với công cụ AI, theo CNN.
Trong thông điệp chuẩn bị cho Ngày Thế Giới
Giao Tiếp Xã Hội thường niên của Giáo Hội Công Giáo, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn
mạnh AI có thể làm giảm sức sáng tạo và khả năng quyết định của con người.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/TS-duc-giao-hoang-1920x1280.jpg
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đọc diễn văn trên quảng
trường St. Peter’s ở Vatican hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Giêng. (Hình minh họa:
Andreas Solaro/AFP via Getty Images)
“Khi chúng ta lướt thông tin trên mạng, ngày
càng khó biết chúng ta đang giao tiếp với người khác, robot, hay nhân vật ảo,”
vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên viết hôm Thứ Bảy.
“Vì những chương trình AI được làm cho ‘trìu
mến’ quá mức – ngoài việc luôn luôn có mặt
và có sẵn – có trở thành kẻ giấu mặt điều khiển cảm xúc của chúng ta, và bằng
cách đó, có thể xâm nhập và chiếm cứ mối quan hệ gần gũi của con người,” đức
giáo hoàng thêm.
So với những người tiền nhiệm, Đức Giáo Hoàng
Leo XIV tham gia thế giới kỹ thuật số nhiều hơn. Lúc còn làm giám mục và hồng
y, vị giáo hoàng từng dùng mạng xã hội X, và khi làm giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng
Leo XIV dường như đeo đồng hồ Apple hay đồng hồ thông minh khác.
Không lâu sau khi được bầu làm người đứng đầu
Tòa Thánh Vatican hồi Tháng Năm năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Leo XIV tuyên bố muốn
coi AI là một trong những vấn đề chính trong nhiệm kỳ của mình và kêu gọi lập
ra khuôn khổ đạo đức cho công nghệ tân tiến này.
Cuối năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng gặp
bà Megan Garcia, người phụ nữ có đứa con trai 14 tuổi, em Sewell Setzer, tự tử
sau khi tiếp xúc với chương trình AI. Trong thông điệp mới nhất hôm Thứ Bảy, vị
giáo hoàng kêu gọi chính phủ các nước cũng như cơ quan quốc tế đưa ra biện pháp
kiểm soát lĩnh vực này.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng kêu gọi phân biệt
rõ ràng giữa nội dung do AI tạo ra với nội dung do con người, như ký giả, tạo
ra.
Và vị giáo hoàng đề nghị công ty truyền thông
và viễn thông đừng dùng thuật toán “chỉ để thu hút sự chú ý thêm vài giây” nếu
điều đó đi ngược “tiêu chuẩn nghề nghiệp.”
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng bày tỏ lo ngại về
“một số công ty” phát triển AI, nêu cụ thể những nhân vật trong giới công nghệ
cao được tạp chí Time bình chọn là “Nhân Vật Của Năm 2025” mới đây.
Ngày Thế Giới Giao Tiếp Xã Hội của Giáo Hội
Công Giáo là 17 Tháng Năm, 2026, và chủ đề năm nay là bảo vệ nhân phẩm giữa thời
đại công nghệ phát triển. (Th.Long) [kn]
No comments:
Post a Comment